1,3 triệu người bỏ quê mà đi: Một câu chuyện “rất buồn”

Anh Đào |

Một vấn đề “rất buồn”. Một điều “rất đau đáu”. Cảm thán của Chủ tịch Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa trước một con số ngỡ ngàng: 1,3 triệu người miền Tây di cư.

Năm 2005, đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh đã đi khắp nơi để tìm cảnh len trâu một cách “nguyên bản” nhất. Kết quả là một con số 0. Cuối cùng để có cảnh cho phim Mùa Len Trâu, ông đã phải thuê rất nhiều đàn trâu để... gộp lại.

Len trâu đã mất từ bao giờ?! Không ai biết chính xác cả. Thay vì một thế giới nước như trong chuyện của Sơn Nam, của Nguyễn Ngọc Tư... giờ đây miền Tây vô vàn quang cảnh của nứt nẻ, của hạn mặn.... của những đoàn người xô thùng can chậu xếp hàng chờ lấy nước ngọt.

Chủ tịch Đồng Tháp trong một bài viết trên TTO sáng nay cũng nhìn thấy điều đó: Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã khiến ĐBSCL thay đổi khác hơn... vùng này có còn là vùng trù phú của nông nghiệp hay không cần nghiên cứu rõ hơn trong định hướng quy hoạch.

Nhớ tại kỳ họp HDND tỉnh Sóc Trăng vừa rồi, dân biểu Trần Khắc Tâm cực kỳ bức xúc với một lộ tuyến, đoạn Quốc lộ 60 từ Sóc Trăng đến Đại Ngãi.

Nó xuống cấp và nguy hiểm đến mức đã thành câu cửa miệng “Cực khổ như đi qua Quốc lộ 60”. Và người dân hàng ngày qua đó “buộc phải chơi trò may rủi”.

Một đoạn đường, chỉ như “đoạn đường” công danh Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể ghé qua tỉnh Sóc Trăng với chức Bí thư tỉnh uỷ. Ông Thể đến rồi đi, đã tiến lên nấc thang cao hơn của sự nghiệp, nhưng lời hứa sửa đường của ông thì còn rớt lại với tuyến “nạn lộ” mà người dân Sóc Trăng phải hứng chịu mỗi giờ, mỗi ngày, từ đầu nhiệm kỳ cho đến khi nhiệm kỳ sắp khép lại.

Hai ví dụ, nhỏ thôi, nhưng là tiêu biểu cho tình trạng mà Giám đốc VCCI chi nhánh Cần Thơ Nguyễn Phương Lam nhìn nhận qua những hình ảnh “Đồng lúa thiếu nước, dòng sông khô cạn, những đô thị đã bị ngập úng.... Hạ tầng giao thông quá rời rạc, chỉ phục vụ di chuyển chứ không phục vụ phát triển...”.

1,3 triệu người di cư? Đó không chỉ là một câu chuyện buồn mà nên được xem như một con số báo động. Bởi di cư chỉ là cái vỏ ngữ nghĩa của những người phải rời bỏ quê hương tìm kiếm sinh kế.

Giờ, quay trở lại “điều đau đáu” mà Chủ tịch Đồng Tháp nói tới. Đó là “Gần 40% lao động không học tiếp phổ thông”.

Đó là một tình trạng, một lỗi, cũng là một câu trả lời cho thực trạng kinh tế, cho việc di cư.

Trong phim Mùa Len Trâu, có 3 nhân vật nữ: Một bà mẹ nuôi, một bà già tốt bụng, một phụ nữ trẻ.

Họ, cuối cùng hoặc tìm tới cái kết cho riêng mình, hoặc tìm một lối thoát mới, hoặc bỏ xứ, nhưng cả ba đều có một điểm chung: Họ phải ra đi.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Nhức nhối chuyện di cư ở ĐBSCL

TRẦN LƯU |

Ngày 14.12, tại TP.Cần Thơ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ Công bố Báo cáo Kinh tế Thường niên vùng ĐBSCL năm 2020.

Dự án “giải khát” chống hạn mặn cho miền Tây bị vướng quy hoạch

Kỳ Quan |

Trong đợt hạn hán, xâm nhập mặn vừa qua ở Đồng bằng sông Cửu Long, người dân 3 tỉnh Long An, Tiền Giang và Bến Tre bị ảnh hưởng nặng nề nhất, hàng chục ngàn hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Ba tỉnh này đã bàn bạc dự án cấp nước ngọt chung cho người dân 3 tỉnh trong mùa hạn mặn, nhưng chưa triển khai được vì vướng quy hoạch.

ĐBSCL: Hạn mặn nghiêm trọng nhất trong lịch sử nhưng thiệt hại thấp

Kỳ Quan |

Ngày 20.6, tại TP.Tân An, tỉnh Long An, Bộ NNPTNT và UBND tỉnh Long An đã phối hợp tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô năm 2019 – 2020 và định hướng giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhức nhối chuyện di cư ở ĐBSCL

TRẦN LƯU |

Ngày 14.12, tại TP.Cần Thơ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ Công bố Báo cáo Kinh tế Thường niên vùng ĐBSCL năm 2020.

Dự án “giải khát” chống hạn mặn cho miền Tây bị vướng quy hoạch

Kỳ Quan |

Trong đợt hạn hán, xâm nhập mặn vừa qua ở Đồng bằng sông Cửu Long, người dân 3 tỉnh Long An, Tiền Giang và Bến Tre bị ảnh hưởng nặng nề nhất, hàng chục ngàn hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Ba tỉnh này đã bàn bạc dự án cấp nước ngọt chung cho người dân 3 tỉnh trong mùa hạn mặn, nhưng chưa triển khai được vì vướng quy hoạch.

ĐBSCL: Hạn mặn nghiêm trọng nhất trong lịch sử nhưng thiệt hại thấp

Kỳ Quan |

Ngày 20.6, tại TP.Tân An, tỉnh Long An, Bộ NNPTNT và UBND tỉnh Long An đã phối hợp tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô năm 2019 – 2020 và định hướng giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long.