Bên trong TISCO 2, dự án nghìn tỉ chỉ còn là đống sắt han gỉ

Việt Bắc |

Sau hơn 1 thập kỷ đắp chiếu, dự án mở rộng nhà máy Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 (TISCO 2) vẫn đắp chiếu trong cảnh hoang tàn, những thiết bị trị giá nghìn tỉ đã lắp đặt giờ chỉ còn là đống sắt han gỉ chưa biết ngày hồi sinh.

Cảnh hoang tàn, đắp chiếu của dự án TISCO 2.
Sau nhiều cuộc làm việc giữa Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp với Công ty hữu hạn Tập đoàn Khoa học Công nghiệp Luyện kim Trung Quốc (MCC) những tồn tại, vướng mắc liên quan đến Dự án TISCO 2 vẫn chưa thể giải quyết. Trong khi chờ đợi, những hạng mục xây lắp cùng thiết bị trị giá nghìn tỉ đã được lắp đặt vẫn đang đắp chiếu tại dự án.
Sau nhiều cuộc làm việc giữa Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp với Công ty hữu hạn Tập đoàn Khoa học Công nghiệp Luyện kim Trung Quốc (MCC), những tồn tại, vướng mắc liên quan đến Dự án TISCO 2 vẫn chưa thể giải quyết. Trong khi chờ đợi, những hạng mục xây lắp cùng thiết bị trị giá nghìn tỉ đã được lắp đặt vẫn đang đắp chiếu tại dự án.
Được biết, trong quá trình triển khai dự án chủ đầu tư Công ty CP Gang thép Thái Nguyên đã thanh toán 95% giá trị thiết bị (khoảng 107 triệu USD) cho MCC với khoảng 35.800 tấn máy móc, thiết bị đã chuyển đến công trường.
Được biết, trong quá trình triển khai dự án chủ đầu tư Công ty CP Gang thép Thái Nguyên đã thanh toán 95% giá trị thiết bị (khoảng 107 triệu USD) cho MCC với khoảng 35.800 tấn máy móc, thiết bị đã chuyển đến công trường.
Ghi nhận trong những ngày cuối tháng 12.2023, những thiết bị máy tại dự án TISCO 2 phần nhiều đã được lắp đặt và phơi nắng mưa đã nhiều năm.
Ghi nhận trong những ngày cuối tháng 12.2023, những thiết bị tại dự án TISCO 2 phần nhiều đã được lắp đặt và phơi nắng mưa nhiều năm.
Một phần trong số thiết bị này đã được lắp đặt, một phần để trong kho có mái che, phần để ngoài trời đã bị xuống cấp, lão hóa, han gỉ.
Vì chưa thể khai thác vận hành, bảo trì thường xuyên lại không có mái che nên những thiết bị, máy móc trị giá cả nghìn tỉ này đều đã bị xuống cấp, lão hóa, han gỉ.
Một số hạng mục xây dựng đã xong phần khung rồi dừng lại, nằm trơ trọi trong khung cảnh hoang tàn.
Một số hạng mục xây dựng đã xong phần khung, nằm trơ trọi trong khung cảnh hoang tàn kéo theo nguy cơ lãng phí số tiền hàng nghìn tỉ đồng đã đầu tư.
Theo các chuyên gia trong ngành luyện kim, trong trường hợp dự án được khởi động trở lại, phần lớn những thiết bị này vẫn có thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng tuy nhiên việc sửa chữa, đại tu lại cũng tốn kém một khoản chi phí không nhỏ.
Theo các chuyên gia trong ngành luyện kim, trong trường hợp dự án được khởi động trở lại, phần lớn những thiết bị này vẫn có thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng tuy nhiên việc sửa chữa cũng tốn kém một khoản chi phí không nhỏ.
Khảo sát dự án TISCO 2 vào cuối tháng 7.2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bày tỏ sự “xót ruột” và “sốt ruột” khi chứng kiến nhiều hạng mục của dự án đang bỏ hoang, nhiều vật tư, thiết bị đã hư hỏng, gỉ sét, nằm phủ bạt ngoài trời nhiều năm nay.
Khảo sát dự án TISCO 2 cuối tháng 7.2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bày tỏ sự “xót ruột” và “sốt ruột” khi chứng kiến nhiều hạng mục của dự án đang bỏ hoang, nhiều vật tư, thiết bị đã hư hỏng, gỉ sét, nằm phủ bạt ngoài trời nhiều năm nay.
Gần đây, tại cuộc làm việc giữa Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp với MMC (ngày 11.12) về xử lý xử lý các tồn tại, vướng mắc của Hợp đồng EPC của TISCO 2, các bên cũng chưa thể đưa ra kết quả đột phá để giải quyết dứt điểm dự án đã đắp chiếu hơn 1 thập kỷ này.
Gần đây, tại cuộc làm việc giữa Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp với MCC (ngày 11.12) về xử lý các tồn tại, vướng mắc của Hợp đồng EPC của TISCO 2, các bên cũng chưa thể đưa ra kết quả đột phá để giải quyết dứt điểm dự án đã đắp chiếu hơn 1 thập kỷ này.
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng như ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương cơ bản thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền cho chủ trương giải quyết theo hướng thỏa thuận với đối tác để đi đến thanh lý hợp đồng EPC.
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cũng như ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương cơ bản thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền cho chủ trương giải quyết theo hướng thỏa thuận với đối tác để đi đến thanh lý hợp đồng EPC.
Trước đó, cũng liên quan đến dự án này, trong cuộc làm việc ngày 22.10, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã nhấn mạnh, quan điểm chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ là phải giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến hợp đồng EPC trước rồi mới đề xuất các nội dung tiếp theo.  Để giải quyết vấn đề này, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng như ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền cho chủ trương giải quyết theo hướng thỏa thuận với đối tác để đi đến thanh lý hợp đồng EPC.
Trước đó, cũng liên quan đến dự án này, trong cuộc làm việc ngày 22.10, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã nhấn mạnh, quan điểm chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ là phải giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến hợp đồng EPC trước rồi mới đề xuất các nội dung tiếp theo.

