Kỳ đài Kinh thành Huế bị “xâm hại”

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Kỳ đài Kinh thành Huế xuất hiện hàng loạt nét vẽ, chữ viết với những nội dung thô tục, tỏ tình, chúc tụng… làm xấu xí, tổn hại đến hình ảnh của kỳ quan quốc gia.

Được xây dựng vào năm Gia Long thứ 6 (1807), Kỳ đài Kinh thành Huế gồm có đài cờ và cột cờ. Đầu năm 2023, việc nối thông thượng thành giúp toàn bộ người dân và du khách có thêm địa điểm tham quan, trải nghiệm mới, qua đó có thể đứng cạnh và ngắm nhìn kỳ đài lịch sử.
Được xây dựng vào năm Gia Long thứ 6 (1807), Kỳ đài Kinh thành Huế gồm có đài cờ và cột cờ. Đầu năm 2023, việc nối thông thượng thành giúp toàn bộ người dân và du khách có thêm địa điểm tham quan, trải nghiệm mới, qua đó có thể đứng cạnh và ngắm nhìn kỳ đài lịch sử.
Tuy nhiên, sau một thời gian mở cửa thượng thành, Kỳ đài của Kinh thành Huế đã và đang bị xâm hại một cách báo động.
Tuy nhiên, sau một thời gian mở cửa thượng thành, Kỳ đài của Kinh thành Huế đã và đang bị xâm hại một cách báo động.
Cụ thể, qua khảo sát của PV, hiện tất cả 4 phía (4 bức tường lớn) thuộc tầng thứ 2 của Kỳ đài Kinh thành Huế đã bị nhiều người vô ý thức khắc chữ, vẽ bậy với những hình ảnh, chữ viết vô cùng phản cảm.
Cụ thể, qua khảo sát của PV, hiện tất cả 4 phía (4 bức tường lớn) thuộc tầng thứ 2 của Kỳ đài Kinh thành Huế đã bị nhiều người vô ý thức khắc chữ, vẽ bậy với những hình ảnh, chữ viết vô cùng phản cảm.
Đa số là những dòng chữ, ký hiệu thể hiện tình yêu của các bạn trẻ.
Đa số là những dòng chữ, ký hiệu thể hiện tình yêu của các bạn trẻ.
Cũng có rất nhiều nét vẽ không có ý nghĩa, chỉ mang tính chất phá hoại di tích.
Cũng có rất nhiều nét vẽ không có ý nghĩa, chỉ mang tính chất phá hoại di tích.
Những vết khoét sâu rất khó phục hồi nguyên trạng.
Những vết khoét sâu rất khó phục hồi nguyên trạng.
Điều đáng nói, nhiều nét vẽ đã tồn tại khá lâu (nghi vài tháng trước) nhưng không thấy bất kỳ đơn vị nào kiểm tra để đưa ra biện pháp ngăn chặn. Để bây giờ, 4 mặt tường thuộc tầng thứ 2 của Kỳ đài đã kín chữ do các đối tượng vẽ bậy.
Điều đáng nói, nhiều nét vẽ đã tồn tại khá lâu (có thể từ vài tháng trước) nhưng không thấy bất kỳ đơn vị nào kiểm tra để đưa ra biện pháp ngăn chặn. Để bây giờ, 4 mặt tường thuộc tầng thứ 2 của Kỳ đài đã kín chữ do các đối tượng vẽ bậy.
Nhiều người dân và du khách tỏ ra bức xúc trước những hình ảnh, chữ viết vô ý thức của một số đối tượng. Bạn Minh Thái (21 tuổi) một sinh viên đến từ Quảng Nam ngạc nhiên và bất bình với cách thể hiện tình cảm của một số bạn trẻ, Thái chia sẻ: “Tôi không hiểu tại sao các bạn lại có thể thiếu ý thức đến như vậy. Không thiếu gì cách để thể hiện tình yêu, thể hiện bản thân một cách tích cực, nhưng vẽ bậy lên di tích để thỏa mãn mục đích là không thể chấp nhận được.”
Nhiều người dân và du khách tỏ ra bức xúc trước những hình ảnh, chữ viết vô ý thức của một số đối tượng. Bạn Minh Thái (21 tuổi) một sinh viên đến từ Quảng Nam ngạc nhiên và bất bình với cách thể hiện tình cảm của một số bạn trẻ. Thái chia sẻ: “Tôi không hiểu tại sao các bạn lại có thể thiếu ý thức đến như vậy. Không thiếu gì cách để thể hiện tình yêu, thể hiện bản thân một cách tích cực, nhưng vẽ bậy lên di tích để thỏa mãn mục đích là không thể chấp nhận được.”
Xâm hại bảo vật, di tích tại Huế vốn không phải chuyện hiếm thấy mà đây đã trở thành vấn nạn nghiêm trọng, đáng báo động. Không những Kỳ đài Kinh thành bị vẽ bậy mà còn một số cổ vật, di tích nổi tiếng khác của cố đô cũng  đã từng bị xâm hại
Xâm hại bảo vật, di tích tại Huế vốn không phải chuyện hiếm thấy mà đây đã trở thành vấn nạn nghiêm trọng, đáng báo động. Không những Kỳ đài Kinh thành bị vẽ bậy mà còn một số cổ vật, di tích nổi tiếng khác của cố đô cũng đã từng bị xâm hại.
Chằng chịt những nét vẽ vô ý thức
Chằng chịt những nét vẽ vô ý thức
Chằng chịt những nét vẽ vô ý thức.
Những việc làm vô tri, vô ý thức của một số người đã tạo ra hình ảnh xấu xí, phản cảm đối với những cổ vật, di tích cần được bảo tồn. Xâm hại di sản không những làm mất đi giá trị văn hóa, lịch sử của di tích mà còn làm hình ảnh du lịch Huế trở nên xấu xí.
Những việc làm vô tri, vô ý thức của một số người đã tạo ra hình ảnh xấu xí, phản cảm đối với những cổ vật, di tích cần được bảo tồn. Xâm hại di sản không những làm mất đi giá trị văn hóa, lịch sử của di tích mà còn làm hình ảnh du lịch Huế trở nên xấu xí.
PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN
TIN LIÊN QUAN

