35 ngày Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 lây trong cộng đồng

Lệ Hà |

Sáng 21.5, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Việt Nam đã ghi nhận 324 ca mắc COVID-19, trong đó 264 ca đã điều trị thành công.

Tính từ 6h ngày 16.4 đến 6h ngày 21.5: 35 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến 6h ngày 21.5: Việt Nam có tổng cộng 184 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tính từ 18h ngày 20.5 đến 6h ngày 21.5: 0 ca mắc mới.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 12.987, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 307

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 7.633

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 5.047

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 3 ca.

- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 5 ca.

Hiện 60 bệnh nhân đang được điều trị tại 9 cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Trong đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị nhiều nhất với 27 ca.

Về tình hình sức khoẻ của bệnh nhân nặng 91 (nam phi công người Anh, 43 tuổi) đang điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh, hiện tại, tình trạng bệnh nhân không sốt, mạch và huyết áp ổn định, chức năng phổi cải thiện, đang tiếp tục thở máy. Bệnh nhân tiếp tục sử dụng kháng sinh, kháng nấm, tiên lượng còn nặng.

Tuy nhiên, kết quả 5 lần xét nghiệm liên tiếp từ ngày 7.5 đến nay, bệnh nhân này đã âm tính với virus SARS-CoV-2. Đến ngày 21.5, bệnh nhân đã trải qua 2 tháng 3 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh.

Việc ghép phổi cho bệnh nhân này chỉ có thể thực hiện khi đảm bảo các yêu cầu về cả sức khoẻ và các điều kiện liên quan.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Chưa thể ghép phổi cho bệnh nhân 91 mắc COVID-19

Lệ Hà |

Bệnh nhân 91 - phi công người Anh mắc COVID-19 đã có những dấu hiệu phục hồi từ 10-20%, tiên lượng dè dặt và chưa thể ghép phổi.

Bệnh nhân 91 đông đặc 2 phổi, ghép phổi là cơ hội cuối cùng

Anh Nhàn |

Bệnh nhân 91 (43 tuổi, nam phi công người Anh) đang hoàn toàn phụ thuộc vào EMO (tim phổi nhân tạo), ghép phổi là cơ hội cuối cùng để cứu sống bệnh nhân này.

Bệnh nhân 91 chưa thể ghép phổi

Anh Nhàn |

Nam phi công người Anh - bệnh nhân 91 mắc COVID-19 chưa đủ điều kiện ghép phổi, đang tiến hành các xét nghiệm và thủ tục để chuẩn bị ghép tạng khi có chỉ định.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chưa thể ghép phổi cho bệnh nhân 91 mắc COVID-19

Lệ Hà |

Bệnh nhân 91 - phi công người Anh mắc COVID-19 đã có những dấu hiệu phục hồi từ 10-20%, tiên lượng dè dặt và chưa thể ghép phổi.

Bệnh nhân 91 đông đặc 2 phổi, ghép phổi là cơ hội cuối cùng

Anh Nhàn |

Bệnh nhân 91 (43 tuổi, nam phi công người Anh) đang hoàn toàn phụ thuộc vào EMO (tim phổi nhân tạo), ghép phổi là cơ hội cuối cùng để cứu sống bệnh nhân này.

Bệnh nhân 91 chưa thể ghép phổi

Anh Nhàn |

Nam phi công người Anh - bệnh nhân 91 mắc COVID-19 chưa đủ điều kiện ghép phổi, đang tiến hành các xét nghiệm và thủ tục để chuẩn bị ghép tạng khi có chỉ định.