Bệnh Glôcôm - nguyên nhân gây mù lòa thứ 2 ở Việt Nam

Hà Lê |

Bệnh Glôcôm được gọi là “kẻ cắp thị lực thầm lặng” lấy mất thị lực vĩnh viễn không hồi phục của người bệnh và là nguyên nhân gây mù lòa đứng hàng thứ 2 ở Việt Nam và nhiều khu vực trên thế giới.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Glôcôm là nguyên nhân gây mù lòa đứng thứ hai thế giới. Vào năm 2020, số người (tuổi từ 40-80) bị Glôcôm trên thế giới vào khoảng 79,6 triệu, được dự đoán tăng lên 111,8 triệu vào 2040, trong đó bệnh nhân Glôcôm người Châu Á chiếm 47%.

Ở các nước phát triển, khoảng 50% số người bị bệnh Glôcôm không biết có bệnh và không đi khám. Trong khi đó, ở các nước đang phát triển, con số này có thể tăng tới 90%.

Tại Việt Nam, theo số liệu thống kê của Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, tính đến năm 2020 cả nước có 380.800 người mù hai mắt, trong đó có 24.800 người mù do Glôcôm (chiếm 65%, đứng thứ 2 sau bệnh đục thể thủy tinh 66,1%).

Ở Việt Nam, từ lâu Glôcôm được biết đến trong dân gian dưới tên “thiên đầu thống”. Ngày nay, Glôcôm được coi là một nhóm bệnh có nhiều nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh khác nhau, nhưng đều có đặc điểm chung là khi toàn phát thì nhãn áp tăng quá mức chịu đựng của mắt gây lõm và teo thị thần kinh.

Theo TS.BS Nguyễn Xuân Tịnh – Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội: Hiện nguyên nhân và cơ chế sinh bệnh vẫn còn có nhiều điểm chưa rõ ràng nên không thể phòng ngừa mắc bệnh. Có thể phòng tránh được mù lòa do Glôcôm bằng cách phát hiện sớm, điều trị kịp thời bằng thuốc hoặc can thiệp phẫu thuật và phải được theo dõi thường xuyên, tái khám định kỳ.

Nhiều bệnh nhân mắc bệnh Glôcôm khi nhập viện trong tình trạng muộn, thị lực thấp, nguy cơ mù lòa cao. Đặc biệt, có nhiều bệnh nhân đến điều trị nhưng không tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ và phác đồ điều trị nên kết quả điều trị không cao.

Ngày 24.10, Công ty Novartis Việt Nam và Bệnh viện Mắt Hà Nội đã ký kết hợp tác khởi động Chương trình Giáo dục bệnh Glôcôm (Glaucoma) cho bệnh nhân. Đây là chương trình giáo dục về bệnh Glôcôm được triển khai kết hợp trực tiếp và trực tuyến (hybrid) trong ngành nhãn khoa. Mô hình hybrid sẽ tạo sự thuận tiện để nhiều bệnh nhân dễ dàng tham gia hơn nhằm giúp họ tăng cường nhận thức cũng như sự tuân thủ trong điều trị bệnh Glôcôm.

Chương trình diễn ra ở 3 bệnh viện mắt hàng đầu cả nước, trong đó đại diện ở miền Bắc là Bệnh viện Mắt Hà Nội. Chương trình sẽ kéo dài trong vòng 3 tháng từ tháng 10.2022 đến tháng 12.2022.

 
TS.BS Nguyễn Xuân Tịnh – Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội cho biết: Bệnh Glôcôm là nguyên nhân gây mù lòa thứ 2 ở Việt Nam. Ảnh: Tú Linh

Để đạt hiệu quả tối ưu trong quá trình nâng cao nhận thức về bệnh Glôcôm cho bệnh nhân Glôcôm và người chăm sóc, mỗi buổi giáo dục bệnh nhân được triển khai cùng lúc dưới hai hình thức: Trực tiếp tại khán phòng bệnh viện và trực tuyến thông qua các nền tảng kỹ thuật số.

TS.BS Nguyễn Xuân Tịnh cho biết: Qua chương trình này, người bệnh và người chăm sóc sẽ được cung cấp thông tin và tư vấn rất kỹ lưỡng về tình trạng bệnh tật của mình, từ đó giúp họ nhận thức được tầm quan trọng của việc khám, phát hiện sớm và điều trị kịp thời bệnh lý glôcôm, đặc biệt là việc tuân thủ điều trị.

Hà Lê
TIN LIÊN QUAN

Người đàn ông rơi từ tầng 7 của bệnh viện xuống đất, tử vong tại chỗ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 24.10, trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cho biết, một người nhà bệnh nhân vừa rơi từ tầng 7 của bệnh viện xuống đất, tử vong tại chỗ.

25 người đăng ký thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM

NGUYỄN LY |

Theo thông tin từ Hội đồng thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM thuộc Sở Y tế TPHCM, tính đến ngày 21.10.2022, đã có 25 người đăng ký tham gia thi tuyển chức danh giám đốc .

Bị đánh mù loà sau lời khuyên "uống đủ rồi thì về đi"

Việt Dũng |

Hà Nội - Lao vào ẩu đả với hàng xóm sau khi khuyên can "uống đủ rồi thì về đi", anh T bị đánh vào mặt, khiến con mắt còn lành lặn bị hỏng, gây mù loà.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Người đàn ông rơi từ tầng 7 của bệnh viện xuống đất, tử vong tại chỗ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 24.10, trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cho biết, một người nhà bệnh nhân vừa rơi từ tầng 7 của bệnh viện xuống đất, tử vong tại chỗ.

25 người đăng ký thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM

NGUYỄN LY |

Theo thông tin từ Hội đồng thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM thuộc Sở Y tế TPHCM, tính đến ngày 21.10.2022, đã có 25 người đăng ký tham gia thi tuyển chức danh giám đốc .

Bị đánh mù loà sau lời khuyên "uống đủ rồi thì về đi"

Việt Dũng |

Hà Nội - Lao vào ẩu đả với hàng xóm sau khi khuyên can "uống đủ rồi thì về đi", anh T bị đánh vào mặt, khiến con mắt còn lành lặn bị hỏng, gây mù loà.