Báo chí góp phần khẳng định, tôn vinh vị thế, sức mạnh và uy tín Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định báo chí là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng, là phương tiện, vũ khí sắc bén để tuyên truyền, cổ vũ, động viên, tập hợp, tổ chức và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Chiều 16.6, nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2023), tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí là thành viên Hội đồng Sơ khảo và Chung khảo Giải Diên Hồng lần thứ nhất, lãnh đạo một số cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương, các nhà báo lão thành.

Tham dự cuộc gặp mặt có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh.

Cùng dự có đại diện các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan quản lý báo chí.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định báo chí là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng, là phương tiện, vũ khí sắc bén để tuyên truyền, cổ vũ, động viên, tập hợp, tổ chức và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trải qua 98 năm xây dựng và trưởng thành, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, báo chí cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, đã luôn đồng hành cùng những chặng đường đấu tranh của cách mạng, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, góp phần khẳng định và tôn vinh vị thế, sức mạnh và uy tín Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cũng trân trọng cảm ơn các nhà báo lão thành, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí trong vai trò là những người “cầm cân nảy mực” - thành viên của Hội đồng chấm Giải Diên Hồng, với tất cả tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao, công tâm, khách quan, với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn sâu, đã lựa chọn được 67 tác phẩm xuất sắc nhất từ 3.328 tác phẩm dự thi để vinh danh tại lễ tổng kết và trao Giải Diên Hồng lần thứ nhất ngày 9.6.2023.

“Lễ trao giải được tổ chức trọng thể, ấm áp, thể hiện được tính chất của Giải Diên Hồng, để lại những ấn tượng rất tốt đẹp với các đại biểu Quốc hội, được dư luận cử tri và nhân dân cả nước đánh giá cao. Đây là nỗ lực, cố gắng của Ban Tổ chức Giải, các cơ quan tham gia tổ chức Giải”, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Lâm Hiển/VPQH
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Lâm Hiển/VPQH

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Quốc hội luôn dành sự ưu tiên hoàn thiện về mặt thể chế, chính sách đối với lĩnh vực thông tin, truyền thông, báo chí. Vừa qua, thực hiện Kết luận số 19 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đã tập trung rà soát Luật Báo chí và hệ thống pháp luật để sửa đổi tổng thể các luật, tạo nền tảng cơ sở pháp lý thuận lợi cho báo chí phát triển.

“Việc cấp bách trước mắt cũng như mang tính chiến lược lâu dài là đẩy mạnh tốc độ chuyển đổi số báo chí theo tầm nhìn và lộ trình gắn với kinh tế số, kinh tế báo chí truyền thông, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ mới vào hoạt động báo chí, truyền thông một cách chỉnh thể, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, các lãnh đạo và quản lý hệ thống báo chí tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ quản lý; quan tâm hơn nữa việc nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên cả về chính trị, tư tưởng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, thời gian tới mối quan hệ hai chiều giữa Quốc hội và các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục được thúc đẩy và tăng cường hơn nữa. Báo chí sẽ tiếp tục bám sát, phản ánh đầy đủ, kịp thời thông tin về các hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp tới đông đảo cử tri, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Đồng thời, chuyển tải kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân tới Quốc hội, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và HĐND; xây dựng hình ảnh Quốc hội ngày càng dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện và gần gũi. Các cơ quan báo chí, nhà báo tiếp tục tuyên truyền và tích cực tham gia nhiều hơn nữa để Giải Diên Hồng sẽ thành công hơn nữa ở các mùa tiếp theo.

“Chúc nền báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục tự tin, vững vàng hơn nữa, hướng đến và xứng đáng với 100 năm đầy vẻ vang, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Tác phẩm đoạt Giải báo chí Quốc gia có tính thời sự, đi vào các điểm nóng

PHẠM ĐÔNG |

Trong số 157 tác phẩm vào chung khảo, hội đồng đã thảo luận, thẩm định và bỏ phiếu lựa chọn được: 9 Giải A, 24 giải B, 46 giải C, 45 giải Khuyến khích để trao Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVII năm 2022.

Kiến nghị tăng cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các cơ quan báo chí

PHẠM ĐÔNG |

“Chúng tôi mong muốn Thủ tướng chỉ đạo chính quyền các cấp tăng thêm 30% ngân sách đặt hàng báo chí, tăng từ dưới 0,5% lên ít nhất 0,65% chi ngân sách thường xuyên”, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất.

Phát huy vai trò báo chí kiến tạo, báo chí giải pháp

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thời gian qua, báo chí góp phần phản ánh những thành tựu, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân với tinh thần đoàn kết để Việt Nam đạt được những kết quả tươi sáng về tăng trưởng, phục hồi kinh tế sau dịch. Báo chí giúp nhân dân có niềm tin vào công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước.

Giá đất đấu giá ở ngoại thành giảm, vẫn lo bị ế

ANH HUY |

Một loạt đất đấu giá tại huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Gia Lâm sắp diễn ra với mức giá thấp hơn so với trước đây, tuy nhiên các huyện vẫn lo tình trạng ít người đấu hoặc trúng đấu giá nhưng không nộp tiền.

Nợ công Mỹ chạm mức cao lịch sử

Khánh Minh |

Nợ công Mỹ chạm mức cao kỷ lục chỉ hai tuần sau khi chính phủ được phép tiếp tục vay không giới hạn đến năm 2024.

Diễn viên Kiều Anh tiết lộ lý do dẫn đến quyết định dừng đóng phim 8 năm

Mai Anh |

Chia sẻ với phóng viên Lao Động về vai diễn trong "Gia đình mình vui bất thình lình", Kiều Anh cho biết, Phương là một nhân vật nhạt nhòa nhưng lại mang nhiều cảm xúc cho cô. Kiều Anh cũng chia sẻ thêm về 8 năm tạm dừng diễn xuất.

Lợi thế phát triển điện ảnh, du lịch và thương hiệu tại Khánh Hòa

Mai Hương |

Tối qua - 17.6, chương trình đại nhạc hội "Đôi cánh diệu kỳ" đã diễn ra tại quảng trường 2.4 (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Nguy hiểm khôn lường từ các bãi tắm tự phát trong dịp hè

Bảo Thoa |

Hà Nội - Trong thời tiết nắng nóng, oi bức, bất chấp những rủi ro về nguy cơ đuối nước, nhiều người lớn, trẻ nhỏ vẫn vô tư bơi lội mà không trang bị bất cứ phương tiện phòng hộ nào bên mình tại các bãi tắm tự phát xung quanh Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tác phẩm đoạt Giải báo chí Quốc gia có tính thời sự, đi vào các điểm nóng

PHẠM ĐÔNG |

Trong số 157 tác phẩm vào chung khảo, hội đồng đã thảo luận, thẩm định và bỏ phiếu lựa chọn được: 9 Giải A, 24 giải B, 46 giải C, 45 giải Khuyến khích để trao Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVII năm 2022.

Kiến nghị tăng cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các cơ quan báo chí

PHẠM ĐÔNG |

“Chúng tôi mong muốn Thủ tướng chỉ đạo chính quyền các cấp tăng thêm 30% ngân sách đặt hàng báo chí, tăng từ dưới 0,5% lên ít nhất 0,65% chi ngân sách thường xuyên”, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất.

Phát huy vai trò báo chí kiến tạo, báo chí giải pháp

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thời gian qua, báo chí góp phần phản ánh những thành tựu, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân với tinh thần đoàn kết để Việt Nam đạt được những kết quả tươi sáng về tăng trưởng, phục hồi kinh tế sau dịch. Báo chí giúp nhân dân có niềm tin vào công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước.