Lần đầu tiên tổ chức thi tuyển chức danh giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM

NGUYỄN LY |

TPHCM - Lần đầu tiên Sở Y tế TP tổ chức thi tuyển chức danh giám đốc bệnh viện nhằm mục tiêu phát hiện, bổ nhiệm người vừa có đạo đức và phẩm chất chính trị theo đúng quy định; vừa có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực lãnh đạo, quản lý đáp ứng các yêu cầu thực tiễn.

Theo đó, Sở Y tế TPHCM yêu cầu người dự thi phải đủ điều kiện bổ nhiệm theo quy định chung về công tác cán bộ; có hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận và phải trải qua 2 vòng thi.

Ông Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TPHCM - cho biết ngành y tế đã được UBND TPHCM đồng ý về chủ trương thí điểm tổ chức thi tuyển chức danh giám đốc bệnh viện, cụ thể là chức danh Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM.

Đề án vẫn chưa được phê duyệt, dự kiến việc thi tuyển giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM sẽ bắt đầu triển khai trong tháng 10.2022. Người dự thi phải bảo đảm tiêu chuẩn chung quy định, có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận.

Tất cả cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc TPHCM nếu có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có trong danh sách quy hoạch các chức danh tương đương với chức danh giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM đều được quyền đăng ký dự thi.

Kể từ tháng 2.2021, khi ông Nguyễn Minh Khải - nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt, cùng 3 phó giám đốc bệnh viện gồm: bà Võ Thị Chinh Nga, Nguyễn Trí Dũng, Phí Duy Tiến bị Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) bắt để điều tra các sai phạm trong vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", Bệnh viện Mắt TPHCM khuyết vị trí giám đốc. Người được giao nhiệm vụ điều hành bệnh viện thời gian qua là phó giám đốc, bác sĩ Đỗ Quốc Hiệp.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Tỉ lệ tiêm vaccine COVID-19 của TPHCM thuộc nhóm thấp nhất cả nước

MINH QUÂN |

TPHCM - Dù thành phố tạo điều kiện thuận lợi và triển khai nhiều giải pháp nhưng đến nay tỉ lệ người tiêm mũi nhắc lại vaccine COVID-19 vẫn nằm trong nhóm những địa phương có tỉ lệ tiêm chủng thấp nhất cả nước.

TPHCM: 300 dược sĩ được đào tạo sơ cấp cứu giúp người dân hạn chế tử vong

NGUYỄN LY |

TPHCM - Sơ cấp cứu y tế là hoạt động nhằm can thiệp nhanh, kịp thời để cứu sống, hồi phục chức năng sống, hạn chế di chứng lâu dài cho nạn nhân khi xảy ra tai nạn. Sơ cấp cứu có tầm quan trọng đối với nạn nhân vì sẽ quyết định sự sống chết của người bị nạn.

Bệnh viện Nhi đồng 2 xuyên đêm khám bệnh và cấp cứu gia tăng

ANH TÚ - NGUYỄN LY |

TPHCM - Để đảm bảo linh động thời gian khám, chữa bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 2 vẫn đang cố gắng duy trì khám bệnh ngoài giờ kể cả ban đêm. Thời điểm bệnh hô hấp tăng, số lượng bệnh nhi đến khám cũng tăng đột biến so với những tháng đầu năm.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Tỉ lệ tiêm vaccine COVID-19 của TPHCM thuộc nhóm thấp nhất cả nước

MINH QUÂN |

TPHCM - Dù thành phố tạo điều kiện thuận lợi và triển khai nhiều giải pháp nhưng đến nay tỉ lệ người tiêm mũi nhắc lại vaccine COVID-19 vẫn nằm trong nhóm những địa phương có tỉ lệ tiêm chủng thấp nhất cả nước.

TPHCM: 300 dược sĩ được đào tạo sơ cấp cứu giúp người dân hạn chế tử vong

NGUYỄN LY |

TPHCM - Sơ cấp cứu y tế là hoạt động nhằm can thiệp nhanh, kịp thời để cứu sống, hồi phục chức năng sống, hạn chế di chứng lâu dài cho nạn nhân khi xảy ra tai nạn. Sơ cấp cứu có tầm quan trọng đối với nạn nhân vì sẽ quyết định sự sống chết của người bị nạn.

Bệnh viện Nhi đồng 2 xuyên đêm khám bệnh và cấp cứu gia tăng

ANH TÚ - NGUYỄN LY |

TPHCM - Để đảm bảo linh động thời gian khám, chữa bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 2 vẫn đang cố gắng duy trì khám bệnh ngoài giờ kể cả ban đêm. Thời điểm bệnh hô hấp tăng, số lượng bệnh nhi đến khám cũng tăng đột biến so với những tháng đầu năm.