Văn hóa đọc thực sự đi vào đời sống

VIỆT PHONG - NGỌC DỦ |

Văn hóa đọc là sự hợp thành của sở thích và kỹ năng đọc. Xây dựng văn hóa đọc trong kỉ nguyên số là một vấn đề khó, đòi hỏi phải có hướng đi và giải pháp phù hợp, bền vững.

Từ độc giả đến “người tiêu dùng” thông tin

Với sự bùng nổ của công nghệ, văn hóa đọc hiện nay khác xưa quá nhiều. Nếu trước đây, sách là con đường lớn nhất đưa con người tiếp cận thông tin, tri thức và văn hóa nhân loại thì ngày nay xu hướng ấy đang dần biến chuyển. Sự phát triển thần tốc của internet mang đến cho người dùng quá nhiều tiện ích, nhất là việc dễ dàng tiếp cận thông tin qua các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, YouTube, Tiktok...

Tuy nhiên, điều này vô hình trung khiến con người từ vị trí độc giả, xem việc đọc sách là cơ sở hữu ích để nâng cao tri thức, làm giàu vốn liếng ngôn từ trở thành “người tiêu dùng thông tin” trong kỉ nguyên 4.0. Sự biến đổi này xuất phát từ thói quen đọc nhanh, đọc lướt, dễ dàng tiêu thụ hay “ném bỏ” bất kì nội dung nào trên internet. Cùng với đó là xu hướng tìm kiếm các nội dung nghe nhìn hấp dẫn, được cá nhân hóa theo sở thích đang dần cạnh tranh, lấn át văn hóa đọc.

Chia sẻ với phóng viên Lao Động, Tiến sĩ văn hóa Tùng Hiếu - giảng viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM - cho rằng, sự phát triển của nhiều loại hình giải trí trên mạng xã hội khiến con người dành quá nhiều thời gian cho internet.

“Nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng này nằm ở việc các thông tin trên internet quá dễ tiếp cận tạo cho người dùng suy nghĩ tri thức đang nằm trong tay mình, từ đó nảy sinh tình trạng lười nhác trong việc tìm kiếm, tiếp cận từ những nguồn chính thống khác”, tiến sĩ cho biết thêm.

Ngoài việc ngó lơ sách, một bộ phận công chúng, đặc biệt là giới trẻ lại chọn lựa những “sách đen” có nội dung vô bổ, thậm chí dung tục. Thay vào việc ra các hiệu sách để mua sách chuyên ngành, sách về văn hóa - giáo dục… lại sẵn sàng dành ra hàng giờ đồng hồ dùng điện thoại đọc hàng chục, hàng trăm mẩu truyện yêu đương diễm tình...

“Gõ cửa” văn hóa đọc

Nhận thấy tầm quan trọng của văn hóa đọc, ngày 24.2.2014, Thủ tướng Chính Phủ đã kí Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21.4 hàng năm là ngày “Sách và Văn hóa đọc Việt Nam”. Qua 8 năm tổ chức, sự kiện này đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kĩ năng và phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

Những đường sách, không gian sách được mở ra để trưng bày và giới thiệu những đầu sách mới, bổ ích, đa dạng thể loại; đặc biệt các mô hình sách nói, sách điện tử, sách 3D… ra đời giúp độc giả tiếp cận nhiều hình thức đọc khác nhau. Tại các trường học, ngày hội đọc sách, các buổi giao lưu, tọa đàm được tổ chức thường xuyên, học sinh tự trao đổi sách, xây dựng thư viện mini giúp việc đọc sách trở nên thú vị, hấp dẫn.

Theo Nhà xuất bản Trẻ, dù hiện tại, nhu cầu tìm đọc sách thuần túy đã giảm, nhưng phía nhà xuất bản vẫn nỗ lực “ngược dòng” tìm độc giả. Hiện nay, có các gian hàng sách trong các trung tâm thương mại, siêu thị hay nhiều điểm du lịch trong thành phố. Bên cạnh đó, các nhà xuất bản ngày càng đa dạng hình thức, mẫu mã, tăng chất lượng in ấn...

Đặc biệt, các nhà xuất bản còn tổ chức nhiều hội sách với quy mô và ưu đãi lớn. Chẳng hạn như Nhà xuất bản Kim Đồng thường có tuần lễ vàng, tháng sách Kim Đồng... Nhiều cửa hàng “cà phê sách” được mở ra mang đến không gian cho những người yêu sách.

Những nỗ lực trên rất đáng ghi nhận và có tác động nhất định đến việc xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng. Tuy nhiên, điều này chỉ mang tính chất “bề nổi” và sẽ không tạo được giá trị bề vững nếu chính độc giả không tự thay đổi, đặc biệt là những người trẻ.

Yếu tố tự thân đóng vai trò quyết định

Thực tế cho thấy, phần lớn người trẻ thường chỉ tìm đến sách chỉ khi buộc phải nắm chắc một vấn đề, sự kiện nào đó. Còn thông thường, họ có thể biện hộ cho thói lười đọc bằng câu:  “Không phải tất cả đều có trên internet rồi sao?”.

