Chưa thể ghép phổi cho bệnh nhân 91 mắc COVID-19

Lệ Hà |

Bệnh nhân 91 - phi công người Anh mắc COVID-19 đã có những dấu hiệu phục hồi từ 10-20%, tiên lượng dè dặt và chưa thể ghép phổi.

Chiều 19.5, các thành viên Tiểu ban Điều trị, Hội đồng chuyên môn các bệnh truyền nhiễm đã hội chẩn công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng. Bệnh nhân số 91 (43 tuổi, nam phi công người Anh) từ ngày 13 đến 18.3 có tới quán bar Buddha, nơi được xem là "ổ dịch" tại TP.Hồ Chí Minh.

Tại buổi hội chẩn, các thành viên Hội đồng chuyên môn đã nghe Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh báo cáo về tình trạng ca bệnh 91. Các chuyên gia đã xem xét và đánh giá tình trạng của bệnh nhân qua hình ảnh phim CT và qua các chỉ số lâm sàng khác, đồng thời đưa ra những khuyến nghị về tình trạng người bệnh.

Ngày 18.5, bệnh nhân đã được chụp CT Scanner lần 2 để đánh giá tổn thương phổi. Bệnh nhân đã có những dấu hiệu phục hồi từ 10-20%, tiên lượng dè dặt. Xét nghiệm 5 lần trong 10 ngày cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân 91 còn tình trạng nhiễm trùng màng phổi, nên chưa thể ghép phổi và cần tiếp tục điều trị nội khoa để hạn chế tình trạng nhiễm trùng của người bệnh.

Bệnh nhân nhập viện ngày 18.3 đến nay đã hơn 2 tháng. Trong đó, 46 ngày chạy ECMO (tim phổi nhân tạo), hơn 20 ngày mở nội khí quản. Hiện có thể khẳng định bệnh nhân đã được điều trị hết virus SARS-CoV-2.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Giám đốc Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn, chẩn đoán, điều trị COVID-19 gửi lời cảm ơn của Hội đồng chuyên môn và Tiểu ban điều trị đến tấm lòng của nhiều người đã đăng ký hiến tặng phổi cho bệnh nhân 91. Hiện các bác sĩ Việt Nam vẫn ưu tiên số 1 là tìm tạng hiến tặng từ người hiến chết não.

Bệnh nhân cần tiếp tục điều trị nội khoa để điều trị nhiễm trùng. Bệnh nhân được Hội đồng chuyên môn đề nghị chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị tích cực chuyên sâu.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân 91 chưa có người nhà, ai sẽ làm thủ tục khi ghép phổi?

Anh Nhàn |

Tròn 2 tháng bệnh nhân 91 nhập viện điều trị COVID-19, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM vẫn chưa liên lạc được với thân nhân của nam phi công này.

40 người xin hiến phổi cho bệnh nhân số 91 mắc COVID-19

Lệ Hà |

Đến sáng 15.5, đã có 40 người xin hiến một thuỳ phổi của mình để cứu bệnh nhân số 91 - nam phi công người Anh mắc COVID-19 đang trong tình trạng rất nguy kịch.

Bệnh nhân 91 đông đặc 2 phổi, ghép phổi là cơ hội cuối cùng

Anh Nhàn |

Bệnh nhân 91 (43 tuổi, nam phi công người Anh) đang hoàn toàn phụ thuộc vào EMO (tim phổi nhân tạo), ghép phổi là cơ hội cuối cùng để cứu sống bệnh nhân này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bệnh nhân 91 chưa có người nhà, ai sẽ làm thủ tục khi ghép phổi?

Anh Nhàn |

Tròn 2 tháng bệnh nhân 91 nhập viện điều trị COVID-19, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM vẫn chưa liên lạc được với thân nhân của nam phi công này.

40 người xin hiến phổi cho bệnh nhân số 91 mắc COVID-19

Lệ Hà |

Đến sáng 15.5, đã có 40 người xin hiến một thuỳ phổi của mình để cứu bệnh nhân số 91 - nam phi công người Anh mắc COVID-19 đang trong tình trạng rất nguy kịch.

Bệnh nhân 91 đông đặc 2 phổi, ghép phổi là cơ hội cuối cùng

Anh Nhàn |

Bệnh nhân 91 (43 tuổi, nam phi công người Anh) đang hoàn toàn phụ thuộc vào EMO (tim phổi nhân tạo), ghép phổi là cơ hội cuối cùng để cứu sống bệnh nhân này.