Sa thải 35 môi giới bất động sản vì bán nhà ở xã hội trái luật

Trần Tuấn |

Do mức hoa hồng hấp dẫn lên đến cả trăm triệu đồng/căn hộ, nhiều dự án nhà ở xã hội trở thành "mồi ngon" cho các môi giới bất động sản.

Nhà ở xã hội - "mồi ngon" cho môi giới bất động sản

Tại Hà Nội, thời điểm hiện tại, chỉ có dự án nhà ở xã hội Trung Văn, thuộc phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm là đang đủ điều kiện mở bán với 157 suất mua, 68 suất cho thuê.

Theo ghi nhận, hiện trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt hội nhóm mua bán nhà ở tại dự án này với các tên như "Hội cư dân mua nhà ở xã hội NHS Trung Văn Tố Hữu", "Dự án nhà ở xã hội Trung Văn - Tố Hữu, "Hội cư dân NHS Trung Văn - Chính thức", "Hội mua nhà NHS Trung Văn" hay "Hội mua nhà ở xã hội Trung Văn Nam Từ Liêm"…

Mức giá quảng cáo căn hộ tại dự án NHS Trung Văn là 1.x tỉ đồng/căn 70m2. Ảnh: Chụp màn hình
Mức giá quảng cáo căn hộ tại dự án NHS Trung Văn là 1.x tỉ đồng/căn 70m2. Ảnh: Chụp màn hình

Các môi giới bất động sản còn quảng cáo là căn ở vị trí nào cũng có, nếu chọn chỗ đẹp, phí chênh lệch có thể lên đến 50% tiền gốc. Cò mồi nào cũng khoe là mình nhiều "hàng".

Liên hệ với với một môi giới tên T, người này cho biết, căn hộ diện tích khoảng 70m2 có giá gốc là 19,5 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, nếu người mua chịu trả phí 25 triệu đồng/m2, tương đương phí chênh lệch lên đến 396 triệu đồng/căn hộ so với giá phê duyệt thì người này sẽ hỗ trợ việc bốc thăm và chắc chắn có suất mua tại dự án này.

"Điều kiện để mua là khách hàng chưa có nhà ở xã hội và có hộ khẩu tại Hà Nội. Nếu không có hộ khẩu Hà Nội thì bên môi giới sẽ hỗ trợ thủ tục làm", môi giới này cho biết.

Thực tế, nhiều dự án nhà ở xã hội, tại nhiều tỉnh thành cũng có dấu hiệu bị các đối tượng cò mồi trục lợi.

Như dự án nhà ở xã hội Dabaco Khắc Niệm (TP Bắc Ninh), phóng viên Báo Lao Động từng nhiều lần ghi nhận cảnh các đối tượng cò mồi mời chào người mua nhà với mức giá chênh lệch hàng chục triệu đồng so với giá phê duyệt của Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh sau khi kiểm tra cũng phát hiện 3 chủ căn hộ tại dự án Dabaco Khắc Niệm mua nhà qua môi giới là Công ty Cổ phần Cen Bắc Ninh (đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ - Cen Land), số tiền thu chênh ngoài hợp đồng lên tới 100 triệu đồng/căn hộ.

Sa thải hàng chục nhân viên môi giới vì bán nhà ở xã hội trái luật

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện công ty cổ phần Cen Bắc Ninh, một đơn vị chuyên phân phối các dự án nhà ở, chung cư cho hay, chưa từng kết hợp với các chủ đầu tư nào để bán nhà ở xã hội.

Tuy vậy, vẫn có nhiều môi giới vì lợi nhuận tiến hành "bán chui" nhà ở xã hội.

"Trong năm 2022, chúng tôi đã sa thải 35 môi giới do có dấu hiệu môi giới, bán nhà ở xã hội trái quy định", đại diện công ty cổ phần Cen Bắc Ninh cho biết.

Một môi giới bất động sản đang rao bán nhà ở xã hội chênh giá trái quy định. Ảnh: Trần Tuấn
Một môi giới bất động sản đang rao bán nhà ở xã hội chênh giá trái quy định. Ảnh: Trần Tuấn

Theo chia sẻ từ đại diện công ty cổ phần Cen Bắc Ninh, hoa hồng bán nhà ở thương mại rất thấp, chỉ khoảng vài triệu đồng/căn hộ, lại phải trừ thuế. Thậm chí bán xong sau mấy năm, chủ đầu tư tất toán, môi giới mới nhận được hoa hồng.

