Ngày 23.1, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa đã nhận được phản hồi của UBND TP Nha Trang xung quanh sự việc hàng chục nhân viên thư viện đang đối diện với nguy cơ bị cho nghỉ việc sau kỳ thi tuyển viên chức giáo dục tới đây.
Nội dung này cũng được Lao Động phản ánh qua bài viết “Nhân viên thư viện Nha Trang có nguy cơ mất việc sau kỳ thi viên chức”.
Trước đó, UBND TP Nha Trang đã nhận được đơn của các cá nhân có liên quan đến nội dung xác định về tuyển dụng viên chức đối với vị trí văn thư, y tế, thư viện, thiết bị - thí nghiệm.
Qua rà soát, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang đã có rất nhiều văn bản trả lời đơn (từ năm 2020 đến nay) cho các cá nhân có đơn, với nội dung "các trường hợp này chưa phải là viên chức".
UBND TP Nha Trang cũng xác định các trường hợp nói trên không phải là viên chức và hiện nay không có quy định xét tuyển đặc cách đối với vị trí việc làm nhân viên trường học.
"Sau khi có kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố Nha Trang năm 2023, trường hợp có thí sinh trúng tuyển vào vị trí việc làm của đơn vị (chỉ tiêu đã đăng ký tuyển dụng) thì thủ trưởng đơn vị thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết các chế độ, chính sách thôi việc theo quy định" - trích phản hồi của UBND TP Nha Trang.
Đối với trường hợp không có thí sinh trúng tuyển vào vị trí việc làm của đơn vị (chỉ tiêu đã đăng ký tuyển dụng), UBND TP Nha Trang cho rằng, thủ trưởng đơn vị sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục hoặc chấm dứt hợp đồng lao động đối với các trường hợp trên.
Liên quan đến các kiến nghị của hàng loạt nhân viên thư viện, vào ngày 12.1 mới đây, Thành ủy Nha Trang đã có công văn chuyển đến UBND TP Nha Trang đề nghị tổ chức gặp mặt, trao đổi và có văn bản trả lời cụ thể cho người lao động. Tuy nhiên, qua trao đổi với Lao Động, nhiều nhân viên thư viện cho biết đến nay địa phương vẫn chưa tổ chức gặp mặt với người lao động.
Trước các ý kiến của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang, nhiều nhân viên thư viện đặt câu hỏi về việc căn cứ vào văn bản quy phạm pháp luật nào để làm cơ sở pháp lý cho rằng "nhân viên được tuyển dụng, tập sự, hết tập sự thì phải có quyết định công nhận trúng tuyển của cấp có thẩm quyền”.
Nếu không cung cấp được thì được xác định là chưa phải là Viên chức. Trong khi ban hành “quyết định công nhận” là một thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của cấp có thẩm quyền.
Hơn nữa, nhiều nhân viên thư viện đã công tác trong ngành từ 15-20 năm và địa phương cũng nhiều lần tổ chức xét tuyển; xét đặc cách nhưng lại quên giải quyết đối với các trường hợp nói trên.