Dầu khí Nam Sông Hậu liên tục chậm trả lãi nhiều lô trái phiếu

Anh Kiệt |

Không chỉ dính lùm xùm về nợ thuế, sử dụng sai mục đích Quỹ bình ổn xăng dầu, CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu còn liên tục chậm trả lãi nhiều lô trái phiếu trị giá hàng trăm tỉ đồng.

CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (trụ sở tại ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) đã công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán gốc, lãi đối với lô trái phiếu doanh nghiệp PSHH2224002 (mã giao dịch PSH12201).

Theo đó, lô trái phiếu PSHH2224002 có kỳ hạn 2 năm, đáo hạn ngày 4.4.2024 với tổng giá trị 400 tỉ đồng. Lãi suất được công bố là 11,5%/năm. Ngày trả lãi kỳ 7 theo kế hoạch là ngày 4.1.2024 với số tiền hơn 9,8 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện.

Lý do được đưa ra là doanh nghiệp chưa cân đối được nguồn tiền để thanh toán cho trái chủ số tiền lãi nêu trên. CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu thông báo sẽ gia hạn ngày thanh toán lãi sang ngày 29.2.2024 sắp tới. Điều đáng nói tại kỳ thanh toán gần đây nhất, doanh nghiệp này cũng chậm trả lãi 10,17 tỉ đồng.

Cùng lý do trên, đơn vị đã xin gia hạn tiền lãi 4,3 tỉ đồng của lô trái phiếu PSHH2224003 tới ngày 29.1.2024. Lô trái phiếu này trị giá 400 tỉ đồng, kỳ hạn 2 năm. Vào lần thanh toán trước, doanh nghiệp này cũng phải xin gia hạn.

CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu là doanh nghiệp xăng dầu lớn tại miền Tây với nhiều chi nhánh tại Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu... Đây là 1 trong gần 36 đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu lớn của cả nước. Ngoài lĩnh vực xăng dầu, doanh nghiệp này còn hoạt động thêm một số lĩnh vực như nhà hàng, khách sạn, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

Trong diễn biến mới nhất, Thanh tra Chính phủ nêu rõ, CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu - một trong 36 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu - có sai phạm "kép": Sử dụng sai mục đích Quỹ bình ổn giá xăng dầu lên tới hơn 916 tỉ đồng và nợ thuế Bảo vệ môi trường (thời điểm tháng 9.2022) lên tới hơn 795 tỉ đồng.

Liên quan đến việc nợ thuế, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang cho biết do có nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp theo quy định, doanh nghiệp này đã bị cưỡng chế thuế thời hạn một năm kể từ ngày 17.12.2023 - bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Anh Kiệt
TIN LIÊN QUAN

Hưng Thịnh Quy Nhơn tiếp tục chậm trả lãi lô trái phiếu 500 tỉ đồng

Anh Kiệt |

CTCP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chậm thanh toán lãi trái phiếu.

Hưng Thịnh Investment chậm trả gần 270 tỉ đồng tiền lãi trái phiếu

Anh Kiệt |

Chưa sắp xếp kịp nguồn tiền, Hưng Thịnh Investment thông báo chậm trả lãi cho lô trái phiếu trị giá 2.000 tỉ đồng.

Dầu khí Nam Sông Hậu lý giải về khoản nợ thuế ngàn tỉ đồng

TRÍ MINH |

Lãnh đạo Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu cho biết, đang triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành nghĩa vụ thuế cho nhà nước trong thời gian sớm nhất, chậm nhất là ngày 30.6.2024.

Bắt cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Nhân Chiến - cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh - bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam với cáo buộc có hành vi "Nhận hối lộ".

Bắc Ninh điều nhân sự thay Giám đốc Sở chơi golf giờ hành chính

TRÍ MINH |

Ngày 24.1, theo tìm hiểu của PV Lao Động, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản giao nhân sự phụ trách, điều hành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) sau khi ông Đặng Trần Trung bị cho thôi chức liên quan vụ chơi golf giờ hành chính.

Tân Bí thư Quảng Nam: Vinh dự lớn nhưng trách nhiệm cũng hết sức nặng nề

Hoàng Bin |

Với cương vị mới, tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết chia sẻ, đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề. Ông cho biết sẽ rèn luyện để vượt qua khó khăn, thử thách, hết lòng vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Bố trí công tác phù hợp cho Đại úy Công an bị mất 2 chân khi bắt cát tặc

QUANG PHƯƠNG |

Hiện sức khỏe của Đại úy Công an Trần Hoàng Ngôi đã ổn định và đang điều trị vật lý trị liệu để lắp chân giả. Sau khi hồi phục, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long sẽ bố trí vị trí công tác đảm bảo phù hợp.

Không khí lạnh tăng cường tiếp tục tác động, dự báo diễn biến đợt rét

NHÓM PV |

Cơ quan khí tượng cho biết không khí lạnh chưa có dấu hiệu suy yếu và tiếp tục gây rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Hưng Thịnh Quy Nhơn tiếp tục chậm trả lãi lô trái phiếu 500 tỉ đồng

Anh Kiệt |

CTCP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chậm thanh toán lãi trái phiếu.

Hưng Thịnh Investment chậm trả gần 270 tỉ đồng tiền lãi trái phiếu

Anh Kiệt |

Chưa sắp xếp kịp nguồn tiền, Hưng Thịnh Investment thông báo chậm trả lãi cho lô trái phiếu trị giá 2.000 tỉ đồng.

Dầu khí Nam Sông Hậu lý giải về khoản nợ thuế ngàn tỉ đồng

TRÍ MINH |

Lãnh đạo Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu cho biết, đang triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành nghĩa vụ thuế cho nhà nước trong thời gian sớm nhất, chậm nhất là ngày 30.6.2024.