Viên chức dân số làm đủ việc ở vùng biên và phút hụt hẫng khi bị “bỏ rơi”

HƯNG THƠ |

Bình thường, viên chức dân số công tác ở các xã biên giới ở tỉnh Quảng Trị phụ trách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Nhưng khi có dịch COVID-19, họ được phân công làm đủ việc như các cán bộ ở trạm y tế. Không nề hà, họ chung vai cùng phòng chống dịch. Đến lúc có chế độ, họ lại bị đẩy ra ngoài, nên ai cũng hụt hẫng.

Công việc thường ngày của viên chức dân số ở rẻo cao Đakrông

Quê ở tỉnh Nam Định, từ năm 1999, cả gia đình anh Trần Văn Hiền chuyển vào xã Tà Rụt (huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị) sinh sống. Năm nay 36 tuổi, anh Hiền đã có 11 năm gắn bó với xã A Vao (huyện Đakrông) và làm công tác dân số ở Trạm Y tế xã A Vao.

Xã A Vao có 6 thôn với 3.400 nhân khẩu, chủ yếu là người đồng bào thiểu số Pa Cô sinh sống. Bám vào nương rẫy, nên người dân ở đây còn khó khăn.

Ở trạm, 1 mình anh Hiền là viên chức dân số, người dân ở xã đông, sinh đẻ thiếu kế hoạch trong lúc kinh tế khó khăn, nên công việc của anh Hiền khá bận rộn.

Anh Hiền (thứ từ trái sang) cùng các lực lượng tham gia chốt liên ngành phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: H.Nguyên.
Anh Hiền (thứ hai, từ trái sang) cùng các lực lượng tham gia chốt liên ngành phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: H.Nguyên

Anh Hiền kể, 1 tháng, anh triển khai khoảng 3 nội dung, và nội dung nào cũng phải đi về các thôn bản. Tuần đầu tiên, anh truyền thông về các biện pháp tránh thai, tuần thứ 2 truyền thông Nghị định 39/2015 về hỗ trợ cho phụ nữ là người đồng bào thiểu số thực hiện các biện pháp tránh thai, tuần thứ 3 thì truyền thông về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Còn tuần thứ 4 thì tổng hợp, làm báo cáo cho tháng mới.

“Kế hoạch thì ngắn gọn, đơn giản. Nhưng để hoàn thành công việc thì thực sự lắm gian nan” - anh Hiền nói.

Gian nan mà anh Hiển kể, như thôn Pa Lin cách trung tâm 20 km, trước để đi vào thôn mất 2 giờ đồng hồ mướt mồ hôi vì đường đất. Bây giờ, đường mới đổ bê tông, nhưng mùa mưa thì cũng dễ bị cô lập vì nước lũ, sạt lở đất.

Để tiếp cận một gia đình có đông con, trước tiên, anh Hiền phải tìm hiểu về gia đình đó qua già làng, trưởng bản. Tiếp đó, sẽ vận động sử dụng các biện pháp tránh thai.

Do người dân không có nhu cầu tránh thai, nên để vận động được đôi vợ chồng chịu dùng các biện pháp tránh thai hoặc đình sản không phải ngày một ngày hai mà thành công.

11 năm anh Hiền kiên trì bám bản làng, nên công tác dân số ở A Vao có nhiều chuyển biến. Từ chỗ tỉ lệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở mức cao, thì nay đã giảm đi nhiều. Số cặp vợ chồng chịu sử dụng các biện pháp tránh thai, đặc biệt là đình sản cũng tăng lên, đồng nghĩa với việc kế hoạch hóa gia đình tốt hơn…

Tham gia chống dịch và bị “bỏ rơi”

Là viên chức dân số, công việc của anh Hiền là phụ trách dân số và kế hoạch hóa gia đình, phụ trách chương trình truyền thông, người cao tuổi. Nhưng không dừng ở đó, hễ có việc gì, anh Hiền sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Đặc biệt, khi dịch COVID-19 xuất hiện, Trung tâm y tế huyện Đakrông cử đi trực chốt liên ngành ở địa điểm giáp ranh giữa tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế ở xã A Bung, ở ngã ba đường lên Cửa khẩu quốc tế La Lay, anh Hiền sẵn sàng tham gia không ý kiến.

Ngoài trực chốt liên ngành, anh Hiền còn tham gia đi truy vết F1, F2, đi phun khử khuẩn phòng COVID-19 ở các hộ gia đình.

“Nếu có bệnh nhân hoặc các đối tượng nghi vấn, thì lấy test. Nếu dương tính thì báo lên ban chỉ đạo, rồi đến nhà bệnh nhân treo bảng căng dây… Nói chung, anh em ở trạm làm gì mà mình làm được, thì cùng chung vai hỗ trợ chứ không nề hà gì cả” - anh Hiền nhớ lại.

Anh Hiền test COVID-19 cho người dân. Ảnh: H.Nguyên.
Anh Hiền test COVID-19 cho người dân. Ảnh: H.Nguyên

Cùng thời điểm tham gia nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, anh Hiền cũng phải làm tốt công tác dân số của mình, chứ không lơ là bỏ lỡ được.

Làm đủ việc với tinh thần trách nhiệm cao, khi nghe có phụ cấp ưu đãi, mọi người đều nghĩ ai cũng sẽ được động viên. Nhưng Nghị định 05/NĐ-CP bổ sung khoản 7 vào Điều 3 Nghị định 56 về “Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở áp dụng từ ngày 1.1.2022 đến hết ngày 31.12.2023” lại không có tên của viên chức dân số.

Hỏi anh Hiền, lúc biết tin mình không được hưởng phụ cấp ưu đãi như các anh em trong trạm, anh nghĩ gì? Anh Hiền bảo, “công sức mình cũng bỏ ra như anh em, nhưng khi có chế độ thì lại bị loại ra, thấy như mình bị bỏ rơi, nên rất hụt hẫng”.

“Không phải chỉ riêng mình có cảm giác đó, mà các viên chức dân số ở các xã gần đây cũng như vậy” - anh Hiền chia sẻ.

Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã và Công đoàn ngành Y tế tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam về việc đề xuất Chính phủ điều chỉnh theo hướng, tăng mức phụ cấp ưu đãi nghề lên mức 100% đối với các viên chức y tế dự phòng và người lao động khác (ngoài đối tượng quy định tại Nghị định 56) công tác tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị đã và đang hưởng phụ cấp ưu đãi mức dưới 40%; Xem xét bổ sung các đối tượng viên chức dân số, truyền thông, nhóm viên chức làm hành chính, kế hoạch, kế toán và người lao động khác công tác tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị và các Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành phố có tham gia các hoạt động liên quan đến công tác chuyên môn được tăng mức hưởng phụ cấp ưu đãi nghề.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Tọa đàm: Đề xuất bổ sung viên chức dân số cơ sở được hưởng phụ cấp theo Nghị định 05

NHÓM PV |

Nghị định 05/2023 của Chính phủ nhằm tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho viên chức y tế để kịp thời động viên, khích lệ đội ngũ này yên tâm gắn bó với nghề. Nhưng, việc triển khai Nghị định cũng có những bất cập, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, viên chức ngành Dân số, khiến lực lượng này trên cả nước bất bình. Nhiều người nản lòng với công tác dân số, hay thậm chí muốn rời bỏ ngành...

Cử tri Nghệ An kiến nghị bảo đảm công bằng cho viên chức dân số

QUANG ĐẠI |

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục kiến nghị có giải pháp thỏa đáng, đảm bảo công bằng trong thực hiện chính sách giữa viên chức y tế và viên chức dân số, liên quan đến thực hiện Nghị định 05/2023.

Đề nghị Công đoàn Y tế Việt Nam đề xuất ưu đãi phù hợp cho viên chức dân số

HƯNG THƠ |

Công đoàn Y tế tỉnh Quảng Trị đề nghị Công đoàn Y tế Việt Nam quan tâm, đề xuất Chính phủ nghiên cứu, có chính sách mở rộng đối tượng được hưởng hoặc hỗ trợ đối tượng làm công tác dân số tại các trung tâm y tế và trạm y tế với mức ưu đãi phù hợp.

Khảo sát hố "tử thần" xuất hiện trước nhà dân ở Cẩm Phả

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau khi hố “tử thần” xuất hiện trước một số nhà dân ở phường Cẩm Sơn vào đêm 31.7, TP.Cẩm Phả đã mời các chuyên gia địa chất về khảo sát, đánh giá tình hình.

Nhiều đoạn đường gom dân sinh ven cao tốc ở Bình Thuận bị ngập

DUY TUẤN |

Nhiều đoạn đường gom dân sinh dọc theo cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây và Vĩnh Hảo – Phan Thiết ở Bình Thuận bị ngập nước khiến người dân không thể lưu thông khi mưa lớn.

Huỳnh Trần Ý Nhi xếp bản thân nổi tiếng như vua Quang Trung và loạt hoa hậu sai kiến thức cơ bản

Chí Long |

Nhiều hoa hậu, người đẹp khiến công chúng phải lắc đầu ngán ngẩm khi trả lời sai kiến thức cơ bản trong các cuộc vấn đáp của mình.

"Không nên xem công việc lái xe ôm công nghệ là nghề ổn định, lâu dài"

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Các chuyên gia cho rằng không nên xem công việc lái xe ôm công nghệ là một nghề ổn định, lâu dài bởi nó chỉ như "phao cứu sinh" khi lao động chưa có tay nghề hoặc đang không biết làm gì.

Có thể phải cưỡng chế bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc - Nam

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Đến thời điểm này nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã sắp hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng cao tốc Bắc - Nam. Tỉ lệ chưa bàn giao còn lại chỉ là phần nhỏ nhưng lại là vướng mắc khó, thậm chí phải cưỡng chế.

Tọa đàm: Đề xuất bổ sung viên chức dân số cơ sở được hưởng phụ cấp theo Nghị định 05

NHÓM PV |

Nghị định 05/2023 của Chính phủ nhằm tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho viên chức y tế để kịp thời động viên, khích lệ đội ngũ này yên tâm gắn bó với nghề. Nhưng, việc triển khai Nghị định cũng có những bất cập, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, viên chức ngành Dân số, khiến lực lượng này trên cả nước bất bình. Nhiều người nản lòng với công tác dân số, hay thậm chí muốn rời bỏ ngành...

Cử tri Nghệ An kiến nghị bảo đảm công bằng cho viên chức dân số

QUANG ĐẠI |

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục kiến nghị có giải pháp thỏa đáng, đảm bảo công bằng trong thực hiện chính sách giữa viên chức y tế và viên chức dân số, liên quan đến thực hiện Nghị định 05/2023.

Đề nghị Công đoàn Y tế Việt Nam đề xuất ưu đãi phù hợp cho viên chức dân số

HƯNG THƠ |

Công đoàn Y tế tỉnh Quảng Trị đề nghị Công đoàn Y tế Việt Nam quan tâm, đề xuất Chính phủ nghiên cứu, có chính sách mở rộng đối tượng được hưởng hoặc hỗ trợ đối tượng làm công tác dân số tại các trung tâm y tế và trạm y tế với mức ưu đãi phù hợp.