Dự án đắp chiếu sau khi tổng mức đầu tư tăng gấp đôi

Dự án TISCO 2 khởi công tháng 9.2007 với tổng mức đầu tư 3.843 tỉ đồng, MCC là đơn vị trúng thầu thiết kế, lắp đặt, chuyển giao (gói thầu EPC số 01), thời gian thực hiện dự án là đến hết năm 2014.

Tháng 5.2013, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gang thép Thái Nguyên quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án lên hơn 8.104 tỉ đồng (tăng 4.261 tỉ đồng), tổng giá trị TISCO đã thanh toán cho dự án là khoảng 4.421 tỉ đồng, trong đó, vốn vay ngân hàng là gần 3.900 tỉ đồng. Tuy nhiên, từ đó đến nay, dự án nằm bất động.

Việt Bắc
TIN LIÊN QUAN

Gần 3 triệu tấn quặng "đắp chiếu" tại Gang thép Thái Nguyên

Việt Bắc |

Sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, lượng quặng sắt nghèo hàm lượng dưới 51% tồn đọng tại mỏ sắt Tiến Bộ (Công ty CP Gang thép Thái Nguyên) đã lên tới gần 3 triệu tấn và đến nay, số quặng này vẫn đang "đắp chiếu" chờ xử lý.

Kiểm toán độc lập nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Gang thép Thái Nguyên

Thanh Giang |

Tại phần báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ, Công ty Kiểm toán AASC đã đưa ra nhiều ý kiến về tình hình tài chính của Gang thép Thái Nguyên.

Quyết tâm giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc tại Dự án TISCO 2

Phương Hà |

Đoàn công tác của Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có những buổi làm việc với các đối tác Trung Quốc nhằm giải quyết những tồn tại, vướng mắc tại Dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên (TISCO 2).

Phan Quốc Việt tiếp tục hầu toà cùng 2 cựu bộ trưởng trong đại án Việt Á

Việt Dũng |

Để chiếm đề tài nhà nước thành tư nhân, rồi sản xuất kit test Việt Á bán với giá nâng khống, Phan Quốc Việt đã "rải" tiền hối lộ, cảm ơn cho các cựu quan chức hơn 106 tỉ đồng.

Động đất ở Nhật Bản làm ít nhất 6 người chết, gây cháy hơn 100 công trình

Thanh Hà |

Ít nhất 6 người được xác nhận thiệt mạng trong trận động đất mạnh xảy ra ở bán đảo Noto và các khu vực lân cận ở miền trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới.

Viện Kiểm sát thông báo trả hồ sơ vụ liên quan cựu Chủ tịch FLC

Việt Dũng |

Vụ án thao túng thị trường chứng khoán, lừa đảo liên quan đến cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết được trả hồ sơ điều tra bổ sung, để "đảm bảo việc truy tố".

Lao đao với dự án Bệnh viện Bình An Gia Lai, nhà đầu tư sẽ khởi kiện chính quyền

THANH TUẤN |

Qua gần 4 năm, dự án bệnh viện chưa đi vào hoạt động khiến cơ sở vật chất cùng với trang thiết bị y tế hiện đại mất giá trị theo thời gian và gây lãng phí rất lớn, doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản.

Muốn bắn pháo hoa bù lại sau khi pháo hoa lỗi trong sự kiện chào năm mới tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Tại chương trình “Hà Tĩnh chào năm mới 2024”, màn bắn pháo hoa đã bị lỗi, gây thất vọng cho người dân Hà Tĩnh háo hức đón xem. Sau sự việc, phía đơn vị sản xuất, tổ chức bắn pháo hoa đã mong muốn bù đắp bằng việc sẽ bắn lại vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn cho tỉnh này.

Gần 3 triệu tấn quặng "đắp chiếu" tại Gang thép Thái Nguyên

Việt Bắc |

Sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, lượng quặng sắt nghèo hàm lượng dưới 51% tồn đọng tại mỏ sắt Tiến Bộ (Công ty CP Gang thép Thái Nguyên) đã lên tới gần 3 triệu tấn và đến nay, số quặng này vẫn đang "đắp chiếu" chờ xử lý.

Kiểm toán độc lập nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Gang thép Thái Nguyên

Thanh Giang |

Tại phần báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ, Công ty Kiểm toán AASC đã đưa ra nhiều ý kiến về tình hình tài chính của Gang thép Thái Nguyên.

Quyết tâm giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc tại Dự án TISCO 2

Phương Hà |

Đoàn công tác của Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có những buổi làm việc với các đối tác Trung Quốc nhằm giải quyết những tồn tại, vướng mắc tại Dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên (TISCO 2).