Cán bộ phường làm việc xuyên ngày nghỉ lập tài khoản an sinh xã hội cho người dân

HỮU CHÁNH |

Nhiều địa phương ở Hà Nội huy động tối đa nhân sự làm việc cả thứ Bảy, Chủ nhật để đăng ký tài khoản an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho người dân.

Là đơn vị có đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội lớn nhất quận Đống Đa, ngày cuối tuần, phường Ô Chợ Dừa đã huy động lực lượng cán bộ chính sách, công an phường vận động, tuyên truyền tới những người được hưởng an sinh xã hội về việc hỗ trợ đăng ký tài khoản.

Cán bộ phường Ô Chợ Dừa làm việc không ngày nghỉ
Cán bộ phường Ô Chợ Dừa làm việc không ngày nghỉ để đăng ký tài khoản cho người dân. Ảnh: Hữu Chánh

Bà Nguyễn Thị Hồng Minh - Công chức văn hóa xã hội, phụ trách mảng lao động, thương binh, xã hội phường Ô Chợ Dừa - cho biết, địa phương đã photo văn bản gửi đến 659 hộ gia đình được hưởng chế độ để nắm rõ chủ trương.

Những người đã có tài khoản ngân hàng, chỉ cần cung cấp thông tin cho cán bộ chính sách và công an phường qua Zalo để không mất thời gian đi lại.

Đến nay, phường Ô Chợ Dừa đã cấp tài khoản cho 90% đối tượng được hưởng an sinh xã hội trên địa bàn.

"Với những trường hợp còn lại, chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ, làm sao để việc thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho các trường hợp trên địa bàn phường trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn được kịp thời” - bà Minh nói.

được nhập lên hệ thống. Ảnh: Hữu Chánh
Cán bộ UBND phường Ô Chợ Dừa tập trung quyết liệt làm thủ tục đăng ký tài khoản cho người dân. Ảnh: Hữu Chánh

Trong 2 ngày 13 và 14.1, Đoàn Thanh niên phường Thổ Quan huy động 30 người hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản, từ việc kê khai thông tin ban đầu đến việc hỗ trợ về sức khỏe khi cần.

Với những trường hợp tuổi cao, không đến được phường, Đoàn phường sẽ có lực lượng cơ động đến tận nhà hỗ trợ.

Chủ tịch UBND phường Thổ Quan Nguyễn Anh Thu cho biết, UBND phường, Đoàn thanh niên và các tổ công tác tại tổ dân phố huy động tối đa lực lượng phối hợp với công an tại cơ sở làm sạch dữ liệu đối tượng an sinh xã hội.

Chính quyền địa phương cũng phối hợp với ngân hàng tập trung quyết liệt làm thủ tục đăng ký tài khoản cho người dân, cả trong và ngoài giờ hành chính, kể cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật, bảo đảm hoàn thành xong trước ngày 16.1.

Tương tự, tại phường Láng Thượng, cán bộ phường, công an phường cũng không quản ngày đêm, đẩy nhanh tiến độ cấp tài khoản cho các đối tượng được hưởng chế độ an sinh xã hội.

"Đến nay, phường đã cấp tài khoản cho hơn 400 trường hợp theo quy định. 4 trường hợp còn lại, chúng tôi đang huy động lực lượng cơ động đến tận nhà hỗ trợ người dân, đảm bảo hoàn thành đúng hạn" - bà Phạm Thị Hồng Hải, Chủ tịch UBND phường Láng Thượng cho biết.

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Đống Đa Nguyễn Đình Tiên thông tin, hiện trên địa bàn quận có hơn 7.000 người thụ hưởng chính sách an sinh xã hội.

Việc chi trả trợ cấp qua tài khoản sẽ góp phần bảo đảm chi trả kịp thời, nhanh chóng, công khai, minh bạch và tiết kiệm chi phí hành chính trong thực hiện chính sách an sinh…

Hiện, trên địa bàn đã có hơn 80% đối tượng chính sách được hỗ trợ lập tài khoản. Quận Đống Đa đặt mục tiêu 100% người dân có tài khoản trước ngày 16.1 và được chi trả qua tài khoản trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024.

Đoàn viên, thanh niên phường Thổ Quan hỗ trợ người cao tuổi. Ảnh: Đoàn Thanh niên phường Thổ Quan
Đoàn viên, thanh niên phường Thổ Quan hỗ trợ người cao tuổi. Ảnh: Hữu Chánh

Ghi nhận của Lao Động tại một số phường thuộc địa bàn quận Ba Đình, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ... trong ngày 14.1 cho thấy, công tác đăng ký tài khoản an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho người dân cơ bản hoàn thành.

Ông Lê Văn Thuỷ - Chủ tịch UBND phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ - cho biết, việc chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt mang lại nhiều tiện ích cho cơ quan chức năng và đối tượng thụ hưởng.

Do đó, ngay sau khi có chỉ đạo của UBND thành phố, UBND phường đã phối hợp với công an phường tổ chức ngay việc cấp tài khoản cho những người dân hưởng an sinh xã hội.

"Trên địa bàn phường có 325 người thụ hưởng chính sách an sinh xã hội. Đến nay, việc cấp tài khoản cho các trường hợp này đạt tỉ lệ 100%" - ông Thuỷ nói.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Chi trả an sinh xã hội qua tài khoản VNeID - tiện và lợi hơn cho người dân

Nhóm PV |

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Công an triển khai giải pháp chi trả an sinh xã hội qua VNeID tại 6 địa phương gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thừa Thiên - Huế, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Việc này được thực hiện ngay trong tháng 1.2024, trước khi nhân rộng ra toàn quốc.

5 bước thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt tại Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đảm bảo 100% người dân đã có tài khoản và mong muốn chi trả qua tài khoản trong dịp Tết Nguyên đán 2024 được thực hiện chi trả chế độ an sinh xã hội qua tài khoản.

Hà Nội chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng an sinh xã hội dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải yêu cầu khẩn trương triển khai phương án chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt ngay trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đảm bảo đúng tiến độ, tạo thuận lợi nhất cho nhân dân.

Chủ quán phở ở Hà Nội công khai hình ảnh camera vụ đuổi khách ngồi xe lăn

KHÁNH AN |

Liên quan đến vụ một nam TikToker tố cáo "bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn", chủ quán phở gà đã công khai hình ảnh camera tại quán.

Cập nhật giá vàng chốt phiên 15.1: Sắp phá mức 2.098 USD/ounce?

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng chốt phiên 15.1: Tính đến 18h, giá vàng trong nước niêm yết quanh ngưỡng 73,95 - 76,45 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.053 USD/ounce.

Khách Việt sững sờ trước ngôi chùa nghìn năm tạc vào núi ở Trung Quốc

Thanh Hải |

Mạch Tích Sơn là một trong những ngọn núi có kiến trúc đẹp ở Cam Túc, Trung Quốc. Nơi đây có ngôi chùa chứa cả vạn pho tượng Phật quý.

Gây thiệt hại hơn 30 tỉ đồng, một giám đốc ở Phú Thọ bị bắt để mở rộng điều tra

Tô Công |

Phú Thọ - Công an tỉnh vừa bắt giữ một giám đốc doanh nghiệp vì nhiều hành vi trái pháp luật trong quá trình xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp thị trấn Sông Thao (huyện Cẩm Khê), gây thiệt hại trên 30 tỉ đồng.

Xăng dầu Dầu khí Phú Yên báo doanh thu nghìn tỉ, lãi chưa tới 1 tỉ đồng

Thanh Giang |

Kết thúc quý IV/2023, Xăng dầu Dầu khí Phú Yên ghi nhận 1.208 tỉ đồng doanh thu, tăng 18% so với cùng kì năm 2022. Thế nhưng, lãi trước thuế của đơn vị này chưa đến 1 tỉ đồng, trong khi cùng kì lãi hơn 28 tỉ đồng.

Chi trả an sinh xã hội qua tài khoản VNeID - tiện và lợi hơn cho người dân

Nhóm PV |

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Công an triển khai giải pháp chi trả an sinh xã hội qua VNeID tại 6 địa phương gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thừa Thiên - Huế, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Việc này được thực hiện ngay trong tháng 1.2024, trước khi nhân rộng ra toàn quốc.

5 bước thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt tại Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đảm bảo 100% người dân đã có tài khoản và mong muốn chi trả qua tài khoản trong dịp Tết Nguyên đán 2024 được thực hiện chi trả chế độ an sinh xã hội qua tài khoản.

Hà Nội chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng an sinh xã hội dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải yêu cầu khẩn trương triển khai phương án chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt ngay trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đảm bảo đúng tiến độ, tạo thuận lợi nhất cho nhân dân.