Trả lại bản năng sinh tồn, voi nhà ở Đắk Lắk vui vẻ dạo bước giữa rừng xanh

Phan Tuấn |

Trước đây, những con voi nhà Đắk Lắk chỉ biết oằn mình phục vụ khách du lịch vui chơi, giải trí... Hiện nay, ngày càng có nhiều voi nhà được tháo bỏ xiềng xích, trở về môi trường rừng xanh vốn dĩ là không gian quen thuộc của chúng.

Voi nhà ngày càng mập và khỏe ra

Một ngày đầu tháng 7, có mặt tại những cánh rừng tự nhiên thuộc lâm phần do Vườn quốc gia Yok Đôn quản lý, chúng tôi chứng kiến nhiều con voi nhà vui vẻ, phấn khởi dạo bước giữa rừng xanh.

Con voi có tên gọi là H’Pló năm nay 50 tuổi, trước đây được ông Y Lư Êban, trú tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk chăm sóc. Hiện nay, con voi này không còn phải sống phụ thuộc vào môi trường do con người sắp đặt.

Nhìn voi H'Pló, chúng tôi cảm nhận được nó đang vô cùng hạnh phúc. Ngoài ra, chúng cũng tràn đầy năng lượng khi lội nước, tìm kiếm sức ăn... thỏa thích giữa rừng.

Ông Y Lư Êban cho biết: "Voi khi trở về rừng thì chúng như được nạp thêm năng lượng, tinh thần phấn chấn nên nhìn voi ngày một trẻ ra. Voi có thêm sức khỏe, còn nài voi như chúng tôi thì vẫn có thu nhập nên tôi hết sức phấn khởi, vui mừng".

Những con voi nhà thoải mái đi lại trong môi trường sống tự nhiên. Ảnh: Bảo Lâm
Những con voi nhà thoải mái đi lại trong môi trường sống tự nhiên. Ảnh: Bảo Lâm

Tương tự, anh Y Vi Siên Niê, trú xã Krông Na, huyện Buôn Đôn là chủ voi nhà có tên là Thông Ngân (SN 1995). Theo anh Y Vi Siên Niê, trước đây, voi Thông Ngân cũng phải cõng khách, ăn uống thất thường nên sức khỏe yếu.

Năm 2018, anh Y Vi Siên Niê ký hợp đồng, đưa voi vào thực hiện mô hình du lịch thân thiện với voi. Từ đó, voi Thông Ngân được giải phóng, tự do tìm kiếm thức ăn tự nhiên trong rừng nên ngày càng mập và khỏe ra.

“Hiện voi Thông Ngân khỏe lắm. Suốt ngày, chúng được tự do ở trong rừng và tự tìm ăn thức ăn chúng thích. Mô hình du lịch thân thiện không chỉ giúp voi được giải phóng tự do mà còn tạo cơ hội cho tôi cũng như nhiều nài voi khác có thu nhập ổn định, không còn phụ thuộc hàng ngày theo nhu cầu của khách du lịch và phải bỏ tiền ra mua thức ăn cho chúng" - anh Y Vi Siên Niê chia sẻ.

Qua thực tế tại Vườn quốc gia Yok Đôn cho thấy, voi nhà được quản lý có kiểm soát. Tuy nhiên, khu vực chăn thả voi nhà tương đồng với voi hoang dã. Đó là những vùng rừng có nguồn thức ăn dồi dào, gần nguồn nước, kể cả trong mùa khô.

Mô hình du lịch thân thiện với voi ra đời phù hợp nên ngày càng thu hút được nhiều người dân và các hộ gia đình có voi tham gia vào dự án. Đến nay, dự án du lịch voi thân thiện đã tăng lên thành 9 cá thể.

Voi nhà khi trở về rừng thì có sức khỏe dồi dào. Ảnh: Bảo Lâm
Voi nhà khi trở về rừng thì có sức khỏe dồi dào. Ảnh: Bảo Lâm

Voi nhà được hoạt động theo bản năng tự nhiên

Theo Vườn quốc gia Yok Đôn, đến nay, đơn vị đã phối hợp với Tổ chức động vật châu Á thực hiện dự án: “Chuyển đổi mô hình du lịch có sử dụng voi nhà tại Vườn quốc gia Yok Đôn" được 5 năm (giai đoạn 2018 - 2023).

Qua đánh giá, những con voi nhà khi được đưa vào Vườn quốc gia Yok Đôn thì đã chấm dứt được việc người dân dùng voi nhà để khách du lịch cưỡi hoặc làm trò mua vui... Do đó, voi không bị ảnh hưởng tới thể chất và tinh thần.

