Trước đó, ngày 4.12.2023, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc đã ban hành các Quyết định về cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại khu 79 căn biệt thự, Nam Bãi Trường, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Trong đó, ông L.P.N diện tích 511,3m2 đất; V.H.N diện tích 477,7m2 đất; T.N.Đ diện tích 487,6m2, N.Q.S diện tích 463,3m2 đất và ông P.T.H diện tích 487,4m2. Đồng thời, buộc những người nói trên khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại diện tích đất đã chiếm cho Nhà nước quản lý.
Ông Huỳnh Văn Định, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Phú Quốc cho biết, sau khi nhận được quyết định của UBND thành phố, đơn vị đã tổ chức triển khai Quyết định cưỡng chế cho người vi phạm qua đường bưu điện, đồng thời đã niêm yết công khai quyết định cưỡng chế tại nơi cư trú của người vi phạm theo quy định tại Điều 70, Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Như vậy, tính đến nay, có 7 hộ đã tự nguyện tháo dỡ có biên bản nghiệm thu của Phòng Tài nguyên và Môi trường.
Trước đó, ngày 9.11.2022, chính quyền thành phố Phú Quốc đã cưỡng chế 2 căn biệt thự trái phép bàn giao UBND xã Dương Tơ quản lý. Ngày 18.9.2023, UBND TP Phú Quốc tiếp tục cưỡng chế thêm 14 căn, nhiều hộ cũng đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm trả lại hiện trạng cho nhà nước.
Như Lao Động đã thông tin, trước đó, vào ngày 19.9.2022, Tổ công tác đặc biệt của tỉnh Kiên Giang phối hợp với chính quyền địa phương và cơ sở tiến hành kiểm tra, lập biên bản sự việc 79 căn biệt thự xây dựng trái phép thuộc khu đất 18,9ha tại Bãi Trường. Kế đến, chính quyền xã nhiều lần ra thông báo mời chủ nhân các căn biệt thự đến làm việc, xác minh nguồn gốc đất, quá trình mua bán, xây dựng...