Vụ giả danh phóng viên cưỡng đoạt tài sản ở Thái Nguyên, không ai biết 5 đối tượng đi đâu, làm gì

Lam Thanh |

Các đối tượng làm giả bằng cấp rồi xin cộng tác viên cho một số tạp chí để cưỡng đoạt tiền doanh nghiệp, người dân.

Công an tỉnh Thái Nguyên vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam đối với 5 đối tượng về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Các đối tượng gồm Hoàng Văn Hữu (32 tuổi, trú tại xã Phục Linh); Đào Văn Thể (43 tuổi, trú tại xã Lục Ba); Đào Đình Luyện (46 tuổi, trú tại xã Phúc Lương) và Vũ Hoàng Bình (36 tuổi, thị trấn Hùng Sơn) và Đỗ Mạnh Dũng (39 tuổi, thị trấn Hùng Sơn) huyện Đại Từ.

Theo điều tra, các đối tượng Hữu, Bình, Dũng, Luyện làm giả bằng cấp để xin làm cộng tác viên cho một số tạp chí rồi đi dọa dẫm xin tiền doanh nghiệp.

Riêng đối tượng Đào Văn Thể mạo danh phóng viên chiếm đoạt tiền của hàng chục bị hại. Tổng số tiền chiếm đoạt gần 200 triệu đồng.

Ngày 12.12, trao đổi với PV Báo Lao Động, 1 lãnh đạo UBND xã Lục Ba cho biết, trước khi bị bắt đối tượng Thể chưa có tiền án, tiền sự gì.

"Trước đây, nhà đối tượng ở xóm Văn Thanh. Nghề nghiệp là lao động tự do, nông dân. Còn sau đó có đi học hay đi làm thêm gì ở bên ngoài thì địa phương không thể nắm được", vị lãnh đạo thông tin thêm.

Còn theo ông Trương Văn Đoàn - Chủ tịch UBND xã Phục Linh, đối tượng Hoàng Văn Hữu trú tại xóm Ngọc Tiến.

Theo ông Đoàn, Hữu chưa có tiền án, tiền sự gì tại địa phương. Đối tượng là lao động tự do. Trước đây, có nhiều thông tin người dân bảo Hữu làm về báo chí. Tuy nhiên, Hữu không thường xuyên có mặt tại địa phương. Nhiều người dân gần nhà nhà đối tượng còn không biết Hữu đi đâu, làm gì.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Lam Thanh
TIN LIÊN QUAN

Nghiêm trị những kẻ lợi dụng báo chí cưỡng đoạt tài sản làm ô danh nhà báo

Lê Thanh Phong |

Liên tục có nhiều vụ, phóng viên hoặc giả mạo, lợi dụng danh nghĩa báo chí cưỡng đoạt tài sản, đang gây bức xúc trong xã hội và ảnh hưởng đến uy tín của nghề báo.

Bắt đối tượng xưng phóng viên, có hành vi cưỡng đoạt tài sản doanh nghiệp khai khoáng

Hoàng Bin |

Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam vừa bắt quả tang đối tượng khai nhận là phóng viên một tạp chí đang nhận tiền từ doanh nghiệp.

Tội cưỡng đoạt tài sản bị xử lý như thế nào?

Nhóm PV |

Cưỡng đoạt tài sản là hành vi đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản. Người phạm tội cưỡng đoạt tài sản sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015.

Cựu Chủ tịch Khánh Hòa nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án 5 ngày

Hữu Long |

Khánh Hòa - HĐXX đã tuyên bố nghị án và sẽ tuyên sau 5 ngày tới. Được nói lời sau cùng, cựu Chủ tịch tỉnh trăn trở, suy nghĩ về những việc bản thân đã làm.

Lần đầu tiên, hàng chục KOLs và KOCs đồng loạt quảng bá chợ Bến Thành

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Đến từng sạp hàng, giới thiệu từng sản phẩm, trò chuyện với từng tiểu thương là những hoạt động của hàng chục KOLs (người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội) và KOCs (người tiêu dùng có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường) để giới thiệu với du khách và người tiêu dùng về các món ăn đặc sản, các gian hàng vải, áo dài truyền thống,... tại chợ Bến Thành (Quận 1).

HLV Gong Oh-kyun thoát án phạt bổ sung, câu lạc bộ Bình Định bị phạt nặng

AN NGUYÊN |

Ngày 13.12, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra quyết định xử phạt các cá nhân, tập thể của câu lạc bộ Bình Định, Thanh Hoá và Công an Hà Nội sau vòng 5 V.League 2023-2024.

Trên đại công trường xây dựng sân vận động lớn nhất Thái Nguyên

Nguyễn Tùng |

Sau hơn 1 năm khởi công, sân vận động lớn nhất Thái Nguyên được thiết kế theo tiêu chuẩn sân bóng quốc tế với quy mô 22.000 chỗ ngồi đang dần hình thành.

Công nhân mất việc ngày cuối năm với nỗi lo mất Tết

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Với người lao động, bị mất việc vào thời điểm năm hết, Tết đến là sự khó khăn không gì đong đếm được. Mất việc, gánh nặng cơm áo càng nặng trĩu hơn.

Nghiêm trị những kẻ lợi dụng báo chí cưỡng đoạt tài sản làm ô danh nhà báo

Lê Thanh Phong |

Liên tục có nhiều vụ, phóng viên hoặc giả mạo, lợi dụng danh nghĩa báo chí cưỡng đoạt tài sản, đang gây bức xúc trong xã hội và ảnh hưởng đến uy tín của nghề báo.

Bắt đối tượng xưng phóng viên, có hành vi cưỡng đoạt tài sản doanh nghiệp khai khoáng

Hoàng Bin |

Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam vừa bắt quả tang đối tượng khai nhận là phóng viên một tạp chí đang nhận tiền từ doanh nghiệp.

Tội cưỡng đoạt tài sản bị xử lý như thế nào?

Nhóm PV |

Cưỡng đoạt tài sản là hành vi đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản. Người phạm tội cưỡng đoạt tài sản sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015.