Người bệnh lơ mơ về bệnh Glôcôm, gia tăng tỉ lệ người mù

L.Hà |

Nhiều bệnh nhân mắc bệnh Glôcôm (hay còn gọi là thiên đầu thống) nhập viện trong tình trạng muộn, thị lực rất thấp, nguy cơ mù lòa cao. Cũng có nhiều bệnh nhân đến điều trị nhưng không tuân thủ hướng dẫn của thầy thuốc và phác đồ điều trị nên nguy cơ tái phát rất cao.

Tại Lễ mít tinh phát động và hưởng ứng Tuần lễ Glôcôm thế giới (10.3 - 16.3) với chủ đề "Hãy đến khám mắt để phát hiện bệnh Glôcôm", PGS.TS Cung Hồng Sơn - Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết số lượng bệnh nhân Glôcôm sẽ tăng lên đáng kể vào những năm tới. Ước tính sẽ có 80 triệu người mắc bệnh glôcôm vào năm 2020, chiếm tỉ lệ 2,86% số dân số trên 40 tuổi. Trong đó, 11,2 triệu người bị mù do bệnh. Đa số những người mù đang sống tại các nước phát triển, đặc biệt là người dân sống ở nông thôn.

Một nghiên cứu của Bệnh viện Mắt Trung ương đối với nhóm người trêm 35 tuổi tại 2 tỉnh Nam Định và Thái Bình cho thấy, hầu hết người dân tham gia khám sàng lọc (94%) còn lơ mơ hoặc không nghe, biết gì về bệnh Glôcôm.

PGS.TS Cung Hồng Sơn cảnh báo về việc người dân lạm dụng và tựu ý sử dụng thuốc nhỏ mắt, không có chỉ định của thầy thuốc khiến cho mắt có thể bị Glôcôm do tra steroid (thuốc nhỏ mắt để điều trị chứng ngứa, khô mắt, viêm kết mạc) kéo dài.

TS Đỗ Tấn - Trưởng khoa Glôcôm (Bệnh viện Mắt Trung ương) cho biết bệnh Glôcôm đứng thứ hai (sau bệnh đục thủy tinh thể) trong các nguyên nhân gây mù lòa có thể phòng tránh được. Chúng ta có thể phòng tránh bằng cách phát hiện sớm, điều trị kịp thời bằng thuốc hoặc can thiệp phẫu thuật và phải được theo dõi thường xuyên, tái khám định kỳ.

Bên cạnh đó, bệnh Glôcôm còn có yếu tố di truyền nên người bệnh và người thân cần có kiến thức để phát hiện bệnh sớm. Khi phát hiện bệnh cần phải đến ngay cơ sở chuyên khoa mắt để có phương pháp điều trị kịp thời.

Bệnh Glôcôm gây tổn hại các tế bào hạch võng mạc (một loại neuron thần kinh ở mắt). Các tế bào này không có khả năng tăng sinh, tái vậy. Do vậy các tổn hại thị giác trong Glôcôm không hồi phục được. Trong các bệnh gây mù lòa về mắt, bệnh Glôcôm được xếp vào loại mù lòa không chữa được.

Bệnh Glôcôm thường khởi phát đột ngột vào buổi chiều tối, khi bệnh nhân đang cúi xuống đọc sách hoặc sau những sang chấn tinh thần mạnh.

Biểu hiện: Mắt đột ngột đau nhức dữ dội từng cơn, lan lên nửa đầu cùng bên, bệnh nhân nhìn đèn thấy có quầng xanh đỏ như cầu vồng, thường buồn nôn hoặc nôn, đau bụng, vã mồ hôi, giác mạc phù nề mờ đục...

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Men gan cao: Nguyên nhân, triệu chứng và cách chữa chỉ số men gan tăng

Linh Linh |

Men gan cao là dấu hiệu thể hiện sự bất ổn của lá gan. Nếu không nắm rõ các nguyên nhân, triệu chứng và theo dõi sát sao chỉ số men gan tăng để đưa ra cách chữa phù hợp thì bệnh nhân sẽ phải đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm.

Cách xử lý khi gặp người bị “ngáo đá”

TẠ QUANG T/H |

Ma túy đá là một loại ma túy tổng hợp rất nguy hiểm có tác dụng kích thích hệ thần kinh trung ương và gây ảo giác cho người sử dụng. Ngoài những nguy hiểm đối với bản thân nạn nhân, ma túy đá còn gây nguy hại lớn cho xã hội. Vậy khi gặp người bị "ngáo đá" phải xử lý như thế nào?

Mắt bị co giật - đừng coi thường

LH (T/H) |

Căng thẳng, mệt mỏi, ăn uống thiếu khoa học, thiếu hụt dinh dưỡng hay nhiễm trùng có thể dẫn đến mí mắt bị co giật.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Men gan cao: Nguyên nhân, triệu chứng và cách chữa chỉ số men gan tăng

Linh Linh |

Men gan cao là dấu hiệu thể hiện sự bất ổn của lá gan. Nếu không nắm rõ các nguyên nhân, triệu chứng và theo dõi sát sao chỉ số men gan tăng để đưa ra cách chữa phù hợp thì bệnh nhân sẽ phải đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm.

Cách xử lý khi gặp người bị “ngáo đá”

TẠ QUANG T/H |

Ma túy đá là một loại ma túy tổng hợp rất nguy hiểm có tác dụng kích thích hệ thần kinh trung ương và gây ảo giác cho người sử dụng. Ngoài những nguy hiểm đối với bản thân nạn nhân, ma túy đá còn gây nguy hại lớn cho xã hội. Vậy khi gặp người bị "ngáo đá" phải xử lý như thế nào?

Mắt bị co giật - đừng coi thường

LH (T/H) |

Căng thẳng, mệt mỏi, ăn uống thiếu khoa học, thiếu hụt dinh dưỡng hay nhiễm trùng có thể dẫn đến mí mắt bị co giật.