Thừa Thiên Huế có tân Cục trưởng Cục Hải quan

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Ông Nguyễn Quang Thanh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro (Tổng cục Hải quan) giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế kể từ ngày 15.5.2023.

Huế đi lên thành phố trực thuộc Trung ương: Kinh tế song hành cùng văn hóa

PHÚC ĐẠT (THỰC HIỆN) |

Thừa Thiên Huế xác định xây dựng và phát triển tỉnh phải trên cơ sở khai thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, của vùng, nhất là sự kết hợp hài hòa giữa di sản văn hóa, lịch sử đặc sắc, phong phú với cảnh quan tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú, vị trí cửa ngõ của hành lang kinh tế Đông - Tây.

Giám đốc Sở Y tế Thừa Thiên - Huế kiêm nhiều chức vụ: Tổ chức phân công thì tôi làm

PHÚC ĐẠT |

Ông Trần Kiêm Hảo - Giám đốc Sở Y tế Thừa Thiên Huế kiêm thêm 2 chức vụ là Giám đốc Trung tâm Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế và Phó Trưởng Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

Sau tranh chấp, Xây dựng Hoà Bình "thay máu", lên kế hoạch tăng vốn khủng

Đức Mạnh |

Tại cuộc họp ngày 18 và 20.5, Hội đồng quản trị Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã chứng khoán HBC) đã thông qua một loạt quyết định quan trọng về nhân sự và tài chính.

Xử lý đối tượng phá rừng tái sinh tự nhiên sau phản ánh của báo Lao Động

HƯNG THƠ |

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã tiến hành xử phạt hành chính đối tượng phá rừng tái sinh tự nhiên và đình chỉ, kết thúc việc khai thác rừng trồng tại tiểu khu 653 và 671 (thôn Ra Ly Rào, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị)

Viện dưỡng lão 5 sao hoạt động không đủ giấy tờ, nợ lương người lao động

THÙY TRANG |

Quản lý của chi nhánh viện dưỡng lão "5 sao" (Viện lão Từ Tâm S-Merciful) Đà Nẵng – nơi bất ngờ thông báo dừng hoạt động, buộc người nhà phải đón 12 cụ già về, không cung cấp đủ giấy phép hoạt động. Cơ sở này hiện đang nợ lương của khoảng 30 lao động từ năm 2022 tới nay.

Hàng loạt tuyến đường ở Thủ Đức ngập sâu, xe chết máy trong cơn mưa lớn

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Cơn mưa lớn chiều ngày 22.5 khiến hàng loạt tuyến đường ở thành phố Thủ Đức như: Tô Ngọc Vân, Quốc Hương, Thái Ly,... ngập như sông, xe cộ qua đây bị chết máy phải dắt bộ.

Đồng Nai mưa lớn, TP Biên Hoà ngập nặng, hàng loạt xe chết máy

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ chiều ngày 22.5, khiến nhiều tuyến đường của TP Biên Hoà ngập nặng, hàng loạt xe máy chết máy phải dắt bộ...

Thừa Thiên Huế có tân Cục trưởng Cục Hải quan

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Ông Nguyễn Quang Thanh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro (Tổng cục Hải quan) giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế kể từ ngày 15.5.2023.

Huế đi lên thành phố trực thuộc Trung ương: Kinh tế song hành cùng văn hóa

PHÚC ĐẠT (THỰC HIỆN) |

Thừa Thiên Huế xác định xây dựng và phát triển tỉnh phải trên cơ sở khai thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, của vùng, nhất là sự kết hợp hài hòa giữa di sản văn hóa, lịch sử đặc sắc, phong phú với cảnh quan tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú, vị trí cửa ngõ của hành lang kinh tế Đông - Tây.

Giám đốc Sở Y tế Thừa Thiên - Huế kiêm nhiều chức vụ: Tổ chức phân công thì tôi làm

PHÚC ĐẠT |

Ông Trần Kiêm Hảo - Giám đốc Sở Y tế Thừa Thiên Huế kiêm thêm 2 chức vụ là Giám đốc Trung tâm Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế và Phó Trưởng Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.