Bị đánh mù loà sau lời khuyên "uống đủ rồi thì về đi"

Việt Dũng |

Hà Nội - Lao vào ẩu đả với hàng xóm sau khi khuyên can "uống đủ rồi thì về đi", anh T bị đánh vào mặt, khiến con mắt còn lành lặn bị hỏng, gây mù loà.

Ngày 13.4, TAND Hà Nội xét xử bị cáo Hồ Huy Nghiệp (45 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội) về tội “Cố ý gây thương tích” theo trình tự phúc thẩm.

Phiên toà được mở để xem xét phần dân sự, cũng như kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo hồ sơ vụ án, khuya 15.7.2018, anh T đến quán bia của một người trong xã để ngồi nhâm nhi. Lúc này, Nghiệp cũng tới quán hỏi mua bia, song chủ quán thấy anh ta có biểu hiện say nên nói: "Hết bia rồi".

Tuy nhiên, Nghiệp không nghe, nài nỉ chủ quán bán bia cho mình. Thấy vậy, anh T khuyên can: “Thôi uống đủ rồi thì về đi, đừng nói to tiếng, ảnh hưởng đến người khác xem bóng đá”.

Sau lời khuyên này, giữa Nghiệp và anh T xảy ra xô xát. Khi hai bên ở ngoài cửa quán bia, đã tiếp tục lao vào giằng co. Nghiệp vung tay đấm trúng mắt trái của anh T gây thương tích.

Sau khi bị Nghiệp đánh trúng mắt trái, anh T bị chảy máu mắt, không nhìn thấy gì. Trước đó, mắt phải của anh đã bị mù vì tai nạn giao thông, phải lắp mắt giả.

Anh T sau đó được người thân tới đón, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo kết luận giám định thương tích, tổng tỷ lệ tổn hại sức khỏe của anh là 87% tính hiệp đồng cả hai mắt.

Với hành vi nêu trên, Nghiệp bị cấp sơ thẩm TAND huyện Đông Anh tuyên phạt 6 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, phải bồi thường cho bị hại và người chăm sóc tổng số 7,4 triệu đồng/tháng.

Sau đó, bị cáo Nghiệp kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được cấp phúc thẩm chấp nhận, giảm còn 5 năm 6 tháng tù. Tuy nhiên, sau phiên tòa phúc thẩm, mẹ bị cáo Nghiệp đã làm đơn khiếu nại, kêu oan cho con trai.

Cấp Giám đốc thẩm của TAND Cấp cao tại Hà Nội sau khi xem xét đã huỷ quyết định về phần dân sự, yêu cầu xét xử lại, vì cho rằng mức bồi thường 7,4 triệu/tháng là quá cao.

Cuối tháng 9.2021, TAND huyện Đông Anh mở phiên sơ thẩm xét lại về phần dân sự và quyết định, bị cáo Nghiệp chỉ phải bồi thường số tiền hơn 1 triệu đồng/tháng cho anh T.

Không đồng tình với phán quyết này, anh T và đại diện gia đình đã kháng cáo, đề nghị tăng mức bồi thường. Về phía mẹ của bị cáo cũng làm đơn kêu oan cho con.

Tại toà, mẹ của anh T trình bày, con trai vốn là trụ cột gia đình, thu nhập ổn định. Hiện tại bà phải xúc từng miếng cơm, thức ăn... cho con. Vì vậy bà mong được xem xét tăng mức bồi thường.

Sau khi xem xét, HĐXX cho rằng, về phần tội danh, hình phạt đã có hiệu lực nên bác đơn của mẹ bị cáo. Với kháng cáo của bị hại và đại diện, toà chấp nhận một phần.

Theo đó, toà đồng ý tăng mức tiền cho người chăm sóc từ hơn 300.000 lên hơn 700.000 đồng. Do đó, buộc bị cáo phải bồi thường tổng cộng số tiền hơn 1,4 triệu đồng/tháng đến khi bị hại qua đời.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Ông chủ quản lý nhóm "gái dịch vụ" bị đánh tử vong

Việt Dũng |

Hà Nội - Nghe nhân viên báo khách không trả tiền phục vụ khi hát karaoke, anh H cùng 2 thanh niên tới quán và bị họ đánh tử vong.

Đang uống trà sữa, nam thanh niên bị gây sự và bị đánh dẫn tới tử vong

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Nam thanh niên 17 tuổi đang ngồi cùng bạn trước quán trà sữa thì có thanh niên đến gây sự và dùng côn nhị khúc đánh vào đầu khiến nam thanh niên 17 tuổi tử vong sau khi đi cấp cứu.

Mâu thuẫn trong lúc căng bạt hàng quán, một người bị đánh tử vong

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong lúc căng bạt hàng quán thì xảy ra mâu thuẫn, bất ngờ nam thanh niên cầm một dụng cụ lao động đập vào người đàn ông hàng xóm, khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Ông chủ quản lý nhóm "gái dịch vụ" bị đánh tử vong

Việt Dũng |

Hà Nội - Nghe nhân viên báo khách không trả tiền phục vụ khi hát karaoke, anh H cùng 2 thanh niên tới quán và bị họ đánh tử vong.

Đang uống trà sữa, nam thanh niên bị gây sự và bị đánh dẫn tới tử vong

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Nam thanh niên 17 tuổi đang ngồi cùng bạn trước quán trà sữa thì có thanh niên đến gây sự và dùng côn nhị khúc đánh vào đầu khiến nam thanh niên 17 tuổi tử vong sau khi đi cấp cứu.

Mâu thuẫn trong lúc căng bạt hàng quán, một người bị đánh tử vong

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong lúc căng bạt hàng quán thì xảy ra mâu thuẫn, bất ngờ nam thanh niên cầm một dụng cụ lao động đập vào người đàn ông hàng xóm, khiến nạn nhân tử vong sau đó.