Bệnh viện Đa khoa Y dược cổ truyền An Giang nhận bệnh nhân sau hơn 1 năm nằm chờ

Thanh Mai |

Bệnh viện Đa khoa Y dược cổ truyền An Giang chính thức tiếp nhận bệnh nhân sau hơn 1 năm hoàn thành nhưng chưa thể hoạt động.

Ngày 22.1, ông Tôn Phước Thuận, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh An Giang (gọi tắt là Bệnh viện Đa khoa Y dược cổ truyền An Giang) cho biết, đúng 7h ngày 23.1.2024, bệnh viện chính thức tiếp nhận bệnh nhân đến khám và điều trị ngoại trú tại 2 khoa: Châm cứu - Dưỡng sinh và Khoa Phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu.

Từ ngày 23.1.2024,  Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh An Giang chính thức tiếp nhận bệnh nhân sau hơn 1 năm đắp chiếu. Ảnh: Bệnh viện ĐKYDCTAG
Từ ngày 23.1.2024, Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh An Giang chính thức tiếp nhận bệnh nhân sau hơn 1 năm nằm chờ. Ảnh: Bệnh viện ĐKYDCTAG

Theo đó, bệnh nhân được miễn phí tiền công khám bệnh, chi phí dịch vụ kỹ thuật kèm theo, chi phí cận lâm sàng (nếu có); bệnh nhân tự đóng tiền vật tư y tế tiêu hao theo số lượng thực tế sử dụng. Bệnh viện hoạt động theo giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền An Giang tọa lạc tại khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức (TP Long Xuyên) được khởi công xây dựng từ 11.9.2020.

Bệnh viện có tổng diện tích 33.809m2 với kiến trúc 3 tầng, quy mô 100 giường bệnh, có tổng vốn đầu tư hơn 214 tỉ đồng.

Máy kéo giãn cột sống tại Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh An Giang. Ảnh: Bệnh viện ĐKYDCTAG
Máy kéo giãn cột sống tại Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh An Giang. Ảnh: Bệnh viện ĐKYDCTAG

Trong đó, vốn ngân sách trung ương 60 tỉ đồng, ngân sách tỉnh hơn 154 tỉ đồng. Đến cuối năm 2022 đã hoàn thành và nghiệm thu, nhưng vẫn chưa thể đi vào hoạt động vì chưa có đường vào nên đành phải nằm chờ.

Ngày 19.5.2023, UBND tỉnh An Giang ký ban hành Quyết định số 697/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh An Giang. Theo đó Bệnh viện là đơn vị sự nghiệp y tế, trực thuộc Sở Y tế An Giang, là Bệnh viện hạng III và là tuyến khám bệnh, chữa bệnh bằng y, dược cổ truyền, phục hồi chức năng cao nhất của tỉnh An Giang.

Thanh Mai
TIN LIÊN QUAN

Loạt dự án nghìn tỉ đắp chiếu chưa rõ ngày hồi sinh ở Thái Nguyên

Nguyễn Tùng |

Sang năm 2024, những dự án nghìn tỉ đồng đắp chiếu nhiều năm qua ở Thái Nguyên tiếp tục chịu cảnh im lìm.

Cận cảnh thủy điện nghìn tỉ tái khởi động sau nhiều năm đắp chiếu

Nguyễn Tùng |

Sau 10 năm thi công dang dở và rơi vào tình trạng đắp chiếu, dự án Thuỷ điện Yên Sơn với tổng mức đầu tư hơn 2.600 tỉ đồng đã bắt đầu được tái khởi động trở lại mang theo những kỳ vọng của tỉnh miền núi Tuyên Quang.

Gần 3 triệu tấn quặng "đắp chiếu" tại Gang thép Thái Nguyên

Việt Bắc |

Sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, lượng quặng sắt nghèo hàm lượng dưới 51% tồn đọng tại mỏ sắt Tiến Bộ (Công ty CP Gang thép Thái Nguyên) đã lên tới gần 3 triệu tấn và đến nay, số quặng này vẫn đang "đắp chiếu" chờ xử lý.

Thêm 5 hộ dân tự nguyện tháo dỡ biệt thự xây dựng trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Ngày 23.1, UBND TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết, có thêm 5 hộ dân tại khu 79 căn biệt thự ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ đã tự nguyện thi hành quyết định cưỡng chế, đang khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, đã ký biên bản trả lại đất cho nhà nước.

Tổ chức thành công nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Các cấp công đoàn ở Quảng Ngãi đã tổ chức thành công nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân, người lao động... Đó là chia sẻ của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tại chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” được Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tổ chức ngày 23.1.

Thủ phủ sản xuất đồ "cõi âm" lớn nhất Hà Nội tất bật dịp cận Tết

Thảo Trang |

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thời điểm này, làng vàng mã truyền thống Phúc Am (Thường Tín, Hà Nội) đang hối hả, chạy đua với thời gian để hoàn thành các đơn hàng phục vụ nhu cầu tâm linh của người dân dịp trước và sau Tết.

Dầu khí Nam Sông Hậu liên tục chậm trả lãi nhiều lô trái phiếu

Anh Kiệt |

Không chỉ dính lùm xùm về nợ thuế, sử dụng sai mục đích Quỹ bình ổn xăng dầu, CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu còn liên tục chậm trả lãi nhiều lô trái phiếu trị giá hàng trăm tỉ đồng.

Sau kỳ thi viên chức giáo dục sẽ dừng hợp đồng nhân viên thư viện Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi có kết quả kỳ thi viên chức sự nghiệp giáo dục, trường hợp có thí sinh trúng tuyển vào vị trí việc làm thì nhà trường thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết chính sách thôi việc đối với nhân viên thư viện.

Loạt dự án nghìn tỉ đắp chiếu chưa rõ ngày hồi sinh ở Thái Nguyên

Nguyễn Tùng |

Sang năm 2024, những dự án nghìn tỉ đồng đắp chiếu nhiều năm qua ở Thái Nguyên tiếp tục chịu cảnh im lìm.

Cận cảnh thủy điện nghìn tỉ tái khởi động sau nhiều năm đắp chiếu

Nguyễn Tùng |

Sau 10 năm thi công dang dở và rơi vào tình trạng đắp chiếu, dự án Thuỷ điện Yên Sơn với tổng mức đầu tư hơn 2.600 tỉ đồng đã bắt đầu được tái khởi động trở lại mang theo những kỳ vọng của tỉnh miền núi Tuyên Quang.

Gần 3 triệu tấn quặng "đắp chiếu" tại Gang thép Thái Nguyên

Việt Bắc |

Sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, lượng quặng sắt nghèo hàm lượng dưới 51% tồn đọng tại mỏ sắt Tiến Bộ (Công ty CP Gang thép Thái Nguyên) đã lên tới gần 3 triệu tấn và đến nay, số quặng này vẫn đang "đắp chiếu" chờ xử lý.