Không nên uống quá nhiều nước ép hoa quả

Nhật Minh (Theo lefigaro.fr) |

Trên thực tế, nước ép hoa quả không quá tốt như người ta thường nghĩ. Lọa nước này hầu như không chứa chất xơ, lại còn nhiều đường.

Bạn không có thời gian hoặc không thích ăn trái cây tươi và bạn chọn uống nước ép trái cây để thay thế và nghĩ rằng việc này sẽ giúp ích cho sức khỏe của bản thân. Tuy nhiên, ngay cả khi đó là loại nước ép tự làm, nước trái cây không mang lại lợi ích giống như các loại trái cây được. Thông thường, các loại nước ép trái cây, đặc biệt là nước ép trái cây công nghiệp ngọt ngang hoặc thậm chí ngọt hơn cả soda.

Một nghiên cứu của Mỹ được công bố vào tháng 5 năm 2019 trên Tạp chí Jama Network Open đã chỉ ra rằng uống nhiều hơn một ly nước ép trái cây mỗi ngày có thể gây hại cho sức khỏe của con người. Các nhà nghiên cứu đã nhận ra rằng uống thêm hai ly nước ép thì tỷ lệ tử vong có thể tăng thêm 11%. Dưới đây là các lý do không nên uống quá nhiều nước ép trái cây.

Nước ép trái cây có ít chất dinh dưỡng hơn trái cây tươi

Theo Tiến sĩ Philippe Pouillart, các loại trái cây rất giàu vitamin, khoáng chất, fructose và chất xơ. Khi chúng bị ép thành các loại nước trái cây, phần lớn các chất dinh dưỡng sẽ bị biến mất điển hình là chất xơ, một loại chất giúp cải thiện hệ tiêu hóa, kích thích khả năng miễn dịch và loại bỏ một phần cholesterol. Chất xơ cũng chứa polyphenol (chất chống oxy hóa) cần thiết cho hệ tim mạch, cũng như carotenoid (cũng là chất chống oxy hóa).

Trong một ly nước ép trái cây có một lượng lớn đường và một số vitamin và khoáng chất nhưng chúng sẽ nhanh chóng bị bay hơi do quá trình oxy hóa nếu nước trái cây không được uống ngay lập tức. Tiến sĩ Pouillart cho biết thêm rằng ngay cả khi đó là nước trái cây tươi tự làm thì cũng phải uống trong vòng một giờ, nếu không sẽ chỉ còn lại đường mà thôi.

Hơn nữa, trái với những gì chúng ta thường biết, một ly nước ép trái cây không thể nào tương đương với một miếng trái cây. Chuyên gia dinh dưỡng Olivia Szeps cho biết, trung bình phải dùng hai quả cam để có được một ly nước ép 80-100ml. Đối với nước trái cây mua trong siêu thị, "một ly chứa khoảng 4-5 quả cam. Do đó, chúng ta tiêu thụ nhiều đường fructose hơn. Ngoài ra, fructose, hay nói cách khác là đường trong trái cây, là nguyên liệu tự nhiên cho cơ thể. Nhưng nếu tiêu thụ với số lượng lớn (trên 25 g mỗi ngày) thì nó được chuyển hóa và lưu trữ dưới dạng chất béo.

Chưa kể rằng khi trái cây được chuyển thành nước trái cây thì người tiêu thụ sẽ không phải nhai nữa. Trong khi để cải thiện hệ thống tiêu hóa và có cảm giác no thì hành động là điều cần thiết. Ngoài ra, "chỉ số đường huyết (lượng đường trong máu) sẽ thấp hơn nếu thức ăn được. Do đó, Tiến sĩ Philippe Pouillart khuyến cáo không nên cho trẻ dưới một tuổi uống nước ép hoa quả. Trẻ em chỉ nên uống 100 ml nước ép mỗi ngày và người lớn chỉ nên uống 200 ml nước ép mỗi ngày.

Nước ép trái cây công nghiệp là một lựa chọn tệ

Theo Tiến sĩ Philippe Pouillart, "nước trái cây nguyên chất" chỉ bao gồm nước trái cây ép. Ông giải thích: "Nước trái cây nguyên chất cô đặc đã được đông lạnh để có thể vận chuyển, sau đó được pha loãng trong nước. Vì vậy, chúng ta mất đi một phần lớn vitamin và thường các nhà sản xuất không bổ sung bù ".

