Cho vay lãi suất 2.500%/năm còn dã man hơn “cắt cổ”

Lê Thanh Phong |

Các đối tượng đã cho vay với lãi suất thấp nhất cho 1 giao dịch là hơn 180%/năm, cao nhất cho 1 lần giao dịch là hơn 2.500%/năm (gấp từ 10 lần đến 128 lần so với lãi suất cho vay cao nhất trong giao dịch dân sự theo quy định của Bộ Luật Dân sự). Có thể xem lãi suất này là hơn cả "cắt cổ".

Ngày 19.4, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Công an quận Bình Thạnh quyết định khởi tố bị can đối với 22 đối tượng là giám đốc Công ty Phúc Lộc Thọ, Công ty Bảo Tín Kim Long, Công ty Gofigo, Công ty Infobot, Công ty Infinity và một số trưởng phòng, trưởng nhóm và nhân viên trực tiếp quản lí, vận hành hoạt động cho vay tại các trang web senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

6 công ty này có chung bộ máy tổ chức nhân sự, các nhân viên làm việc chung với nhau và cùng thực hiện các hoạt động cho vay tín dụng tiêu dùng trái quy định (núp bóng hoạt động cho vay cầm đồ) trên nền tảng trực tuyến.

Khó có thể tưởng tượng được có thể cho vay với lãi suất kinh hoàng như vậy. Đó là sự ác độc và tham lam, đẩy người vay vào vòng nợ nần không thể thoát ra được.

Nhiều người vì rơi vào thế cùng đường, bắt buộc phải có tiền để xoay xở, đương nhiên phải chấp nhận mọi mức lãi suất. Các công ty này giăng bẫy ra để bẫy những "con mồi" cùng đường như vậy.

Có nhiều băng nhóm cho vay nặng lãi hoạt động khắp cả nước, nạn nhân là người nghèo. Ai cũng biết dính vào các băng nhóm cho vay nặng lãi là chỉ có chết, nhưng họ đã không có lựa chọn khác.

Trong nhóm người nghèo vay tín dụng đen, có rất nhiều người là công nhân lao động trong các nhà máy, khu công nghiệp.

Khảo sát gần nhất của Viện Công nhân và Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với hơn 500 công nhân và những người liên quan cho thấy: Hơn 91% nhận biết được thế nào là tín dụng đen; Gần 66% nhận biết được phương thức hoạt động của tín dụng đen; 90% nhận biết được các hệ lụy do tín dụng đen gây ra.

Dù biết rõ mối nguy hiểm từ tín dụng đen, nhưng có hơn 46% có người thân, đồng nghiệp, hàng xóm là nạn nhân của tín dụng đen; hơn 56% nạn nhân từng bị đe dọa, hành hung.

Có một lựa chọn khác cho công nhân lao động nghèo, đó là kênh vay vốn ngân hàng. Có điều, người nghèo thì lấy đâu ra tài sản để thế chấp, tín chấp với một rừng thủ tục, đa số không thể tiếp cận được.

Đã có nhiều ý kiến chỉ đạo tạo nguồn tín dụng cho người nghèo vay, nhưng hầu như vẫn chỉ là trên giấy, còn thực tế vẫn là những rào cản đối với người nghèo.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố nhóm 22 đối tượng núp bóng công ty cho vay lãi suất hơn 2.500%/năm

Anh Tú |

TP Hồ Chí Minh - Theo cơ quan công an, các đối tượng đã cho vay với lãi suất thấp nhất cho 1 giao dịch là hơn 180%/năm, cao nhất cho 1 lần giao dịch là hơn 2.500%/năm (gấp từ 10 lần đến 128 lần so với lãi suất cho vay cao nhất trong giao dịch dân sự theo quy định của Bộ Luật Dân sự).

Bắt đối tượng cho hơn 100 công nhân vay tín dụng đen với lãi suất 121%/năm

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 9.4, Công an huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai đã tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Đức (48 tuổi, ngụ thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Đức cho hơn 100 công nhân vay tín dụng đen hơn 400 triệu đồng với lãi suất 121%/năm.

