Chi trả an sinh xã hội phải thuận lợi nhất cho người dân

Hoàng Lâm |

Trong cuộc họp đầu năm 2024, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nêu rõ quan điểm trong việc thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt: “Làm sao thì làm phải thuận lợi nhất cho người dân. Cần đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, không để các cụ phải rút tiền nhiều lần”.

Có một câu chuyện cũng mới vừa xảy ra ở Hà Nội, hôm 5.1.2024, cụ ông Lê Nguyên Hồng, sinh năm 1947 ở xã Tản Hồng, huyện Ba Vì khi đi lĩnh khoản tiền lương hưu của hai tháng, tổng cộng 9,8 triệu đồng đã vô tình đánh rơi. Thật may mắn, chàng thanh niên cùng xã đã nhặt được và mang đến công an trình báo. Nhận lại khoản tiền, cụ Hồng mừng rơi nước mắt. Câu chuyện này không chỉ dừng lại ở lòng tốt của con người, nhặt được của rơi trả người đánh mất mà còn là một vấn đề đang rất nóng: Người nhận an sinh xã hội, trong đó có người cao tuổi, cần phải tiếp cận công nghệ, để không phải vất vả đi lĩnh tiền mặt để rồi nguy cơ bị đánh rơi, mất mát.

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, cả thành phố có 291.301 người đang hưởng ưu đãi an sinh xã hội hằng tháng. Số người đã có tài khoản, tính đến trước ngày 7 tháng 1.2024 là 38.244 người, mới chỉ đạt 13,13%. Số người được chi trả qua tài khoản cũng chỉ đạt 46,3% trên tổng số người có tài khoản. Như vậy vẫn còn có hơn 250.000 người đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công, bảo trợ xã hội hằng tháng được vận động, hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng phục vụ chi trả an sinh xã hội.

Quyết tâm chi trả an sinh xã hội qua tài khoản của Hà Nội được hiện thực hoá bằng chỉ đạo của UBND thành phố: Cán bộ đi làm cả ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật để thực hiện hỗ trợ người dân hướng tới việc trả an sinh xã hội hoàn toàn qua tài khoản, không dùng tiền mặt.

Rào cản lớn nhất hiện tại lại là ở quan điểm muốn cầm và tiêu tiền mặt của không ít người, trong đó phần đông là người cao tuổi. Thực tế, phần lớn chưa hiểu hết được công dụng, hiệu quả của thanh toán không tiền mặt. Đây cũng là chủ trương lớn của Nhà nước số hoá nhiều lĩnh vực trong đó có an sinh xã hội nhằm mang lại sự thuận tiện cao nhất cho người dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu quan điểm của Đảng trong thực thi chính sách trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Đó là phải “thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển... Không chờ đến khi kinh tế đạt tới trình độ phát triển cao rồi mới thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội”.

Chi trả an sinh xã hội thông qua tài khoản chính là việc thực hiện chính sách đảm bảo bám sát yêu cầu của cuộc sống.

Mục đích cao nhất vẫn là mang lại sự thuận lợi, tiện dụng cho người dân.

Hoàng Lâm
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ phường làm việc xuyên ngày nghỉ lập tài khoản an sinh xã hội cho người dân

HỮU CHÁNH |

Nhiều địa phương ở Hà Nội huy động tối đa nhân sự làm việc cả thứ Bảy, Chủ nhật để đăng ký tài khoản an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho người dân.

Chi trả an sinh xã hội qua tài khoản VNeID - tiện và lợi hơn cho người dân

Nhóm PV |

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Công an triển khai giải pháp chi trả an sinh xã hội qua VNeID tại 6 địa phương gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thừa Thiên - Huế, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Việc này được thực hiện ngay trong tháng 1.2024, trước khi nhân rộng ra toàn quốc.

Phát triển kinh tế gắn với an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc

PHƯƠNG ANH |

Trong những năm qua Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm đảm bảo an sinh xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Thông qua các chính sách này đã tạo nền tảng phát triển kinh tế và giảm nghèo ở các địa phương vùng đồng bào DTTS, trong đó có các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ.

Giới chủ đứng sau Gà 36 - thương hiệu bị tố cạnh tranh không lành mạnh

Thanh Giang |

Gà 36 là hệ thống nhà hàng đã đăng ký thương hiệu của Công ty Cổ phần Anh Em Đầu Tư (“Brothers Invest”).

Vé máy bay Tết ngày càng tăng giá, chuyến bay giờ xấu cũng đắt đỏ

Chí Long |

Giá vé máy bay nội địa tăng, nhiều đường bay đã kín chỗ dịp Tết Nguyên đán 2024.

Làm rõ nguyên nhân vụ 22 học sinh tiểu học ở TPHCM bị đau bụng, nôn ói

Vinh Phú |

TPHCM - Liên quan vụ nhiều học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Hiền (TP Thủ Đức) bị tình trạng nôn ói, đau bụng, sốt, cập nhật đến ngày 17.1 cho thấy, tình hình sức khoẻ các em đã ổn định, hiện có 10/22 học sinh đã đi học lại bình thường, 12/22 học sinh còn tạm nghỉ học.

Xác định Trưởng phòng VKSND tỉnh Quảng Bình nhận hối lộ

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 17.1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cho biết, đã nhận thông báo kết thúc điều tra vụ án liên quan đến hành vi "nhận hối lộ" của một trưởng phòng trực thuộc.

Cận cảnh công trình trăm tỉ xây mới trụ sở UBND tỉnh Cao Bằng

Tân Văn |

Công trình có vốn đầu tư 365 tỉ xây mới trụ sở làm việc của HĐND - UBND - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng.

Cán bộ phường làm việc xuyên ngày nghỉ lập tài khoản an sinh xã hội cho người dân

HỮU CHÁNH |

Nhiều địa phương ở Hà Nội huy động tối đa nhân sự làm việc cả thứ Bảy, Chủ nhật để đăng ký tài khoản an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho người dân.

Chi trả an sinh xã hội qua tài khoản VNeID - tiện và lợi hơn cho người dân

Nhóm PV |

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Công an triển khai giải pháp chi trả an sinh xã hội qua VNeID tại 6 địa phương gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thừa Thiên - Huế, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Việc này được thực hiện ngay trong tháng 1.2024, trước khi nhân rộng ra toàn quốc.

Phát triển kinh tế gắn với an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc

PHƯƠNG ANH |

Trong những năm qua Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm đảm bảo an sinh xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Thông qua các chính sách này đã tạo nền tảng phát triển kinh tế và giảm nghèo ở các địa phương vùng đồng bào DTTS, trong đó có các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ.