Lợi dụng danh nghĩa báo chí dọa dẫm doanh nghiệp là tệ nạn cần dẹp ngay

Lê Thanh Phong |

Làm giả bằng cấp để xin làm cộng tác viên cho một số tạp chí rồi đi dọa dẫm xin tiền doanh nghiệp, chuyện xảy ra ở Thái Nguyên.

Công an tỉnh Thái Nguyên vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam đối với 5 đối tượng về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Gồm Hoàng Văn Hữu, Đào Văn Thể, Đào Đình Luyện, Vũ Hoàng Bình và Đỗ Mạnh Dũng.

Hữu, Bình, Dũng, Luyện làm giả bằng cấp để xin làm cộng tác viên cho một số tạp chí rồi đi dọa dẫm doanh nghiệp lấy tiền. Đào Văn Thể chiếm đoạt tiền của hàng chục bị hại. Tổng số tiền chiếm đoạt gần 200 triệu đồng.

Ngày 29.11 vừa qua, Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) đã bắt quả tang đối tượng Đặng Ngọc Bảo có hành vi nhận 9,8 triệu đồng từ đại diện của Công ty Cổ phần Trường Lợi. Bảo không có thẻ nhà báo, chỉ có tờ giấy giới thiệu của Tạp chí Môi trường và Xã hội.

Cũng ngày 29.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái khởi tố và tạm giam đối với Nông Văn Dũng và Nguyễn Hoài Nam để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Hai người này tự xưng là “nhà báo” đe dọa doanh nghiệp đưa tiền, nếu không sẽ đăng bài lên Tạp chí Kinh doanh và Biên mậu.

Còn nhiều vụ tương tự, xảy ra ở nhiều địa phương, công an khởi tố nhiều người, liên quan đến lợi dụng danh nghĩa báo chí cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Hiện nay, có nhiều người, cầm trong tay tờ giấy giới thiệu là phóng viên hoặc cộng tác viên của một cơ quan báo chí, đi đến các cơ quan chính quyền, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học, tìm những sai phạm hoặc sai sót của đơn vị, để đe dọa đưa tin, đòi tiền.

Có nhiều tên cấu kết với nhau, dọa "đánh hội đồng" doanh nghiệp trên các mặt báo.

Doanh nghiệp e ngại thông tin không tốt sẽ ảnh hưởng đến làm ăn, nên chấp nhận đưa tiền để yên thân. Bọn chúng nắm được tâm lý đó, nên rình rập tìm ra sơ hở của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để thực hiện âm mưu cưỡng đoạt tài sản.

Những người này không có chuyên môn báo chí, không viết tin bài, không có trách nhiệm nghề nghiệp, không đóng góp cho xã hội, chỉ đi quậy phá kiếm tiền.

Câu hỏi đặt ra là tại sao các cơ quan báo chí cung cấp giấy giới thiệu, giấy cộng tác viên cho những người này. Đây là sự tiếp tay, hoặc có sự chia chác tiền bạc, cần phải làm rõ. Nếu người đứng đầu các cơ quan báo chí có liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản của những người này, phải xử lý theo pháp luật.

Chưa kể, các cơ quan quản lý phải xử lý các tờ báo, tạp chí có những cá nhân thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Nhưng có một điều cần lưu ý, đó là người dân, doanh nghiệp đừng sợ những người giả danh báo chí đòi tiền, gặp là tố cáo với công an ngay lập tức. Nếu còn đưa tiền là còn dung dưỡng loại tội phạm này.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản giảm thuế 10 năm cho doanh nghiệp sản xuất xe điện và chip

Anh Vũ |

Nhằm thúc đẩy sản xuất trong các lĩnh vực chủ chốt như xe điện và chip công nghệ, chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ giảm thuế cho các doanh nghiệp trong thời kỳ 10 năm.

Dự trữ xăng dầu quốc gia không nên giao cho doanh nghiệp

Cường Ngô |

Ông Vũ Vinh Phú - nguyên Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội - cho biết, giao việc dự trữ xăng dầu quốc gia cho các doanh nghiệp là điều bất hợp lý. Bởi khi kiểm tra, Bộ Công Thương rất khó làm rõ được việc có dự trữ quốc gia, dự trữ lưu thông xăng dầu.

Vụ giả danh phóng viên cưỡng đoạt tài sản ở Thái Nguyên, không ai biết 5 đối tượng đi đâu, làm gì

Lam Thanh |

Các đối tượng làm giả bằng cấp rồi xin cộng tác viên cho một số tạp chí để cưỡng đoạt tiền doanh nghiệp, người dân.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có 2 Phó Giám đốc Sở mới

KHÁNH AN |

Ngày 14.12, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định về công tác cán bộ đối với 2 Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội.

Đàn cá voi 3 con xuất hiện tại Cô Tô

Đoàn Hưng |

Theo thông tin từ Trung tâm truyền thông văn hóa huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, đơn vị vừa tiếp nhận nhiều clip về đàn cá voi 3 con xuất hiện tại vùng biển Cô Tô vào khoảng 9h ngày 14.12

Bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ

Việt Dũng |

Ông Lê Đức Thọ bị bắt tạm giam với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Khu vực Tân Sơn Nhất kẹt xe triền miên, dự án giải cứu triển khai ì ạch

MINH QUÂN |

TPHCM - Các tuyến đường Trường Chinh, Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàn… quanh sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) là nỗi ám ảnh của người đi đường vì tình trạng kẹt xe. Tuy nhiên, nhiều dự án trọng điểm giảm kẹt xe cho khu vực này lại triển khai rất ì ạch.

2 năm và ít nhất 4 lần điều chỉnh, tổ chức lại giao thông tại Ngã Tư Sở

Thế Kỷ |

Trong 2 năm trở lại đây, khu vực nút giao Ngã Tư Sở (Hà Nội) có ít nhất 4 lần điều chỉnh, tổ chức lại giao thông nhằm hạn chế ùn tắc, giúp người dân di chuyển thuận lợi hơn.

Nhật Bản giảm thuế 10 năm cho doanh nghiệp sản xuất xe điện và chip

Anh Vũ |

Nhằm thúc đẩy sản xuất trong các lĩnh vực chủ chốt như xe điện và chip công nghệ, chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ giảm thuế cho các doanh nghiệp trong thời kỳ 10 năm.

Dự trữ xăng dầu quốc gia không nên giao cho doanh nghiệp

Cường Ngô |

Ông Vũ Vinh Phú - nguyên Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội - cho biết, giao việc dự trữ xăng dầu quốc gia cho các doanh nghiệp là điều bất hợp lý. Bởi khi kiểm tra, Bộ Công Thương rất khó làm rõ được việc có dự trữ quốc gia, dự trữ lưu thông xăng dầu.

Vụ giả danh phóng viên cưỡng đoạt tài sản ở Thái Nguyên, không ai biết 5 đối tượng đi đâu, làm gì

Lam Thanh |

Các đối tượng làm giả bằng cấp rồi xin cộng tác viên cho một số tạp chí để cưỡng đoạt tiền doanh nghiệp, người dân.