5 nhóm vấn đề mới trong Luật Đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua

CAO NGUYÊN - PHẠM ĐÔNG |

Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Phan Đức Hiếu cho rằng, có 5 nhóm vấn đề mới trong Luật Đất đai sửa đổi vừa được thông qua và có khoảng 65 điều khoản giao Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật.

Sáng 18.1, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo về kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Tại họp báo, thông tin thêm về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Phan Đức Hiếu cho biết, điều 138 của luật có quy định xem xét công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đến trước ngày 1.7.2014.

Trong điều 138 này có quy định một số nguyên tắc cơ bản, giao Chính phủ quy định chi tiết. Với tính chất của Luật Đất đai không thể quy định chi tiết hơn nữa trong luật. Do đó phải giao Chính phủ quy định cụ thể, chi tiết từng trường hợp, từng thời điểm, hồ sơ, giấy tờ...

Về việc có bao nhiêu nghị định sẽ được hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi), ông Phan Đức Hiếu cho biết, khi trình dự thảo luật thì Chính phủ cũng trình dự thảo nghị định ban hành kèm theo.

Thống kê sơ bộ có khoảng 65 điều khoản giao Chính phủ quy định chi tiết, do đó Chính phủ sẽ ban hành các nghị định để hướng dẫn thi hành 65 điều khoản này. Có thể số lượng dự thảo mà ban soạn thảo gửi kèm theo dự thảo luật chỉ là dự kiến. Bởi trên thực tế, khi thực thi luật, trong quá trình thảo luận, hướng dẫn chi tiết thi hành luật thì số lượng của nghị định có thể tăng lên hoặc giảm xuống.

Ông Phan Đức Hiếu mong muốn, Chính phủ cần sớm có kế hoạch triển khai thi hành luật, trong đó xác định việc soạn thảo, ban hành sớm các nghị định hướng dẫn thi hành, bảo đảm luật sớm đi vào cuộc sống.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo. Ảnh: Phạm Đông
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo. Ảnh: Phạm Đông

Về những điểm mới của Luật Đất đai sửa đổi vừa được thông qua, ông Phan Đức Hiếu chia sẻ, nếu liệt kê chi tiết sẽ có hàng trăm điểm mới.

Trong Luật Đất đai (sửa đổi), cá nhân ông cho rằng, có 5 nhóm vấn đề mới. Thứ nhất là các quy định nhằm bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích của người sử dụng đất; nhóm này có rất nhiều quy định, có nội dung được thảo luận nhiều như mở rộng quyền sử dụng đất với đối tượng là công dân Việt Nam; chính sách đất đai với đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhóm thứ hai là các quy định tiếp cận đất đai của người dân và doanh nghiệp. Trong đó điều 79 (thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng) được thiết kế thu hồi đất phục vụ cho việc xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều này đã được thiết kế mới, thể chế hóa đầy đủ điều 54 của Hiến pháp về việc chỉ thu hồi đất trong trường hợp thực sự cần thiết.

Nhóm vấn đề thứ ba là các quy định nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Ông Phan Đức Hiếu lấy ví dụ các nội dung như: Đất sử dụng đa mục đích, giới hạn khi chuyển mục đích sử dụng đất đã thu hẹp lại trường hợp phải xin phép, nhận chuyển đổi đất nông nghiệp...

Nhóm thứ tư là các quy định về tài chính đất đai. Trong đó đã tách bạch vấn đề định giá đất, bảng giá đất, ổn định tiền thuê đất, doanh nghiệp trả tiền thuê đất hàng năm

Nhóm thứ năm là quy định nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý Nhà nước về sử dụng đất đai. Trong đó đã yêu cầu cắt giảm bớt các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân.

Phát biểu tại họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, về dự án Luật Đất đai sửa đổi, với những vấn đề đã chín, đã rõ, đã được đồng thuận thì không có lý do gì không thông qua. Nếu để đến tháng 5 (kỳ họp thứ 7) mới thông qua dự án luật sẽ làm chậm sự phát triển, nhất là quản trị quốc gia liên quan đến lĩnh vực này.

Việc thông qua Luật Đất đai sửa đổi sẽ tạo điều kiện cho các cơ quan có thời gian chuẩn bị các nghị định thi hành.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh, dự án luật rất kỹ lưỡng, làm việc nhiều phiên, nhiều cuộc họp và hội nghị để thảo luận, thống nhất. Với những nội dung chưa thống thất được thì chưa đưa vào, tiếp tục xem xét thí điểm để quyết định sau.

CAO NGUYÊN - PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi): Xử lý sở hữu chéo, thao túng ngân hàng

ĐÔNG NGUYÊN |

Ngày 18.1, tiếp tục Kỳ họp bất thường lần thứ 5 (Quốc hội khóa XV), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) với tỷ lệ 91,28% tổng số đại biểu tán thành.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu không để đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng

PHẠM ĐÔNG - CAO NGUYÊN |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần “lập pháp chủ động, giám sát hiệu quả, quyết sách kịp thời, bứt phá phát triển”; các cấp, các ngành, các địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời các nghị quyết ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.

Quốc hội chính thức thông qua Luật Đất đai (sửa đổi)

PHẠM ĐÔNG - CAO NGUYÊN |

Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua quy định ban hành bảng giá đất hằng năm để bảo đảm bám sát diễn biến thực tế thị trường và mở rộng phạm vi áp dụng bảng giá đất; giữ phương pháp thặng dư trong định giá đất.

Chợ nhà giàu nằm ở khu đất vàng TPHCM nhộn nhịp dịp cận Tết

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, tại chợ Tôn Thất Đạm (Quận 1), nhộn nhịp người dân và du khách đến tham quan, mua sắm. Đây là khu chợ nổi tiếng ở TPHCM, nằm giữa những tòa nhà cao tầng sầm uất.

Phó Giám đốc Sở TTTT TP Hà Nội nói về vụ TikToker tố bị đuổi khỏi quán ăn

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội cho biết, Sở đã tiếp nhận thông tin về sự việc nam TikToker tố bị chủ quán phở đuổi vì ngồi xe lăn; hiện thanh tra đang xác minh sự việc với các bên.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thăm, tặng quà Tết tại tỉnh Trà Vinh

HOÀNG LỘC |

Ngày 19.1, Đoàn công tác Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm Trưởng đoàn cùng Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương đã đến thăm và tặng quà cho người dân, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Số phận hàng nghìn thẻ BHXH 1 tháng dành cho học sinh nghèo Lào Cai

Nhóm PV |

Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Lào Cai thừa nhận chưa có phương án hỗ trợ để duy trì hàng nghìn thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT) giá trị chỉ 1 tháng đã tặng cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Khởi công xây dựng trụ sở Văn phòng Miền Trung Tây Nguyên Báo Lao Động tại Đà Nẵng

Tường Minh |

Báo Lao Động tổ chức động thổ, khởi công xây dựng trụ sở làm việc Văn phòng Miền Trung Tây Nguyên tại thành phố Đà Nẵng.

Thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi): Xử lý sở hữu chéo, thao túng ngân hàng

ĐÔNG NGUYÊN |

Ngày 18.1, tiếp tục Kỳ họp bất thường lần thứ 5 (Quốc hội khóa XV), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) với tỷ lệ 91,28% tổng số đại biểu tán thành.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu không để đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng

PHẠM ĐÔNG - CAO NGUYÊN |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần “lập pháp chủ động, giám sát hiệu quả, quyết sách kịp thời, bứt phá phát triển”; các cấp, các ngành, các địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời các nghị quyết ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.

Quốc hội chính thức thông qua Luật Đất đai (sửa đổi)

PHẠM ĐÔNG - CAO NGUYÊN |

Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua quy định ban hành bảng giá đất hằng năm để bảo đảm bám sát diễn biến thực tế thị trường và mở rộng phạm vi áp dụng bảng giá đất; giữ phương pháp thặng dư trong định giá đất.