Từ vụ "bị đuổi khỏi quán vì ngồi xe lăn", hãy là TikToker lan tỏa tích cực

Lê Thanh Phong |

Liên quan đến vụ TikToker đưa tin bị đuổi khỏi quán vì ngồi xe lăn, đại diện Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng cho biết đã nắm được thông tin và đang tiến hành xác minh, làm rõ sự việc.

Từ vụ TikToker V.M.L tố bị quán phở gà đuổi, xin bàn đến chuyện hãy là TikToker lan tỏa những điều tích cực, tạo nguồn cảm hứng cho cuộc sống.

Có nhiều TikToker tìm sự nổi tiếng bằng gây những cú sốc như quậy ở sân bay, ngồi trên băng chuyền, bêu xấu hàng quán, nói quá sự thật để câu view, bất chấp thiệt hại cho nạn nhân.

Nhưng ngược lại, có những TikToker chuyên lan tỏa những niềm vui, sự tích cực, hỗ trợ cho người dân, cho địa phương trong buôn bán làm ăn, thu hút du khách.

Còn nhớ, hơn 150 triệu lượt xem tiểu thương chợ Bến Thành và TikToker livestream bán hàng tại sự kiện Ngày hội mua sắm, giải trí trực tuyến TPHCM diễn ra tháng 12.2023. Nhờ có sự tham gia của các TikToker nên các tiểu thương bán được nhiều hàng, nhận được nhiều đơn hàng.

Mới đây, chuẩn bị cho sự kiện "Ngày hội mua sắm Tết trực tuyến TPHCM - Ấn tượng Thủ Thiêm", ngày 9.1, nhiều nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok (TikTok Creators) ở TPHCM livestream "chợ Tết miền Tây" để hỗ trợ bà con nông dân bán hoa kiểng, nông sản, đặc sản miền Tây. Các TikToker cho rằng, đây là cơ hội để kêu gọi mọi người mua nông sản Việt Nam, để các sản phẩm ngày càng nổi tiếng hơn trong nước và quốc tế.

Còn nữa, nhằm quảng bá hình ảnh du lịch của TP Thủ Đức, các cơ quan ban, ngành và Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM đã kết hợp truyền thông với các TikToker để tổ chức sự kiện tham quan thực tế. Không chỉ giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, cái đẹp của bờ sông Sài Gòn, các TikToker còn làm các tiểu phẩm, giới thiệu sản phẩm cho bà con bán hàng.

Các TikToker làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo nội dung để mang đến cho người xem sự thích thú, hấp dẫn, đồng thời cũng kiểm tra hàng hóa, sản phẩm, để đảm bảo chất lượng. Không phải quảng bá tùy tiện, làm cho người tiêu dùng thất vọng.

Ngoài sản phẩm du lịch, ẩm thực, một số TikToker quảng bá sản phẩm văn hóa, đặc biệt là sách. Tại đường sách Thủ Đức, TikToker làm những hình ảnh đẹp, giới thiệu sách hay cho khán giả.

Đất nước rất cần các bạn trẻ năng động, sáng tạo, khai thác tối đa các nền tảng xuyên biên giới để phục vụ cho công việc, đem đến lợi ích cho cộng đồng xã hội. Các bạn cũng có thể nổi tiếng khi làm việc tích cực, tại sao lại phải lựa chọn việc xấu xa, thậm chí là ác độc.

Các bạn cũng có quyền phản biện xã hội, lên án cái xấu, nhưng phải nói đúng sự thật và có tinh thần xây dựng.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

TikToker bịa đặt "bị đuổi khỏi quán vì ngồi xe lăn" có thể là hành vi vu khống?

Lê Thanh Phong |

Mạng xã hội đang xôn xao câu chuyện nam TikToker V.M.L (30 tuổi, sống tại Hà Nội) "bị đuổi khỏi quán vì ngồi xe lăn".

Tiền điện sẽ rẻ hơn nếu EVN áp dụng giá điện hai thành phần

Cường Ngô |

Bộ Công Thương giao EVN nghiên cứu giá điện hai thành phần theo công suất và điện năng tiêu thụ. Với việc áp dụng thêm thành phần giá công suất sẽ khuyến khích khách hàng sử dụng điện hiệu quả, góp phần nâng cao hệ số phụ tải điện và tiết kiệm được tiền điện.

Công an làm việc với người đàn ông livestream rao bán 7.000 xe tang vật ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 19.1, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an Quận 11 đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan vào cuộc, xử lý vụ một người đàn ông livestream trên mạng xã hội rao bán 7.000 xe thanh lý trong bãi xe vi phạm.

Hà Nội có hoàn thành được 404,8km đường sắt đô thị trong 12 năm tới?

Tô Thế |

Theo quy hoạch, TP Hà Nội có 10 tuyến đường sắt đô thị (ĐSĐT) với tổng chiều dài khoảng 417,8km, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 40,5 tỉ USD.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thăm, tặng quà Tết tại tỉnh Trà Vinh

HOÀNG LỘC |

Ngày 19.1, Đoàn công tác Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm Trưởng đoàn cùng Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương đã đến thăm và tặng quà cho người dân, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Bí thư Hà Nội trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho người tham gia cách mạng từ tháng 8.1945

PHẠM ĐÔNG |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng bà Trương Thị Hồng - người đã tham gia cách mạng từ tháng 8.1945.

Chợ nhà giàu nằm ở khu đất vàng TPHCM nhộn nhịp dịp cận Tết

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, tại chợ Tôn Thất Đạm (Quận 1), nhộn nhịp người dân và du khách đến tham quan, mua sắm. Đây là khu chợ nổi tiếng ở TPHCM, nằm giữa những tòa nhà cao tầng sầm uất.

Thông qua Luật Đất đai 2024 sẽ khắc phục tình trạng thu hồi đất tràn lan

Phan Anh |

Ngày 18.1, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi). Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) Lê Hoàng Châu nhận định đây là cơ sở quan trọng để thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển, khắc phục được tình trạng có một số trường hợp địa phương thu hồi đất tràn lan như đã xảy ra trước đây.

TikToker bịa đặt "bị đuổi khỏi quán vì ngồi xe lăn" có thể là hành vi vu khống?

Lê Thanh Phong |

Mạng xã hội đang xôn xao câu chuyện nam TikToker V.M.L (30 tuổi, sống tại Hà Nội) "bị đuổi khỏi quán vì ngồi xe lăn".