Cận cảnh thủy điện nghìn tỉ tái khởi động sau nhiều năm đắp chiếu

Nguyễn Tùng |

Sau 10 năm thi công dang dở và rơi vào tình trạng đắp chiếu, dự án Thuỷ điện Yên Sơn với tổng mức đầu tư hơn 2.600 tỉ đồng đã bắt đầu được tái khởi động trở lại mang theo những kỳ vọng của tỉnh miền núi Tuyên Quang.

Thuỷ điện Yên Sơn trên sông Gầm (Tuyên Quang).
Dự án nhà máy Thuỷ điện Yên Sơn tại xã Quý Quân (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) được khởi công cuối tháng 12.2013, công suất thiết kế 70 MW với 2 tổ máy, tổng mức đầu tư hơn 2.600 tỉ đồng. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Du lịch Bình Minh. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành, phát điện cả 2 tổ máy vào cuối năm 2016.
Dự án nhà máy Thuỷ điện Yên Sơn tại xã Quý Quân (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) được khởi công cuối tháng 12.2013, công suất thiết kế ban đầu 70 MW gồm 2 tổ máy, tổng mức đầu tư hơn 2.600 tỉ đồng. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Du lịch Bình Minh. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành, phát điện cả 2 tổ máy vào cuối năm 2016.
Tuy nhiên, suốt nhiều năm sau đó cùng nhiều lần gia hạn tiến độ dự án nghìn tỉ này vẫn không thể hoàn thành và gần như rơi vào tình trạng đắp chiếu. Giữa năm 2023, dự án có dấu hiệu hồi sinh khi chủ đâu tư bắt đầu cho tiến hành thi công trở lại.
Tuy nhiên, nhiều năm sau đó dự án nghìn tỉ này vẫn không thể hoàn thành và gần như rơi vào tình trạng đắp chiếu 10 năm qua. Giữa năm 2023, dự án có dấu hiệu hồi sinh khi chủ đầu tư bắt đầu cho tiến hành thi công trở lại.
Ghi nhận trong những ngày đầu tháng 1.2024, máy móc và nhân lực đã xuất hiện tại công trường dự án thi công những hạng mục dang dở trước đó. Công nhân tiếp tục đổ bê tông, hoàn thiện khu vực lắp đặt tổ máy và các cửa xả.
Ghi nhận trong những ngày đầu tháng 1.2024, máy móc và nhân lực đã xuất hiện tại công trường dự án thi công những hạng mục dang dở trước đó. Công nhân tiếp tục đổ bê tông, hoàn thiện khu vực lắp đặt tổ máy và các cửa xả.
Dự án Thuỷ điện Yên Sơn cũng đã được điều chỉnh công suốt từ 70 MW lên thành 90 MW, tăng thêm 1 tổ máy.
Dự án Thuỷ điện Yên Sơn cũng đã được điều chỉnh công suốt từ 70 MW lên thành 90 MW, tăng thêm 1 tổ máy.
Đây là công trình thuỷ điện có công suốt lớn thứ 2 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang sau Thuỷ điện Tuyên Quang tại huyện Na Hang.
Đây là công trình thuỷ điện có công suất lớn thứ 2 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang sau Thuỷ điện Tuyên Quang tại huyện Na Hang.
Khu vực lòng hồ về phía thượng nguồn, các hoạt động nạo vét đang được tiến hành. Vật liệu trong quá trình nạo vét được phụ vụ cho hoạt động thi công xây dựng dự án.
Khu vực lòng hồ về phía thượng nguồn, các hoạt động nạo vét đang được tiến hành. Vật liệu trong quá trình nạo vét được phục vụ cho hoạt động thi công xây dựng dự án.
Gần đó là tàn tích của khu vực nhà điều hành dự án đã đắp chiếu 10 năm qua.
Gần đó là tàn tích của khu vực nhà điều hành dự án đã đắp chiếu 10 năm qua.
Thủy điện Yên Sơn là bậc thang cuối cùng trong Quyết định phê duyệt của Bộ Công thương về quy hoạch bậc thang thủy điện trên sông Gâm, sau Thủy điện Bảo Lâm, Thủy điện Bắc Mê, Thủy điện Tuyên Quang và Thủy điện Chiêm Hóa.
Thủy điện Yên Sơn là bậc thang cuối cùng trong Quyết định phê duyệt của Bộ Công Thương về quy hoạch bậc thang Thủy điện trên sông Gâm, sau Thủy điện Bảo Lâm, Thủy điện Bắc Mê, Thủy điện Tuyên Quang và Thủy điện Chiêm Hóa.
Theo Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang, dự án Thuỷ điện Yên Sơn đã được thống nhất gia hạn thời gian thực hiện và phát điện thương mại vào năm 2025. Với công suốt 90 MW, dự án sẽ giúp đóng góp hàng chục tỉ đồng mỗi năm vào ngân sách địa phương.
Theo Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang, dự án Thuỷ điện Yên Sơn đã được thống nhất gia hạn thời gian thực hiện và phát điện thương mại vào năm 2025. Với công suất 90 MW, dự án sẽ giúp đóng góp hàng chục tỉ đồng mỗi năm vào ngân sách địa phương.
Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Bắt được cá mè to hiếm thấy ở hồ Thuỷ điện Tuyên Quang

Việt Bắc |

Trong quá trình thả vó ở lòng hồ thủy điện Tuyên Quang, người dân đã bắt được con cá mè nặng khoảng 50kg.

Thuỷ điện Thác Bà tràn trề nước sau thời gian dài cạn trơ đáy

Đinh Đại |

Yên Bái - Sau thời gian dài hoạt động cầm chừng do liên tục dưới mực nước chết, nay nhà máy thủy điện Thác Bà đã có thể hoạt động công suất tối đa.

Vụ các thuỷ điện phản ứng bị tiết giảm công suất: Mong mỏi cơ chế mới

THANH TUẤN |

Nhiều chủ đầu tư thuỷ điện vừa và nhỏ ở tỉnh Kon Tum, Quảng Ngãi phản ứng trước việc từ tháng 3.2023 đến nay bị Tổng Công ty Điện lực miền Trung tiết giảm công suất huy động, bị sa thải… gây thiệt hại kinh tế, khó trả nợ ngân hàng. Theo các chủ đầu tư, họ đang mỏi mòn chờ chủ trương, hướng dẫn cụ thể từ ngành điện và Bộ Công Thương để đảm bảo hài hoà lợi ích.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được vinh danh trong công tác đối ngoại nhân dân

Thanh Hà |

Ban Đối ngoại Trung ương đã tặng cờ thi đua cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là tập thể dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân trên lĩnh vực vận động đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc.

TikToker Hứa Quốc Anh bị phạt 7,5 triệu đồng vì clip phản cảm ở Angkor Wat

NGUYỄN ĐĂNG |

TPHCM - Chiều 3.1, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an TPHCM đã làm việc và công bố quyết định xử phạt đối với Hứa Quốc Anh (chủ thể sử dụng tài khoản TikTok “Hứa Quốc Anh”), liên quan đến clip ở Angkor Wat (Campuchia) gây tranh cãi.

Bổ nhiệm 3 nhân sự là Vụ trưởng, Vụ phó thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương

Ái Vân |

Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm 3 nhân sự thuộc các đơn vị Vụ Giáo dục, Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Tạp chí Tuyên giáo.

Tình yêu của Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang trước thông tin đổ vỡ

Bình An |

Lưu Hương Giang từng chia sẻ với người viết, từ trước khi cô và Hồ Hoài Anh gặp nhau và yêu nhau những năm đầu thập niên 2000, 2 bà mẹ của họ đã quen nhau từ rất nhiều năm về trước. Hai gia đình như có mối lương duyên gắn kết.

Bị nợ lương kéo dài nhiều tháng qua, người lao động đến công ty đòi lương

Nam Dương |

TPHCM - Sáng 3.1, gần 20 người nguyên là nhân viên của Công ty Cổ phần dịch vụ quản lý CMT (Quận 3, TPHCM) bị nợ lương từ 13 triệu đồng đến 555 triệu đồng từ nhiều tháng qua, đã đến công ty đòi lương.

Bắt được cá mè to hiếm thấy ở hồ Thuỷ điện Tuyên Quang

Việt Bắc |

Trong quá trình thả vó ở lòng hồ thủy điện Tuyên Quang, người dân đã bắt được con cá mè nặng khoảng 50kg.

Thuỷ điện Thác Bà tràn trề nước sau thời gian dài cạn trơ đáy

Đinh Đại |

Yên Bái - Sau thời gian dài hoạt động cầm chừng do liên tục dưới mực nước chết, nay nhà máy thủy điện Thác Bà đã có thể hoạt động công suất tối đa.

Vụ các thuỷ điện phản ứng bị tiết giảm công suất: Mong mỏi cơ chế mới

THANH TUẤN |

Nhiều chủ đầu tư thuỷ điện vừa và nhỏ ở tỉnh Kon Tum, Quảng Ngãi phản ứng trước việc từ tháng 3.2023 đến nay bị Tổng Công ty Điện lực miền Trung tiết giảm công suất huy động, bị sa thải… gây thiệt hại kinh tế, khó trả nợ ngân hàng. Theo các chủ đầu tư, họ đang mỏi mòn chờ chủ trương, hướng dẫn cụ thể từ ngành điện và Bộ Công Thương để đảm bảo hài hoà lợi ích.