Ngày 13.6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã xác định được hai người đàn ông vẽ bậy lên đoàn tàu Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tại khu vực depot Long Bình. Hai người này có quốc tịch nước ngoài.
Trong đó, Ilyevsky Sergray, quốc tịch Belarus, làm nghề vẽ tranh graffiti bằng sơn trên đường phố. Người còn lại tham gia vẽ chung hiện chưa rõ lai lịch.
Trước đó, ngày 30.4, một đoàn tàu của tuyến Metro số 1 đặt tại depot Long Bình được nhân viên phát hiện bị vẽ bậy trên thân tàu.
Những nét vẽ mang bóng dáng của graffiti (nghệ thuật vẽ tranh tường), thuộc nhóm các loại hình nghệ thuật đường phố khá phổ biến trên thế giới.
Vào tháng 6.2022, cũng tại khu vực depot Long Bình, đã từng có 2 đoàn tàu cũng bị vẽ bậy bằng sơn ở phần thân và đầu toa.
Tại TP Hồ Chí Minh, rất nhiều bức tường, tủ điện ở các tuyến đường bị vẽ hình ảnh, viết chữ nguệch ngoạc, trông rất xấu xí. Hành vi này được nhận định "ăn theo" phong trào graffiti - môn nghệ thuật đường phố có nguồn gốc từ Mỹ, trong cộng đồng hip hop.
Graffiti du nhập vào Việt Nam khoảng hơn chục năm gần đây. Hành vi vẽ trái phép được cộng đồng graffiti gọi là bomb, người vẽ trái phép gọi là bomber. Chỉ cần vài chai sơn, trong 1 - 2 phút, một bomber có thể hoàn thành bức vẽ đơn giản hoặc ký tên mình trên các bức tường, tủ điện, cửa nhà… Các bomber luôn vẽ vào ban đêm, thời gian ít người để ý.