Chiều 11.9, trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo của Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) xác nhận, trong thông tin về kết quả quan trắc chất lượng môi trường sau vụ cháy nhà xưởng Cty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông có chỉnh sửa một số từ, nhưng kết quả quan trắc môi trường vẫn được giữ nguyên.
Cụ thể, trong thông báo ngày 6.9 ghi: “Qua kiểm tra thực tế của Tổng cục Môi trường ngày 31.8.2019 cùng với sự đấu tranh với lãnh đạo công ty, công ty mới thừa nhận toàn bộ 480.000 bóng đèn huỳnh quang bị cháy sử dụng thủy ngân lỏng (có độc tính cao hơn so với viên Amalgam) với khối lượng theo tính toán của các nhà khoa học là 30 mg/bóng".
Nhưng bản mới cập nhật đã bỏ các cụm từ “qua đấu tranh”, “công ty mới thừa nhận.” Theo thông cáo này, Rạng Đông có báo cáo về việc 480.000 bóng đèn huỳnh quang bị cháy sử dụng thủy ngân lỏng.
Đại diện Tổng cục Môi trường lý giải, việc chỉnh sửa một số từ trong báo cáo là vì những cụm từ "qua đấu tranh", "công ty mới thừa nhận" có phần "nhạy cảm". Còn toàn bộ số liệu về hiện trạng môi trường mà Tổng cục Môi trường đã công bố vẫn giữ nguyên, không thay đổi.
Trước đó, vào ngày 10.9, thông báo về kết quả quan trắc chất lượng môi trường sau vụ cháy ở công ty Rạng Đông trên website của Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) ở địa chỉ www.vea.gov.vn không truy cập được sau 3 ngày công khai. Sau vài tiếng "biến mất", thông tin đã được hiển thị trở lại.
Ngoài chỉnh sửa một số câu chữ, thì toàn bộ nội dung về lượng thủy ngân đã phát tán do sự cố cháy nổ vẫn giữ nguyên như đã công bố trước đó - từ 15,1 kg đến 27,2 kg.
Bản thông báo này vẫn giữ nguyên phần khuyến cáo người dân trong bán kính 500m tính từ hàng rào của Công ty cần thực hiện các biện pháp như: Phun rửa mái nhà, tẩy rửa tường, sàn nhà và các đồ gia dụng, vệ sinh cá nhân theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, thau rửa các bể chứa nước hở…
Đối với người dân sống trong bán kính 200m tính từ hàng rào Công ty cần đi khám sức khỏe định kỳ; đối với người người dân trong bán kính từ 200 m – 500 m tính từ hàng rào Công ty cần đi khám khi có dấu hiệu ngộ độc Hg.
Tuy nhiên, kết quả quan trắc môi trường sau vụ cháy ở Công ty Rạng Đông của Tổng cục Môi trường đang bị “vênh” so với phân tích của Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội.
Kết quả phân tích của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại nhiều vị trí lại cho thấy hàm lượng thủy ngân trong không khí tại các vị trí trên đều dưới ngưỡng quy định tại QCVN 06:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.