Báo chí cách mạng tiếp tục nỗ lực đổi mới, sáng tạo, xây dựng đất nước

Vương Trần |

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ tin tưởng, hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, bề dày truyền thống, nỗ lực đổi mới, sáng tạo, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2023), chiều 14.6, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì cuộc gặp mặt, làm việc với lãnh đạo các cơ quan báo chí chính trị chủ lực, đánh giá một số nét nổi bật trong thông tin, tuyên truyền từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay; chỉ đạo, định hướng trọng tâm thông tin, tuyên truyền thời gian tới của các cơ quan báo chí chính trị chủ lực.

Cùng dự cuộc gặp mặt có bà Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng và đại diện lãnh đạo 12 cơ quan báo chí chính trị chủ lực.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ái Vân
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ái Vân

Tại cuộc gặp mặt, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, công tác thông tin, tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, những sự kiện, vấn đề quan trọng, tình hình kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước được các cơ quan báo, đài, nhất là các cơ quan báo chí chính trị chủ lực, quan tâm tích cực, chủ động triển khai bài bản, chất lượng, tạo được điểm nhấn, lan tỏa mạnh mẽ, góp phần định hướng dư luận xã hội.

12 cơ quan báo chí chính trị chủ lực đã tích cực triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng phóng viên, biên tập viên, người làm báo cả về trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện chuyển đổi số báo chí, thực sự là những cơ quan báo chí đi đầu, gương mẫu trong việc xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí...

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, từ nay đến cuối nhiệm kỳ còn rất nhiều việc phải triển khai, trong đó có những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện với tinh thần quyết liệt, quyết tâm cao, nỗ lực vượt bậc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa với lãnh đạo các cơ quan báo chí chính trị chủ lực. Ảnh: Ái Vân
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa với lãnh đạo các cơ quan báo chí chính trị chủ lực. Ảnh: Ái Vân

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu 12 cơ quan báo chí chính trị chủ lực phải bám sát các nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn đất nước, tập trung thông tin, tuyên truyền sâu rộng, tạo điểm nhấn nổi bật đối với một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, các cơ quan báo chí tổng kết, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay; phương hướng, nhiệm vụ giải pháp từ nay đến cuối nhiệm kỳ.

Tăng lượng phủ sóng, cập nhật thường xuyên, đầy đủ, toàn diện tin, bài, hình ảnh về các kỳ họp Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; xây dựng chuyên mục, chuyên đề phản ánh đậm nét, sinh động và hiệu quả về những nội dung chính, quan trọng của các kỳ họp.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí nêu bật những kết quả của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần tích cực ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống; khẳng định công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp tục được chỉ đạo mạnh mẽ, bài bản, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả rõ rệt, có bước đột phá, để lại dấu ấn nổi bật, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.

Thông tin tuyên truyền sâu sắc các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nhận định, đánh giá tích cực của cộng đồng quốc tế về những nỗ lực của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư nước ngoài; các hoạt động tích cực của Việt Nam khi trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025.

Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, ông Nguyễn Trọng Nghĩa gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các lãnh đạo cơ quan báo chí; ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của hệ thống báo chí cả nước, trong đó có 12 cơ quan báo chí chính trị chủ lực; khẳng định Đảng, Nhà nước luôn tạo điều kiện để báo chí phát huy vai trò, vị thế, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng, bằng tình cảm, trách nhiệm, trí tuệ, hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, bề dày truyền thống, nỗ lực đổi mới, sáng tạo, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị tăng cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các cơ quan báo chí

PHẠM ĐÔNG |

“Chúng tôi mong muốn Thủ tướng chỉ đạo chính quyền các cấp tăng thêm 30% ngân sách đặt hàng báo chí, tăng từ dưới 0,5% lên ít nhất 0,65% chi ngân sách thường xuyên”, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất.

Phát huy vai trò báo chí kiến tạo, báo chí giải pháp

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thời gian qua, báo chí góp phần phản ánh những thành tựu, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân với tinh thần đoàn kết để Việt Nam đạt được những kết quả tươi sáng về tăng trưởng, phục hồi kinh tế sau dịch. Báo chí giúp nhân dân có niềm tin vào công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước.

Gần 80 chuyên gia, nhà báo, luật sư góp ý chỉnh sửa Luật Báo chí 2016

KHÁNH AN |

Tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Cơ sở khoa học và thực tiễn sửa đổi - Luật Báo chí 2016 - Tổng kết thi hành Luật Báo chí 2016”, gần 80 chuyên gia, nhà báo, luật sư, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực báo chí và luật học đã tham gia góp ý chỉnh sửa Luật Báo chí 2016.

Giá ôtô mới liên tục giảm, thị trường ôtô cũ lao đao vì vừa nhập đã lo lỗ

KHÁNH LINH |

TP Hồ Chí Minh - Người kinh doanh ôtô cũ thời điểm này không chỉ đứng ngồi không yên trước áp lực hàng tồn kho mà còn đối diện với áp lực từ giá xe ô tô tại các hãng, đại lí liên tục giảm, thậm chí có những mẫu được giảm về mức thấp chưa từng có.

Hồ Tây: "Trêu đùa với tử thần" tại các bãi tắm tự phát

Hải Danh |

Hà Nội - Theo ghi nhận, mặc dù đã có rất nhiều biển cấm tắm quanh khu vực hồ Tây, tuy nhiên, nhiều người lớn, thậm chí là cả trẻ em vẫn ngang nhiên bơi mà không có đồ bảo hộ tại các bãi tắm tự phát ở hồ Tây. Điều này, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn.

Michelin mang lại hiệu ứng tốt cho ngành Du lịch TP Hồ Chí Minh

NHƯ QUỲNH |

TP Hồ Chí Minh - Ngày 15.6, tọa đàm “Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm cùng nhà hàng, quán ăn đầu tiên tại  TP Hồ Chí Minh trong danh sách Cẩm nang Michelin”, được tổ chức bởi Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh và Hiệp hội Ẩm thực TP Hồ Chí Minh.

Loạt dự án bất động sản bất ngờ liên doanh, đổi chủ

Thu Giang |

Thị trường tiếp tục trầm lắng khiến nhiều chủ đầu tư bất động sản gần đây đã phải liên doanh, bán bớt dự án hoặc cổ phần cho các doanh nghiệp nước ngoài để duy trì hoạt động.

Đoạn đường hơn 6km ở Quảng Trị làm 6 năm chưa xong

HƯNG THƠ |

Đơn vị thi công tuyến đường thuộc dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông ở thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trịhứa sẽ tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, nhưng thi công rất hạn chế.

Kiến nghị tăng cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các cơ quan báo chí

PHẠM ĐÔNG |

“Chúng tôi mong muốn Thủ tướng chỉ đạo chính quyền các cấp tăng thêm 30% ngân sách đặt hàng báo chí, tăng từ dưới 0,5% lên ít nhất 0,65% chi ngân sách thường xuyên”, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất.

Phát huy vai trò báo chí kiến tạo, báo chí giải pháp

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thời gian qua, báo chí góp phần phản ánh những thành tựu, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân với tinh thần đoàn kết để Việt Nam đạt được những kết quả tươi sáng về tăng trưởng, phục hồi kinh tế sau dịch. Báo chí giúp nhân dân có niềm tin vào công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước.

Gần 80 chuyên gia, nhà báo, luật sư góp ý chỉnh sửa Luật Báo chí 2016

KHÁNH AN |

Tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Cơ sở khoa học và thực tiễn sửa đổi - Luật Báo chí 2016 - Tổng kết thi hành Luật Báo chí 2016”, gần 80 chuyên gia, nhà báo, luật sư, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực báo chí và luật học đã tham gia góp ý chỉnh sửa Luật Báo chí 2016.