Đặc biệt, khi voi nhà khi được đưa vào Vườn quốc gia Yok Đôn, chúng được tự do di chuyển, hoạt động theo bản năng tự nhiên.

Voi khi vào đây thì không bị xích chân theo kiểu truyền thống của người dân địa phương nên không bị cản trở nghỉ ngơi, đi lại, tìm kiếm thức ăn ưa thích...

"Khi điều kiện sống được cải thiện rất nhiều thì tinh thần của voi đã trở nên thoải mái, sức khỏe được cải thiện rõ rệt, tuổi thọ của voi cũng sẽ được gia tăng" - ông Phạm Tuấn Linh - Giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn lạc quan cho biết.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk cởi trói cho voi nhà trở về... rừng xanh

Tiến Thoại |

Tổ chức động vật châu Á đang cùng với Vườn Quốc gia Yok Đôn và nhiều đơn vị khác phối hợp, giúp nhiều cá thể voi nhà tại Đắk Lắk thoát khỏi cảnh "xiềng xích", trở lại rừng xanh, nhưng nài voi của nó vẫn có thu nhập để trang trải cuộc sống.

Bỏ cưỡi voi sang mô hình du lịch thân thiện với voi

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Việc cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk chuyển đổi mô hình cưỡi sang thân thiện với voi là xu thế tất yếu khi đa phần số lượng loài vật này ở địa phương ngày càng trở nên già yếu, sức lao động sụt giảm. Tuy nhiên, việc chuyển đổi để bảo vệ loài vật này trước nguy cơ tuyệt chủng không phải đơn giản.

Giúp đồng bào dân tộc thiểu số có thu nhập ổn định hơn từ voi nhà

BẢO TRUNG |

Cơ quan chức năng, doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đang liên tục có những ý tưởng, kế hoạch khai thác du lịch thân thiện từ loài voi để đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương có thu nhập ổn định hơn.

Nhiều sinh viên xuất sắc được tuyển làm giáo viên ở Hà Nội

Vân Trang |

Hà Nội tuyển 45 sinh viên xuất sắc làm giáo viên theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.

Tin 20h: Hai phó giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Quảng Bình bị bắt

Nhóm pV |

Tin 20h ngày 7.7: Nhiều người săn vé xem BlackPink bị mắc bẫy lừa đảo; Bắt giam hai Phó Giám đốc của hai Trung tâm đăng kiểm ở Quảng Bình; Người dân vật lộn mưu sinh trong nắng nóng 39 độ C...

Bị dọa nạt sau khi phản ứng với các cuộc gọi rác lừa đảo

KHÁNH AN |

Phản ứng vì bị làm phiền bởi các cuộc gọi rác, nhiều chủ thuê bao lập tức bị dọa nạt.

Dự báo nắng nóng gay gắt diện rộng sẽ kéo dài nhiều ngày tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng cảnh báo tình trạng nắng nóng vẫn tiếp diễn trong nhiều ngày tới ở miền Bắc và miền Trung, với mức nhiệt cao nhất nhiều nơi trên 39 độ C.

Nghiên cứu giải quyết trợ cấp xã hội, hưu trí với người từ 75 đến 80 tuổi

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị các cấp, ngành, các đoàn thể và toàn xã hội tạo điều kiện cho người cao tuổi phát huy vai trò, thêm nhiều đóng góp cho xã hội.

Đắk Lắk cởi trói cho voi nhà trở về... rừng xanh

Tiến Thoại |

Tổ chức động vật châu Á đang cùng với Vườn Quốc gia Yok Đôn và nhiều đơn vị khác phối hợp, giúp nhiều cá thể voi nhà tại Đắk Lắk thoát khỏi cảnh "xiềng xích", trở lại rừng xanh, nhưng nài voi của nó vẫn có thu nhập để trang trải cuộc sống.

Bỏ cưỡi voi sang mô hình du lịch thân thiện với voi

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Việc cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk chuyển đổi mô hình cưỡi sang thân thiện với voi là xu thế tất yếu khi đa phần số lượng loài vật này ở địa phương ngày càng trở nên già yếu, sức lao động sụt giảm. Tuy nhiên, việc chuyển đổi để bảo vệ loài vật này trước nguy cơ tuyệt chủng không phải đơn giản.

Giúp đồng bào dân tộc thiểu số có thu nhập ổn định hơn từ voi nhà

BẢO TRUNG |

Cơ quan chức năng, doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đang liên tục có những ý tưởng, kế hoạch khai thác du lịch thân thiện từ loài voi để đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương có thu nhập ổn định hơn.