Sáng nay, bộ đội Hóa học bắt đầu tiến hành tẩy độc kho Rạng Đông

Tô Thế - Phạm Đông - Lê Hoa |

Sáng 12.9, kho của Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông đã bắt đầu được tiến hành tẩy độc sau vụ cháy xảy ra hôm 28.8.

 
 
 
Sáng 12.9, khoảng 10 xe chuyên dụng của các lực lượng của Binh chủng hóa học, Sở Tài nguyên Môi trường, Công ty Urenco 10 bắt đầu công tác tẩy độc nhà kho Rạng Đông sau vụ cháy hôm 28.8.
Sáng 12.9, khoảng 10 xe chuyên dụng của các lực lượng Binh chủng Hóa học, Sở Tài nguyên Môi trường, Công ty Urenco 10 bắt đầu công tác tẩy độc nhà kho Rạng Đông sau vụ cháy hôm 28.8.

Sáng 12.9, khoảng 10 xe chuyên dụng của các lực lượng của Binh chủng hóa học, Sở Tài nguyên Môi trường, Công ty Urenco 10 bắt đầu công tác tẩy độc nhà kho Rạng Đông sau vụ cháy hôm 28.8.

Phương án tẩy độc trong và ngoài khu vực cháy, đồng thời thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý các vật chất đã được thống nhất sau cuộc họp của Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội), Bộ Tư lệnh Hóa học, Viện Hóa học môi trường quân sự và Công ty Urenco 10.
Phương án tẩy độc trong và ngoài khu vực cháy, đồng thời thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý các vật chất đã được thống nhất sau cuộc họp của Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội), Bộ Tư lệnh Hóa học, Viện Hóa học môi trường quân sự và Công ty Urenco 10.
Đoàn xe chuyên dụng tiến vào khu vực Công ty Cổ phần Bóng đèn, phích nước Rạng Đông từ 8h sáng 12.9.
Đoàn xe chuyên dụng tiến vào khu vực Công ty Cổ phần Bóng đèn, phích nước Rạng Đông từ 8h sáng 12.9.
Dự kiến công việc sẽ được tiến hành trong 7 ngày.
Dự kiến công việc sẽ được tiến hành trong 7 ngày.
Sau khi mặt bằng được thu dọn, Bộ Tư lệnh Binh chủng Hóa học sẽ sử dụng thiết bị và công nghệ hiện đại để tiến hành tẩy độc tại chỗ.
Sau khi mặt bằng được thu dọn, Bộ Tư lệnh Binh chủng Hóa học sẽ sử dụng thiết bị và công nghệ hiện đại để tiến hành tẩy độc tại chỗ.
 

Trước đó, theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Binh chủng Hoá học đã đến hiện trường lấy 25 mẫu kiểm tra mức độ nhiễm độc thuỷ ngân, làm cơ sở xây dựng phương án tiêu tẩy.

Trước đó, theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Binh chủng Hoá học đã đến hiện trường lấy 25 mẫu kiểm tra mức độ nhiễm độc thuỷ ngân, làm cơ sở xây dựng phương án tiêu tẩy.
Trong tối 11.9, Công ty Urenco 10 đã thu dọn mặt bằng khu vực cháy để các lực lượng của Binh chủng Hoá học thực hiện tiêu tẩy.
Trong tối 11.9, Công ty Urenco 10 đã thu dọn mặt bằng khu vực cháy để các lực lượng của Binh chủng Hoá học thực hiện tiêu tẩy.
Ngày 10.9, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Văn bản hỏa tốc về việc tiếp tục thực hiện một số giải pháp khắc phục hậu quả vụ cháy tại Công ty Rạng Đông. Theo đó, Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông có trách nhiệm ký hợp đồng thu gom toàn bộ các chất thải do vụ cháy gây ra, vận chuyển đến cơ sở xử lý chất thải nguy hại để xử lý theo đúng quy định; phối hợp cùng với Bộ Tư lệnh Hóa học tiến hành tẩy độc ngay toàn bộ khu vực hiện trường vụ cháy và vùng lân cận, bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường.
Ngày 10.9, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Văn bản hỏa tốc về việc tiếp tục thực hiện một số giải pháp khắc phục hậu quả vụ cháy tại Công ty Rạng Đông. Theo đó, Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông có trách nhiệm ký hợp đồng thu gom toàn bộ các chất thải do vụ cháy gây ra, vận chuyển đến cơ sở xử lý chất thải nguy hại để xử lý theo đúng quy định; phối hợp cùng với Bộ Tư lệnh Hóa học tiến hành tẩy độc ngay toàn bộ khu vực hiện trường vụ cháy và vùng lân cận, bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường.
Tô Thế - Phạm Đông - Lê Hoa
TIN LIÊN QUAN

Sau cháy Rạng Đông: Yêu cầu rà soát, di dời các đơn vị có sử dụng hóa chất độc hại

T.Vương |

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng liên quan tới sự cố cháy nổ tại Công ty cổ phần Bóng đèn, phích nước Rạng Đông.

Tổng cục Môi trường sửa từ ngữ "nhạy cảm" trong thông báo vụ cháy Rạng Đông

Bích Hà |

Sau thời gian "biến mất" khỏi website của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thông tin về kết quả quan trắc chất lượng môi trường sau vụ cháy tại Công ty Rạng Đông đã hiển thị trở lại. Tuy nhiên, thông báo này có cắt một số từ.

Chung cư đìu hiu sau vụ cháy Rạng Đông; Hòa Bình muốn xây trung tâm 745 tỉ

Phan Anh |

Chung cư 54 Hạ Đình đìu hiu sau vụ cháy Rạng Đông; VICEM kiến nghị bán tòa nhà điều hành và nhiều đất "vàng"; Hòa Bình muốn xây trung tâm hành chính hơn 745 tỉ đồng... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Sau cháy Rạng Đông: Yêu cầu rà soát, di dời các đơn vị có sử dụng hóa chất độc hại

T.Vương |

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng liên quan tới sự cố cháy nổ tại Công ty cổ phần Bóng đèn, phích nước Rạng Đông.

Tổng cục Môi trường sửa từ ngữ "nhạy cảm" trong thông báo vụ cháy Rạng Đông

Bích Hà |

Sau thời gian "biến mất" khỏi website của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thông tin về kết quả quan trắc chất lượng môi trường sau vụ cháy tại Công ty Rạng Đông đã hiển thị trở lại. Tuy nhiên, thông báo này có cắt một số từ.

Chung cư đìu hiu sau vụ cháy Rạng Đông; Hòa Bình muốn xây trung tâm 745 tỉ

Phan Anh |

Chung cư 54 Hạ Đình đìu hiu sau vụ cháy Rạng Đông; VICEM kiến nghị bán tòa nhà điều hành và nhiều đất "vàng"; Hòa Bình muốn xây trung tâm hành chính hơn 745 tỉ đồng... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.