Dầu khí Nam Sông Hậu nợ thuế nghìn tỉ, tiền mặt còn 7 tỉ đồng

Quang Dân |

Kết thúc quý I/2023, doanh thu Dầu khí Nam Sông Hậu đạt hơn 3.800 tỉ đồng, tăng 63% so với cùng kì. Tại ngày 31.3.2023, đơn vị này đang nợ thuế nhà nước hơn 1.570 tỉ đồng, trong khi vốn góp chủ sở hữu ở mức 1.262 tỉ đồng.

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (HOSE: PSH) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2023, ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.824 tỉ đồng, tăng 63% so với cùng kì. Khấu trừ cho giá vốn, lợi nhuận gộp của Dầu khí Nam Sông Hậu đạt 364 tỉ đồng, tăng 159% so với quý I/2022. Biên lãi gộp tăng từ 6% lên 9,5%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính không đáng kể, chi phí tài chính tăng 125%, trong khi đó chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 25% và 24%. Kết quả, Dầu khí Nam Sông Hậu báo lãi sau thuế 199 tỉ đồng, tăng 1.357% so với 3 tháng đầu năm 2022.

Tại ngày 31.3.2023, tổng tài sản Dầu khí Nam Sông Hậu đạt 10.552 tỉ đồng, tăng gần 500 tỉ đồng sau 3 tháng. Trong đó, đáng chú ý khi các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 455 tỉ đồng lên 806 tỉ đồng. Hàng tồn kho ứ đọng lên đến 4.760 tỉ đồng.

Danh sách các dự án xây dựng dở dang dài hạn của Dầu khí Nam Sông Hậu. Ảnh: Chụp màn hình.
Danh sách các dự án xây dựng dở dang dài hạn của Dầu khí Nam Sông Hậu. Ảnh: Chụp màn hình.

Tài sản dở dang dài hạn có hơn 2.074 tỉ đồng, chủ yếu tập trung ở các dự án bao gồm: Dự án kho Mái Dầm (335 tỉ đồng), dự án Vàm Láng (120 tỉ đồng), dự án Khu du lịch sinh thái Phong Điền (219 tỉ đồng), tiền bồi thường đất dự án Soài Rạp (255 tỉ đồng)… 

Như vậy, có khoảng 65% tổng tài sản của Dầu khí Nam Sông Hậu đang bị chôn chân tại hàng tồn kho và dự án xây dựng dở dang dài hạn.

Tính đến hết tháng 3.2023, tiền mặt tại quỹ của Dầu khí Nam Sông Hậu còn 7 tỉ đồng, tiền gửi ngân hàng còn 194 tỉ đồng. Ngoài ra doanh nghiệp này còn đang nắm giữ 8,6 tỉ đồng trái phiếu Ngân hàng Agribank. 

Thuế và các khoản nhà nước của Dầu khí Nam Sông Hậu vượt vốn góp chủ sở hữu. Ảnh: Chụp màn hình.
Thuế và các khoản nhà nước của Dầu khí Nam Sông Hậu vượt vốn góp chủ sở hữu. Ảnh: Chụp màn hình.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Dầu khí Nam Sông Hậu còn 8.808 tỉ đồng, tăng 3% so với hồi đầu năm. Chiếm phần lớn là nợ vay tài chính với 4.735 tỉ đồng. Đây cũng chính là nguyên nhân đẩy chi phí lãi vay của Dầu khí Nam Sông Hậu tăng từ 44 tỉ đồng lên 86 tỉ đồng trong 3 tháng đầu năm 2023. 

Nhìn vào cơ cấu nợ vay của Dầu khí Nam Sông Hậu có thể thấy, doanh nghiệp này còn 3 lô trái phiếu với dư nợ hơn 856 tỉ đồng.

Ngoài ra, Dầu khí Nam Sông Hậu còn nợ thuế và các khoản phải nộp nhà nước gần 1.570 tỉ đồng, số tiền nợ thuế này vượt vốn góp chủ sở hữu của doanh nghiệp (1.262 tỉ đồng). Trong đó, chiếm phần đa là thuế bảo vệ môi trường (1.223 tỉ đồng),  thuế giá trị gia tăng (309 tỉ đồng), thuế tiêu thụ đặc biệt (118 tỉ đồng).

