Hà Nội chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng an sinh xã hội dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải yêu cầu khẩn trương triển khai phương án chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt ngay trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đảm bảo đúng tiến độ, tạo thuận lợi nhất cho nhân dân.

Ngày 6.1, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Thông báo số 09/TB-VP kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06/CP của thành phố về việc triển khai phương án chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố.

Theo đó, thành phố thống nhất về chủ trương cần phải triển khai ngay việc thúc đẩy chuyển đổi số trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là phương án chi trả không dùng tiền mặt đối với người lao động, các đối tượng được hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước.

Thành phố giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục C06 - Bộ Công an, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Văn phòng UBND Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương hoàn thiện quy trình cấp tài khoản an sinh xã hội cho người dân thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước.

Khẩn trương triển khai mở đợt cao điểm tập trung tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội thực hiện đăng ký tài khoản ngân hàng để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt thuận tiện nhất. Phấn đấu mục tiêu 100% đối tượng được đăng ký tài khoản, hoàn thành trước ngày 15.1.2024.

Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hà Nội tham mưu UBND thành phố tổ chức buổi làm việc với các ngân hàng tham gia thực hiện đăng ký tài khoản để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng thuộc diện hưởng chính sách an sinh xã hội qua dịch vụ bưu chính công ích.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp với Cục C06 – Bộ Công an, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an thành phố, UBND các quận, huyện thị xã và các đơn vị có liên quan thống nhất quy trình cấp tài khoản an sinh xã hội cho người dân thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước.

Khẩn trương triển khai phương án chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt ngay trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đảm bảo đúng tiến độ, tạo thuận lợi nhất cho nhân dân.

Đối với các trường hợp đặc biệt, ốm đau, bệnh nặng không thể đi lại được mà không có nhu cầu chi trả qua tài khoản an sinh xã hội, chủ động tổ chức triển khai phương án chi trả đến tận địa chỉ người hưởng để chi trả miễn phí thông qua tổ chức dịch vụ bưu chính công ích.

Quá trình triển khai đảm bảo tận tình, chu đáo, đồng thời giảm tải áp lực cho cán bộ xã, phường, thị trấn tập trung vào công tác quản lý, thực hiện chính sách; báo cáo UBND thành phố trước ngày 30.1.2024.

Xây dựng phương án chi trả thông qua dịch vụ bưu chính công ích thực hiện chi trả chế độ cho các đối tượng qua tài khoản ngân hàng, tại các điểm giao dịch và trực tiếp tại nhà đối tượng đặc biệt ốm đau, bệnh nặng không thể đi lại được.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Chuyển đổi số sẽ quyết định đến các vấn đề đột phá của Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải nhấn mạnh, chuyển đổi số sẽ quyết định đến các vấn đề đột phá. Nếu làm tốt chuyển đổi số sẽ dẫn dắt được chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn.

Hà Nội yêu cầu luân chuyển 100% hồ sơ đầu vào trên hệ thống thông tin

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội yêu cầu thực hiện luân chuyển toàn trình hồ sơ đầu vào đối với 100% hồ sơ thủ tục hành chính, thủ tục hành chính liên thông trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố từ ngày 2.1.2024.

Doanh nghiệp dân doanh Hà Nội thưởng Tết cao nhất 90 triệu đồng/người

PHẠM ĐÔNG |

Theo báo cáo nhanh tình hình kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại Hà Nội, công ty cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước, mức thưởng cao nhất là 29,8 triệu đồng/người; đối với doanh nghiệp dân doanh, thưởng cao nhất 90 triệu đồng/người.

Bảo Hân "Về nhà đi con": Thích đóng cùng Mạnh Trường, ấn tượng với Doãn Quốc Đam

Nhóm PV |

Diễn viên Bảo Hân tham gia thử thách "3 phút với người nổi tiếng" của báo Lao Động, nữ diễn viên chia sẻ tình cảm đặc biệt dành cho Mạnh Trường, Bảo Thanh, Doãn Quốc Đam.

Tội phạm mạng đang lợi dụng trí tuệ nhân tạo để lừa đảo

Tùng Giang |

Mặc dù cơ quan chức năng liên tục phát đi những cảnh báo, song danh sách bị hại trong những vụ án liên quan đến tội phạm công nghệ cao vẫn có chiều hướng gia tăng và số tài sản chúng chiếm đoạt ngày một lớn.

Kịch bản để Việt Nam đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024

Phạm Huyền |

Theo dự báo, ngành du lịch toàn cầu năm 2024 sẽ phục hồi hoàn toàn so với năm 2019. Đáp án cho câu hỏi liệu du lịch Việt Nam có thể phục hồi 100% còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Liên tục kiểm tra đột xuất, ngăn chặn thực phẩm bẩn dịp Tết

ĐẠI TUẤN |

Dịp Tết Nguyên đán 2024 là thời điểm thị trường thực phẩm sôi động, các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Luật Thi đua, Khen thưởng mới có gì đặc biệt?

Nhóm PV |

Luật Thi đua, Khen thưởng 2022 chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2024. Theo đó, luật quy định về các danh hiệu thi đua đối với cá nhân, tập thể, căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua; Các loại hình khen thưởng đối với cá nhân, tập thể và điều kiện để được trao tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng…

Chuyển đổi số sẽ quyết định đến các vấn đề đột phá của Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải nhấn mạnh, chuyển đổi số sẽ quyết định đến các vấn đề đột phá. Nếu làm tốt chuyển đổi số sẽ dẫn dắt được chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn.

Hà Nội yêu cầu luân chuyển 100% hồ sơ đầu vào trên hệ thống thông tin

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội yêu cầu thực hiện luân chuyển toàn trình hồ sơ đầu vào đối với 100% hồ sơ thủ tục hành chính, thủ tục hành chính liên thông trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố từ ngày 2.1.2024.

Doanh nghiệp dân doanh Hà Nội thưởng Tết cao nhất 90 triệu đồng/người

PHẠM ĐÔNG |

Theo báo cáo nhanh tình hình kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại Hà Nội, công ty cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước, mức thưởng cao nhất là 29,8 triệu đồng/người; đối với doanh nghiệp dân doanh, thưởng cao nhất 90 triệu đồng/người.