Trong khi đó, bán nhà ở xã hội, chỉ cần giao dịch được một căn hộ, môi giới nhận hàng chục triệu đồng, không phải kê khai, đóng thuế. Vì vậy, nhiều nhân viên môi giới đổ xô đi bán nhà ở xã hội dù biết trái luật.

Trước đó, Bộ Xây dựng cho biết, các hành vi như thu chi phí hướng dẫn, hỗ trợ làm hồ sơ và cam kết sẽ được mua nhà ở xã hội với số tiền hàng chục triệu đồng; Chi phí để khách hàng mua được căn góc, vị trí đẹp chênh so với giá gốc hàng trăm triệu đồng; Trường hợp mua lại nhà ở xã hội thì phải trả tiền chênh lệch so với giá gốc… là trái với các quy định hiện hành về đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục mua bán nhà ở xã hội, đã được quy định cụ thể trong Luật Nhà ở 2014, Nghị định, Thông tư đã được ban hành.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Chủ đầu tư nhà ở xã hội kỳ vọng từ gói vay ưu đãi 120.000 tỉ đồng

Trần Tuấn |

Nhiều chủ đầu tư mong chờ gói vay ưu đãi 120.000 tỉ đồng. Họ đánh giá, đây có thể là một cú hích với phân khúc nhà ở xã hội.

Ngăn chặn trục lợi nhà ở xã hội tại Bắc Ninh

Vân Trường |

Sau phản ánh của Báo Lao Động, UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, các chủ đầu tư nhà ở xã hội và sàn môi giới bất động sản đã thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn hành vi trục lợi từ các dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp trên địa bàn.

Tháo gỡ nhanh các vướng mắc cho việc phát triển nhà ở xã hội

Gia Miêu |

Nhu cầu nhà ở xã hội rất lớn, trong khi số dự án được triển khai còn quá ít vì vướng mắc quá nhiều trong cơ chế triển khai.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn bị tước hàm Thiếu tướng

Vương Trần |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký quyết định tước cấp bậc hàm thiếu tướng công an nhân dân đối với cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn.

Sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội cần đáp ứng nguyện vọng của người lao động

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Câu chuyện nhiều người lao động chầu chực, nằm ngủ trước cổng các cơ quan bảo hiểm xã hội để chờ làm thủ tục nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội xảy ra thời gian gần đây đã không còn là chuyện mới, chuyện hiếm nữa.

Án lạ ở Phú Yên: Tòa cấp trên giải quyết chưa xong, tòa cấp dưới vẫn thụ lý xét xử!

Trung Hiếu |

Công ty Long Sơn là doanh nghiệp được UBND tỉnh Phú Yên cho thuê đất vào mục đích kinh doanh sản xuất. Việc chủ doanh nghiệp Châu Ngọc Tuấn tranh chấp, yêu cầu hủy quyết định thu hồi đất đòi lại giá trị quyền sử dụng đất… thì lẽ ra UBND tỉnh Phú Yên phải là bị đơn trong vụ kiện dân sự (hoặc hành chính), thế nhưng chưa lâu sau khi TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử, thì TAND thành phố Tuy Hòa (cấp dưới) lại tiếp tục thụ lý vụ kiện và mở phiên tòa xét xử với cùng nội dung.

Công nhân đường sắt xin nghỉ hưu sớm nhưng doanh nghiệp không hỗ trợ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Làm việc 30 năm, trong đó có 15 năm là công nhân đường sắt ở những vị trí công việc nặng nhọc nhưng vì doanh nghiệp không làm thủ tục, cung cấp giấy tờ xác nhận cho Bảo hiểm xã hội (BHXH), ông Lê Hồng Sơn (trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) chưa thể nghỉ hưu sớm. Trong khi đó, sức khỏe của ông Sơn không còn đảm bảo để tiếp tục công việc.

Chủ đầu tư nhà ở xã hội kỳ vọng từ gói vay ưu đãi 120.000 tỉ đồng

Trần Tuấn |

Nhiều chủ đầu tư mong chờ gói vay ưu đãi 120.000 tỉ đồng. Họ đánh giá, đây có thể là một cú hích với phân khúc nhà ở xã hội.

Ngăn chặn trục lợi nhà ở xã hội tại Bắc Ninh

Vân Trường |

Sau phản ánh của Báo Lao Động, UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, các chủ đầu tư nhà ở xã hội và sàn môi giới bất động sản đã thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn hành vi trục lợi từ các dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp trên địa bàn.

Tháo gỡ nhanh các vướng mắc cho việc phát triển nhà ở xã hội

Gia Miêu |

Nhu cầu nhà ở xã hội rất lớn, trong khi số dự án được triển khai còn quá ít vì vướng mắc quá nhiều trong cơ chế triển khai.