Quang Dân
TIN LIÊN QUAN

Sudico 16 năm không làm xong Khu đô thị Tiến Xuân

Quang Dân |

Sau hơn 16 năm kể từ khi khởi công (năm 2007), Sudico vẫn chưa thể hoàn thành Dự án Khu đô thị Tiến Xuân. Trước đó, dự án này nằm trong danh sách 29 dự án có dấu hiệu vi phạm, đề nghị bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất, chấm dứt dự án đầu tư.

Sudico mắc kẹt hơn 6.000 tỉ đồng trong bất động sản

Quang Dân |

Tại danh mục đầu tư tài chính dài hạn, Sudico đang phải trích lập dự phòng cho 10/14 doanh nghiệp mà công ty đã rót vốn vào. Ngoài ra, doanh nghiệp này đang thua lỗ hơn 75% số tiền đầu tư tài chính ngắn hạn do đầu tư cổ phiếu.

Dầu khí Nam Sông Hậu liên tiếp rót vốn vào các công ty làm ăn thua lỗ

Quang Dân |

Dù phải huy động gần 1.000 tỉ đồng trái phiếu để bổ sung vốn phục vụ sản xuất và phát triển các dự án trong năm 2022, tuy nhiên Dầu khí Nam Sông Hậu vẫn rót thêm hàng trăm tỉ đồng vào công ty thua lỗ triền miên.

Tài khoản Facebook, TikTok phải được định danh

PHẠM ĐÔNG |

"Nghị định mới yêu cầu các chủ tài khoản mạng xã hội thực hiện định danh, dù sử dụng nền tảng của nước ngoài như Facebook, Tiktok, Youtube hay trong nước", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm thông tin.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm được giao làm người phát ngôn của Bộ Thông tin Truyền thông

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký ban hành Quyết định 590 về việc phân công công việc giữa bộ trưởng và các thứ trưởng trong đó Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm thực hiện nhiệm vụ làm người phát ngôn của Bộ TTTT.

4 nhóm vấn đề tồn tại trong thực hiện Đề án 06 tại các bộ ngành, địa phương

PHẠM ĐÔNG |

Trong triển khai Đề án 06, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý sau những bước đi đầu tiên, việc mở rộng đề án xuống các địa phương, đến từng người dân đang gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi sự chỉ đạo ở cấp cao nhất với các giải pháp quyết liệt, trách nhiệm, gắn với lộ trình thực hiện cụ thể.

Tin 20h: Kẻ phát tán video hiếp dâm bất thành ở Vĩnh Phúc có thể bị xử lý

NHÓM PV |

Tin 20h: Kẻ phát tán video hiếp dâm bất thành ở Vĩnh Phúc có thể bị xử lý; Sạt lở 10 căn nhà ở bờ sông Cần Thơ; Đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam giành huy chương vàng...

Không có liều vaccine COVID-19 nào được tiêm trong ngày 7.5

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, không có liều vaccine COVID-19 nào được tiêm trong ngày 7.5. Số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận được trên cả nước ngày 8.5 là 2.055 ca.

Sudico 16 năm không làm xong Khu đô thị Tiến Xuân

Quang Dân |

Sau hơn 16 năm kể từ khi khởi công (năm 2007), Sudico vẫn chưa thể hoàn thành Dự án Khu đô thị Tiến Xuân. Trước đó, dự án này nằm trong danh sách 29 dự án có dấu hiệu vi phạm, đề nghị bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất, chấm dứt dự án đầu tư.

Sudico mắc kẹt hơn 6.000 tỉ đồng trong bất động sản

Quang Dân |

Tại danh mục đầu tư tài chính dài hạn, Sudico đang phải trích lập dự phòng cho 10/14 doanh nghiệp mà công ty đã rót vốn vào. Ngoài ra, doanh nghiệp này đang thua lỗ hơn 75% số tiền đầu tư tài chính ngắn hạn do đầu tư cổ phiếu.

Dầu khí Nam Sông Hậu liên tiếp rót vốn vào các công ty làm ăn thua lỗ

Quang Dân |

Dù phải huy động gần 1.000 tỉ đồng trái phiếu để bổ sung vốn phục vụ sản xuất và phát triển các dự án trong năm 2022, tuy nhiên Dầu khí Nam Sông Hậu vẫn rót thêm hàng trăm tỉ đồng vào công ty thua lỗ triền miên.