Phá hoại di tích và tài sản, cứ theo luật mà xử phạt thật nặng

Hoàng Văn Minh |

Việc những du khách người nước ngoài, lần nữa vẽ bậy lên thân tàu Metro số 1 ở TP Hồ Chí Minh cho thấy các biện pháp ngăn chặn vấn nạn toàn cầu này của chúng ta còn nhẹ và chưa phát huy hiệu quả.

Công an TP Hồ Chí Minh đã xác định được hai người nghi vấn là Ilyevsky Sergey (30 tuổi, quốc tịch Cộng hòa Belarus) và một người đi cùng (chưa rõ lai lịch) có hành vi vẽ bậy lên thân tàu Metro số 1.

Đồng thời chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tiếp tục công tác xác minh, truy tìm người đi cùng Sergey, theo dõi công tác nhập cảnh đối với Sergey để mời làm việc, xác minh các nội dung nghi vấn.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, các đoàn tàu Metro ở TP Hồ Chí Minh đã 2 lần bị vẽ bẩn cùng với hình thức như thế này.

Trước đó mấy hôm thì di tích Kỳ Đài của Kinh thành Huế - di sản văn hoá thế giới vẫn đã và đang bị du khách phá hoại bằng cách viết, vẽ bậy, bất chấp việc đơn vị quản lý di sản đã đóng cửa tuyến tham quan, dán bảng cấm cũng như cử bảo vệ tuần tra…

Và đây là lần thứ n, trong suốt mấy chục năm qua các di tích, di sản của nhân loại không chỉ ở Huế mà khắp nơi ở Việt Nam bị xâm hại, phá hoại bởi du khách đến từ trong và ngoài nước trước sự - có thể nói là bất lực của cơ quan chức năng.

Chúng ta đã có Nghị định và Luật, như Khoản 1 Điều 23 Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, có quy định phạt tiền đối với hành vi viết, vẽ, làm bẩn hoặc làm ô uế di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa, nghệ thuật.

Đồng thời, với hành vi gây hư hại di tích lịch sử - văn hóa có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 345 Bộ luật Hình sự 2015 với các mức phạt tù từ 6-3 năm và 3-7 năm ngoài phạt tiền tuỳ theo mức độ.

Tuy nhiên, lâu nay, có rất ít trường hợp phá hoại di tích, tài sản tại các điểm du lịch ở Việt Nam bị cơ quan chức năng phạt tiền hoặc phạt tù theo luật.

Trong khi thế giới, đã có không ít “án lệ” như vào năm 2018, một du khách Anh có tên Lee Furlong bị cáo buộc phun sơn viết tên mình lên bức tường ở cổng Tha Phae, địa điểm nổi tiếng ở tỉnh Chiang Mai, Thái Lan.

Du khách này bị buộc tội "phá hoại địa điểm khảo cổ" và đối mặt với án phạt lên tới 10 năm tù giam cùng mức phạt hơn 1 triệu baht (23.500 USD).

Hay năm 2017, một phụ nữ Pháp cũng bị cảnh sát bắt vì viết tên mình lên một trong những cây cột tại đấu trường La Mã nổi tiếng ở thủ đô Rome của nước Ý...

Trong khi chờ du khách và người dân có ý thức và văn minh lên từ giáo dục thì hãy phạt thật nặng, thật nghiêm khắc theo luật để răn đe!

Và tại sao, các điểm tham quan du lịch, không thử thay đổi nội dung các bảng khuyến cáo từ “cấm viết vẽ bậy lên di tích” thành những nội dung khác thú vị và dễ chịu hơn.

Như kiểu những tấm bảng Anh – Việt "Không mang theo gì ngoài những tấm ảnh. Không để lại gì ngoài những dấu chân" đang phát huy hiệu quả rất tốt về mặt khơi gợi ý thức văn minh của du khách ở Vườn Quốc gia Bạch Mã.

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục xác minh, truy tìm người còn lại vẽ bậy lên thân tàu Metro số 1

HỮU CHÁNH |

Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xác minh, truy tìm người đi cùng Sergey, theo dõi công tác nhập cảnh đối với Sergey để mời làm việc liên quan đến nội dung nghi vấn vẽ bậy lên thân tàu Metro số 1.

Kỳ Đài Huế chưa thôi bị xâm hại và chuyện làm người có ý thức sao mà khó

Hoàng Văn Minh |

Dù Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã vào cuộc với nhiều biện pháp, nhưng Kỳ Đài của Kinh thành Huế - di sản văn hoá thế giới vẫn tiếp tục bị du khách vô ý thức xâm hại bằng cách viết, vẽ bậy...

Cầu đi bộ vượt Kinh thành Huế không phải là phương án duy nhất

Hoàng Văn Minh |

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết ý tưởng xây dựng cầu đi bộ vượt qua Hộ Thành hào nối Thượng thành chưa phải là phương án duy nhất để giải quyết ách tắt giao thông.

Kỳ đài Kinh thành Huế bị “xâm hại”

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Kỳ đài Kinh thành Huế xuất hiện hàng loạt nét vẽ, chữ viết với những nội dung thô tục, tỏ tình, chúc tụng… làm xấu xí, tổn hại đến hình ảnh của kỳ quan quốc gia.

Báo chí góp phần khẳng định, tôn vinh vị thế, sức mạnh và uy tín Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định báo chí là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng, là phương tiện, vũ khí sắc bén để tuyên truyền, cổ vũ, động viên, tập hợp, tổ chức và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Luật sư nói về khả năng giám đốc thẩm vụ án bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Theo luật sư, trường hợp bà Lê Thị Dung không đồng tình với bản án phúc thẩm, có quyền kiến nghị cấp có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

Hà Hương: Tôi không so sánh mình và Kiều Anh "Phía trước là bầu trời"

Nhóm PV |

Nữ diễn viên Hà Hương cho biết cô không so sánh bản thân mình với diễn viên Kiều Anh hay Thúy Nga khi cả 3 cùng đóng chung phim "Phía trước là bầu trời". Bởi theo nữ diễn viên, mọi sự so sánh đều là khập khiễng.

Thanh toán bằng mã QR Code tăng trưởng ngoạn mục trên 100%

Gia Miêu |

Chiều 16.6, phát biểu tại Hội thảo Kết nối dữ liệu, thanh toán thông minh thúc đẩy phát triển xã hội, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - cho biết, đến nay các cơ quan y tế, giáo dục, bảo hiểm, giao thông... đã tiến hành thanh toán không tiền mặt. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại TPHCM đã đạt 30%.

Tiếp tục xác minh, truy tìm người còn lại vẽ bậy lên thân tàu Metro số 1

HỮU CHÁNH |

Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xác minh, truy tìm người đi cùng Sergey, theo dõi công tác nhập cảnh đối với Sergey để mời làm việc liên quan đến nội dung nghi vấn vẽ bậy lên thân tàu Metro số 1.

Kỳ Đài Huế chưa thôi bị xâm hại và chuyện làm người có ý thức sao mà khó

Hoàng Văn Minh |

Dù Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã vào cuộc với nhiều biện pháp, nhưng Kỳ Đài của Kinh thành Huế - di sản văn hoá thế giới vẫn tiếp tục bị du khách vô ý thức xâm hại bằng cách viết, vẽ bậy...

Cầu đi bộ vượt Kinh thành Huế không phải là phương án duy nhất

Hoàng Văn Minh |

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết ý tưởng xây dựng cầu đi bộ vượt qua Hộ Thành hào nối Thượng thành chưa phải là phương án duy nhất để giải quyết ách tắt giao thông.

Kỳ đài Kinh thành Huế bị “xâm hại”

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Kỳ đài Kinh thành Huế xuất hiện hàng loạt nét vẽ, chữ viết với những nội dung thô tục, tỏ tình, chúc tụng… làm xấu xí, tổn hại đến hình ảnh của kỳ quan quốc gia.