Vậy nên, để xây dựng văn hóa đọc bền vững thì hai thành tố “thói quen đọc” và “kĩ năng đọc” đóng vai trò vô cùng quan trọng và cần thiết. Theo Tiến sĩ Tùng Hiếu, mỗi người cần tự xác định mục đích đọc sách xuất phát từ sự yêu thích dành cho sách hay để thu thập, tích lũy tri thức. Từ đó, thói quen đọc sách mới có thể duy trì lâu dài.

Về kĩ năng đọc, Tiến sĩ Tùng Hiếu cho rằng, cần dựa vào thời gian và nhu cầu để có phương pháp đọc sách phù hợp với bản thân. Nên lựa chọn thật kĩ cuốn sách mình cần, sau đó nắm bắt tổng quát nội dung bằng cách đọc mục lục hay một vài trang sách.

Người trẻ có cơ hội tiếp cận với nhiều hình thức đọc sách hiện đại như sách nói, sách 3D và đặc biệt là Ebook (Sách điện tử),  càng cần phải cần rèn luyện “thói quen đọc” và “kĩ năng đọc” trong thời đại bùng nổ thông tin để tiếp nối nhiệm vụ to lớn hơn là trở thành những “đại sứ” văn hóa đọc mới trên không gian mạng.

VIỆT PHONG - NGỌC DỦ
TIN LIÊN QUAN

Nhiều sự kiện đặc sắc trong ngày Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2 năm 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức sẽ chính thức khai mạc vào chiều 21.4 tại di tích Quốc Tử Giám (Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế, đường 23 Tháng 8, TP. Huế).

Xe thư viện lưu động Đà Nẵng lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng

Nguyễn Linh |

Từ đầu năm 2023 đến nay, xe thư viện lưu động do Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng triển khai đã luân chuyển sách đến 6 thư viện quận, huyện và lan tỏa văn hóa đọc đến khắp các địa phương trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Góc sách yêu thương sẽ là cầu nối cho những người quan tâm đến văn hóa đọc

NGUYÊN ANH |

Xuyên suốt Tuần lễ Sách và Văn hóa đọc tại Trường Đại học Kiên Giang sẽ có chuỗi hoạt động văn hóa gắn liền với sách như: Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách mới; Xếp sách nghệ thuật; Trò chơi kiến thức Quzzi trên điện thoại di động, đuổi hình bắt chữ và các cuộc thi trên không gian mạng.

Giá vàng hôm nay 22.4: Ồ ạt giảm trước làn sóng chốt lời

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay đồng loạt giảm ở cả thị trường trong nước và thế giới. Kim loại quý đang chịu nhiều áp lực trước làn sóng chốt lời.

Diễn viên phim giờ vàng của VTV lên tiếng về việc cấm sóng nghệ sĩ

Chí Long |

Trong khi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tích cực hoàn thành quy trình hạn chế phát sóng, biểu diễn, quảng cáo... với nghệ sĩ, KOL (người có sức ảnh hưởng) vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục, một số nghệ sĩ, trong đó có diễn viên VTV đã bày tỏ quan điểm về sự việc.

Gọi thầu thêm 7.000 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ

Lam Duy |

Trong tuần tới, Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục gọi thầu thêm 7.000 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ, trải đều ở nhiều kỳ hạn khác nhau.

Nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nhà xe thấp thỏm lo vắng khách

Thái Mạnh |

Nhiều nhà xe vẫn thấp thỏm lo lắng lượng khách di chuyển trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 sắp tới mặc dù nhiều người dân đã lên kế hoạch trở về quê trước khi bắt đầu nghỉ lễ và cao điểm trong những ngày tới.

Tết Hàn thực, người dân xếp hàng từ tờ mờ sáng mua bánh trôi, bánh chay

MINH HÀ - BẢO THOA |

Từ 6 giờ sáng ngày Tết Hàn thực (ngày 3.3 Âm lịch), người dân Hà Nội đã "rồng rắn" xếp hàng dài mua bánh trôi, bánh chay ở cửa hàng nổi tiếng nằm trên phố Ngô Thì Nhậm.

Nhiều sự kiện đặc sắc trong ngày Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2 năm 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức sẽ chính thức khai mạc vào chiều 21.4 tại di tích Quốc Tử Giám (Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế, đường 23 Tháng 8, TP. Huế).

Xe thư viện lưu động Đà Nẵng lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng

Nguyễn Linh |

Từ đầu năm 2023 đến nay, xe thư viện lưu động do Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng triển khai đã luân chuyển sách đến 6 thư viện quận, huyện và lan tỏa văn hóa đọc đến khắp các địa phương trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Góc sách yêu thương sẽ là cầu nối cho những người quan tâm đến văn hóa đọc

NGUYÊN ANH |

Xuyên suốt Tuần lễ Sách và Văn hóa đọc tại Trường Đại học Kiên Giang sẽ có chuỗi hoạt động văn hóa gắn liền với sách như: Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách mới; Xếp sách nghệ thuật; Trò chơi kiến thức Quzzi trên điện thoại di động, đuổi hình bắt chữ và các cuộc thi trên không gian mạng.