Nhật Minh (Theo lefigaro.fr)
TIN LIÊN QUAN

Những loại nước ép rau củ giàu chất xơ cho người tiểu đường

Hương Lê (Theo Food.NDTV) |

Một số đồ uống tự nhiên có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu mà bệnh nhân tiểu đường nên biết.

Mách bạn 7 loại nước ép mùa hè giải độc gan

THIỆN NHÂN (Theo Only My Health) |

Để hỗ trợ sức khỏe của gan trong mùa hè, có thể sử dụng các loại nước ép trái cây giải nhiệt và giải độc vào chế độ ăn uống hàng ngày. Dưới đây là 7 loại nước ép có công dụng mát gan, giải độc.

7 loại nước ép giúp làm chậm quá trình lão hóa, giảm cân

HÀN LÂM (THEO STEP TO HEALTH) |

Nước trái cây luôn được xem là "thực phẩm vàng" bổ trợ làn da, làm chậm quá trình lão hóa và thúc đẩy giảm cân.

Vẻ đẹp hoang sơ của cù lao Câu ở Bình Thuận

Duy Tuấn |

Cù lao Câu là đảo nhỏ thuộc xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, Bình Thuận. Với vẻ đẹp hoang sơ, nơi đây ngày càng thu hút du khách.

Ông Medvedev đề xuất cách kết thúc xung đột Ukraina trong vài ngày

Song Minh |

Ông Dmitry Medvedev tuyên bố, xung đột Nga - Ukraina sẽ nhanh chóng chấm dứt nếu Mỹ và các đồng minh ngừng gửi vũ khí cho Kiev.

Trả lại bản năng sinh tồn, voi nhà ở Đắk Lắk vui vẻ dạo bước giữa rừng xanh

Phan Tuấn |

Trước đây, những con voi nhà Đắk Lắk chỉ biết oằn mình phục vụ khách du lịch vui chơi, giải trí... Hiện nay, ngày càng có nhiều voi nhà được tháo bỏ xiềng xích, trở về môi trường rừng xanh vốn dĩ là không gian quen thuộc của chúng.

Viên chức dân số làm đủ việc ở vùng biên và phút hụt hẫng khi bị “bỏ rơi”

HƯNG THƠ |

Bình thường, viên chức dân số công tác ở các xã biên giới ở tỉnh Quảng Trị phụ trách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Nhưng khi có dịch COVID-19, họ được phân công làm đủ việc như các cán bộ ở trạm y tế. Không nề hà, họ chung vai cùng phòng chống dịch. Đến lúc có chế độ, họ lại bị đẩy ra ngoài, nên ai cũng hụt hẫng.

Chuyên gia phân tích sự cố kè chống sạt lở sông Phó Đáy vừa xây xong đã sập

Bảo Nguyên |

Vĩnh Phúc - Theo giới chuyên gia, công trình xử lý sạt trượt sông Phó Đáy thuộc diện cấp bách nên khi khảo sát, cơ quan chuyên môn phải tính toán được các yếu tố địa chất để làm phương án thiết kế.

Những loại nước ép rau củ giàu chất xơ cho người tiểu đường

Hương Lê (Theo Food.NDTV) |

Một số đồ uống tự nhiên có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu mà bệnh nhân tiểu đường nên biết.

Mách bạn 7 loại nước ép mùa hè giải độc gan

THIỆN NHÂN (Theo Only My Health) |

Để hỗ trợ sức khỏe của gan trong mùa hè, có thể sử dụng các loại nước ép trái cây giải nhiệt và giải độc vào chế độ ăn uống hàng ngày. Dưới đây là 7 loại nước ép có công dụng mát gan, giải độc.

7 loại nước ép giúp làm chậm quá trình lão hóa, giảm cân

HÀN LÂM (THEO STEP TO HEALTH) |

Nước trái cây luôn được xem là "thực phẩm vàng" bổ trợ làn da, làm chậm quá trình lão hóa và thúc đẩy giảm cân.