Thanh Hóa triệt xóa băng nhóm hoạt động "tín dụng đen" phức tạp

Trần Lâm |

Ngày 4.4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, mới đây, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Công an huyện Thọ Xuân đã phá chuyên án, triệt xóa băng nhóm tội phạm hoạt động "tín dụng đen" phức tạp trên địa bàn thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân do Hoàng Đình Dụng, sinh năm 1981 ở khu phố 2, thị trấn Sao Vàng cầm đầu.

Huy động hàng nghìn cảnh sát ra quân xử lý tình trạng “tín dụng đen” nở rộ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Thời gian vừa qua, tình trạng “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có chiều hướng nở rộ và diễn biến phức tạp. Trước tình hình trên, công an khắp các huyện, thị thành phố đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ ra quân trấn áp, xử lý.

Môi giới kể nỗi oan khi cò đất tay ngang bán hàng bất chấp

Phan Anh |

Trong Dự thảo Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi), người làm môi giới muốn hành nghề bắt buộc phải có chứng chỉ và đặc biệt phải hoạt động trong một tổ chức, sàn giao dịch lĩnh vực này. Thông tin này nhận được nhiều ý kiến ủng hộ khi thời gian qua không ít môi giới “tay ngang” gia nhập thị trường để thổi giá đất, lừa đảo khách hàng.

Bộ Tài chính cảnh báo nhà đầu tư cá nhân về rủi ro trái phiếu doanh nghiệp

ĐÌNH TRƯỜNG |

Sáng ngày 21.4, Bộ Tài chính đưa ra cảnh báo nhà đầu tư cá nhân cần thận trọng khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp (TPDN).

Văn hóa đọc thực sự đi vào đời sống

VIỆT PHONG - NGỌC DỦ |

Văn hóa đọc là sự hợp thành của sở thích và kỹ năng đọc. Xây dựng văn hóa đọc trong kỉ nguyên số là một vấn đề khó, đòi hỏi phải có hướng đi và giải pháp phù hợp, bền vững.

Thấy gì từ việc Campuchia bao trọn chi phí ăn ở cho các đoàn tại SEA Games?

Nhóm PV |

Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 89-120 huy chương vàng tại SEA Games 32. Góc nhìn thể thao 107 cùng với nhà báo Nguyễn Lưu sẽ nhận định khó khăn, thuận lợi của thể thao Việt Nam.

Khởi tố nhóm 22 đối tượng núp bóng công ty cho vay lãi suất hơn 2.500%/năm

Anh Tú |

TP Hồ Chí Minh - Theo cơ quan công an, các đối tượng đã cho vay với lãi suất thấp nhất cho 1 giao dịch là hơn 180%/năm, cao nhất cho 1 lần giao dịch là hơn 2.500%/năm (gấp từ 10 lần đến 128 lần so với lãi suất cho vay cao nhất trong giao dịch dân sự theo quy định của Bộ Luật Dân sự).

Bắt đối tượng cho hơn 100 công nhân vay tín dụng đen với lãi suất 121%/năm

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 9.4, Công an huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai đã tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Đức (48 tuổi, ngụ thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Đức cho hơn 100 công nhân vay tín dụng đen hơn 400 triệu đồng với lãi suất 121%/năm.

Thanh Hóa triệt xóa băng nhóm hoạt động "tín dụng đen" phức tạp

Trần Lâm |

Ngày 4.4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, mới đây, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Công an huyện Thọ Xuân đã phá chuyên án, triệt xóa băng nhóm tội phạm hoạt động "tín dụng đen" phức tạp trên địa bàn thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân do Hoàng Đình Dụng, sinh năm 1981 ở khu phố 2, thị trấn Sao Vàng cầm đầu.

Huy động hàng nghìn cảnh sát ra quân xử lý tình trạng “tín dụng đen” nở rộ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Thời gian vừa qua, tình trạng “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có chiều hướng nở rộ và diễn biến phức tạp. Trước tình hình trên, công an khắp các huyện, thị thành phố đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ ra quân trấn áp, xử lý.