Nhà ở xã hội: Khởi công rồi đắp chiếu

Anh Đào |

Khởi công rầm rộ, cờ hoa băng rôn rợp trời, cam kết hứa hẹn mạnh mẽ, nhưng rồi những dự án nhà ở xã hội sau đó rơi vào cảnh… đắp chiếu.

Ngày 30.8, lễ động thổ dự án nhà ở xã hội MR1 thuộc Khu dân cư Tân Thuận Tây, Quận 7, TPHCM, đã diễn ra tưng bừng, hoành tráng với rất nhiều mỹ từ.

Công nhân, người lao động nghèo chờ đợi và kỳ vọng lắm. Bởi với dự án này, 712 căn hộ với đầy đủ tiện ích sẽ trở thành “mái nhà” cho khoảng 1.400 người lao động.

Nhưng rồi kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Động thổ càng tưng bừng thì triển khai càng lẹt đẹt.

Đến hôm nay, gần 3 tháng sau lễ khởi công, khu đất 6.994,3 m2 ấy đang được dùng làm... bãi giữ xe. Trên VnExpress, ông Tám Pha, người trông coi bãi xe, nói rằng sau lễ động thổ, một số người đến tìm hiểu để mua nhà nhưng không thấy xây dựng gì nên đã rời đi.

Dự án nhà ở xã hội MR1 được dùng làm bãi giữ xe trong khi dự án nhà ở xã hội Khu dân cư Nguyễn Sơn ở huyện Bình Chánh thì vẫn nguyên là một bãi đất trống. “Nhà ở xã hội” đó: 15 cây cọc bê tông được đóng từ hôm nảo hôm nào, giờ sắp ngập trong cỏ.

Đây chỉ là 2 trong số không ít dự án nhà ở xã hội ở vào tình trạng khởi công xong rồi đắp chiếu.

Chúng ta cũng có một con số khác: Từ đầu năm 2021 đến giữa tháng 6.2022, chưa có dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân nào hoàn thành. Cả 100 dự án, 134.000 căn hộ đều đang... chậm tiến độ.

Vậy là phân khúc đang thiếu trầm trọng, nguồn cầu đang khát khắp nơi thì dự án lại đắp chiếu ngay sau khi động thổ và 100 dự án thì đủ cả trăm chậm tiến độ.

Nói đến chậm tiến độ, không thể không nhắc tới dự án Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Đây là dự án đã được UBND tỉnh Quảng Nam “cấp giấy” từ năm 2009. Nhưng sau 13 năm, nó đang ở vào tình trạng “nhếch nhác, ngổn ngang, dang dở, xuống cấp”. Sau 13 năm, nó, vừa được xin “điều chỉnh tiến độ”.

Phát biểu tại Hội nghị thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh đây là “trách nhiệm, nghĩa vụ, đạo đức của cả hệ thống chính trị, của những người làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước... nhất là những người đứng đầu các bộ, ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố”.

Nhưng để đạt được mục tiêu 1 triệu nhà ở xã hội thì rõ ràng không thể tiếp tục để tồn tại tình trạng chậm tiến độ cả chục năm, không thể để các dự án cứ tưng bừng động thổ rồi đắp chiếu.

Bởi điều đó rất nhẫn tâm với hàng triệu người đang thiếu cái tối thiểu là một mái nhà.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Tháo gỡ cơ chế nguồn lực để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

NHÓM PV |

Chiều nay (5.11), tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Công nhân thu nhập thấp không dám mơ đến nhà ở xã hội

Minh Hà - Tường Vân |

Nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở cho công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh), Thành phố Hà Nội đã đầu tư dự án thí điểm xây dựng nhà ở công nhân tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh. Dự án có diện tích 20ha, gồm 24 đơn nguyên nhà 5 tầng, 4 tòa nhà 15 tầng, đáp ứng khoảng 11.520 chỗ ở cho công nhân. Dù vậy, nhiều công nhân cho rằng, mức giá thuê, giá mua nhà ở xã hội hiện nay khá cao so với thu nhập nên họ khó có thể tiếp cận.

Bố trí vốn nhà ở xã hội mới được 35% yêu cầu, giá còn ở mức cao

NHÓM PV |

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, việc xây nhà ở xã hội thời gian qua đã đạt được kết quả nhưng so với yêu cầu đặt ra chưa như mong muốn của công nhân, viên chức, người lao động. Trong khi đó, giá nhà ở xã hội đang ở mức cao so với thu nhập của người dân.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Thủ tướng: Tháo gỡ cơ chế nguồn lực để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

NHÓM PV |

Chiều nay (5.11), tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Công nhân thu nhập thấp không dám mơ đến nhà ở xã hội

Minh Hà - Tường Vân |

Nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở cho công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh), Thành phố Hà Nội đã đầu tư dự án thí điểm xây dựng nhà ở công nhân tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh. Dự án có diện tích 20ha, gồm 24 đơn nguyên nhà 5 tầng, 4 tòa nhà 15 tầng, đáp ứng khoảng 11.520 chỗ ở cho công nhân. Dù vậy, nhiều công nhân cho rằng, mức giá thuê, giá mua nhà ở xã hội hiện nay khá cao so với thu nhập nên họ khó có thể tiếp cận.

Bố trí vốn nhà ở xã hội mới được 35% yêu cầu, giá còn ở mức cao

NHÓM PV |

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, việc xây nhà ở xã hội thời gian qua đã đạt được kết quả nhưng so với yêu cầu đặt ra chưa như mong muốn của công nhân, viên chức, người lao động. Trong khi đó, giá nhà ở xã hội đang ở mức cao so với thu nhập của người dân.