Quy hoạch đô thị ĐBSCL: Chú trọng bảo tồn hệ sinh thái, đặc thù sông nước

Trần Lưu - Thành Nhân |

Ngày 10.12, Bộ Xây dựng phối hợp với Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức tại Việt Nam (GIZ) tổ chức hội thảo “Định hướng phát triển hệ thống đô thị, nông thôn tại vùng ĐBSCL tại TP.Cần Thơ.

Vùng ĐBSCL hiện có 174 đô thị, gồm: Một đô thị trực thuộc Trung ương, hai đô thị loại I thuộc tỉnh, 12 đô thị loại II, chín đô thị loại III, 23 đô thị loại IV và 127 đô thị loại V. Tỷ lệ đô thị hóa toàn vùng đạt 31,16%, tăng 4,6% so với năm 2015. Khu vực đô thị có sự tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng; bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, hiện đại và có bản sắc. Công tác đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị được quan tâm, đẩy mạnh.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, công tác triển khai quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL vẫn còn chậm và gặp nhiều thách thức, thể hiện qua tỷ lệ đô thị hóa và tốc độ đô thị hóa của vùng vẫn thấp hơn nhiều so với trung bình toàn quốc; hệ thống cơ tầng kỹ thuật vùng còn yếu và thiếu đồng bộ; việc thu gom xử lý chất thải rắn, xử lý nước thải vẫn chưa có nhiều chuyển biến, tỷ lệ xử lý thấp và hầu hết vẫn đang sử dụng các công nghệ lạc hậu,… Trong khi đó, tình hình biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng phức tạp, các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt, hạn hán diễn ra ngày một thường xuyên, kéo theo tình trạng nhiễm mặn, sụt lún nền đất,… gây ảnh hưởng ngày một lớn, tác động tiêu cực đến cuộc sống người dân.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị - phát biểu tại hội thảo định hướng phát triển hệ thống đô thị, nông thôn tại vùng ĐBSCL. Ảnh: Thành Nhân
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại hội thảo định hướng phát triển hệ thống đô thị, nông thôn tại vùng ĐBSCL. Ảnh: Thành Nhân

Ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, cần định hướng hình thành bộ khung xác định mô hình phát triển, hình thái phát triển của hệ thống đô thị và nông thôn của vùng ĐBSCL trong bối cảnh mới, đảm bảo hình thành làm cơ sở, nền tảng cho phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đảm bảo thúc đẩy liên kết vùng kết nối đồng bộ, hữu cơ giữa đô thị và nông thôn trong vùng.

Bên cạnh đó là những giải pháp nâng cao và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế so sánh và lợi thế cạnh tranh của hệ thống đô thị và nông thôn vùng ĐBSCL. Trong đó phải xác định được mức độ ưu tiên và việc lựa chọn những vùng đô thị hóa làm động lực cho phát triển, những vùng, lãnh thổ hạn chế phát triển lãnh thổ cần bảo tồn, bảo vệ, các điểm kết nối đối ngoại,…

Quy hoạch đô thị ĐBSCL cần chú trọng bảo tồn hệ sịnh thái, văn hóa, đặc thù sông nước. Ảnh: Thành Nhân

Tại hội thảo, các chuyên gia cũng đã đề cập đến các giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế và giải quyết các thách thức của việc quy hoạch phát triển hệ thống đô thị và nông thôn Vùng ĐBSCL

TS. Trần Thị Lan Anh, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị (Bộ Xây dựng) cho rằng quy hoạch vùng ĐBSCL cần thống nhất quan điểm từ “Sống chung với lũ” đến “Sống chung với biến đổi khí hậu”. Do vậy cần đổi mới phương pháp tiếp cận.

Các tham luận tại hội thảo đã tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội gắn với công tác quy hoạch, quản lý, phát triển hạ tầng đô thị và nông thôn của vùng cũng như từng địa phương, các đô thị. Đồng thời, đề ra các giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế và giải quyết các thách thức trong quy hoạch phát triển hệ thống đô thị và nông thôn của vùng.

Nhiều ý kiến cho rằng, quy hoạch vùng ĐBSCL không nên là quy hoạch của các kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư mà phải là quy hoạch hợp nhất đa ngành, có tính kế thừa và đặt trong tâm quản lý và bảo vệ nguồn nước; bảo tồn hệ sịnh thái, văn hóa, đặc thù sông nước; đặc thù định cư và dân cư… Quan trọng nhất là cần hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế, kể cả nhà đầu tư nước ngoài đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng bằng nhiều hình thức, phù hợp với thông hệ quốc tế...

Trần Lưu - Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau: Quy hoạch nhà ở đô thị chưa theo kịp nhu cầu

NHẬT HỒ |

Có đến trên 4.200 hộ dân nghèo thành thị cần nhu cầu nhà ở, trong khi đó dự kiến đến năm 2025 tỉnh Cà Mau chỉ phát triển 1.000 nhà ở xã hội.

Bến Tre xây dựng đô thị thông minh

Kỳ Quan |

TP. Bến Tre đang thí điểm xây dựng đô thị thông minh tương xứng với cực phát triển trong chuỗi đô thị phía Đông vùng Tây Nam bộ, kết nối TP.HCM với các thành phố lớn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

5 khu phố thuộc 3 phường có nằm trong ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm?

MINH QUÂN - NGUYỄN HUY |

Chiều ngày 27.11, Thanh tra Chính phủ phối hợp với UBND TPHCM đối thoại với 20 hộ dân đại diện người dân 5 khu phố thuộc 3 phường (An Khánh, Bình Khánh, Bình An) để làm rõ vấn đề trong ranh, ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Cà Mau: Quy hoạch nhà ở đô thị chưa theo kịp nhu cầu

NHẬT HỒ |

Có đến trên 4.200 hộ dân nghèo thành thị cần nhu cầu nhà ở, trong khi đó dự kiến đến năm 2025 tỉnh Cà Mau chỉ phát triển 1.000 nhà ở xã hội.

Bến Tre xây dựng đô thị thông minh

Kỳ Quan |

TP. Bến Tre đang thí điểm xây dựng đô thị thông minh tương xứng với cực phát triển trong chuỗi đô thị phía Đông vùng Tây Nam bộ, kết nối TP.HCM với các thành phố lớn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

5 khu phố thuộc 3 phường có nằm trong ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm?

MINH QUÂN - NGUYỄN HUY |

Chiều ngày 27.11, Thanh tra Chính phủ phối hợp với UBND TPHCM đối thoại với 20 hộ dân đại diện người dân 5 khu phố thuộc 3 phường (An Khánh, Bình Khánh, Bình An) để làm rõ vấn đề trong ranh, ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm.