Long An: Ứng phó với hạn mặn mùa khô 2020 - 2021

Kỳ Quan |

Trước dự báo mùa lũ năm nay là “lũ kiệt”, sau đó sẽ là mùa khô 2020 – 2021 với hạn hán, xâm nhập mặn gay gắt, ngay từ bây giờ, tỉnh Long An đã triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp tận dụng nguồn nước lũ, vừa tránh được hạn mặn gay gắt trong mùa khô sắp tới.

Thông tin từ Sở NNPTNT tỉnh Long An ngày 5.10 cho biết, UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các địa phương thực hiện kế hoạch xuống giống vụ lúa Đông Xuân 2020 - 2021 vừa phù hợp với tình hình mùa lũ vừa chủ động ứng phó với tác động xâm nhập mặn mùa khô sắp tới.

Theo đó, dự kiến thời vụ xuống giống lúa vụ Đông Xuân như sau: Đợt 1 từ 20.10.2020 đến 30.10.2020 đối với vùng đất cao có khả năng thiếu nước cuối vụ, tận dụng nguồn nước lũ; Đợt 2 cuối tháng 11.2020 đối với vùng đất trung bình, vùng có đê bao, chủ động nguồn nước, những nơi có nguy cơ bị ảnh hưởng mặn, từng bị thiệt hại ở vụ Đông Xuân 2019 – 2020; Đợt 3 cuối tháng 12.2020 ở các huyện vùng trũng Đồng Tháp Mười.

Long An quyết tâm không để lúa bị thiệt hại do hạn mặn như mùa khô 2019 - 2020. Ảnh: K.Q
Long An quyết tâm không để lúa bị thiệt hại do hạn mặn như mùa khô 2019 - 2020. Ảnh: K.Q

Đối với những khu vực dễ bị ảnh hưởng của triều cường, xâm nhập mặn cần chuyển sang các cây trồng ngắn ngày, cây trồng sử dụng ít nước tưới và áp dụng các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước để đảm bảo cung cấp đủ nguồn nước tưới cho cây trồng.

Đặc biệt các khu vực từng bị ảnh hưởng xâm nhập mặn mùa khô năm 2019 - 2020 cần chủ động nạo vét ao, kênh, mương nội đồng, sử dụng biện pháp tích trữ nước cho cây ăn trái.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ tài trợ 350 nghìn USD ứng phó hạn mặn cho 4 tỉnh ĐBSCL

NGUYỄN TRI |

Ngày 23.9, tại TP.Cần Thơ diễn ra lễ ký kết triển khai các dự án từ quỹ tác động nhanh do Chính phủ Ấn Độ tài trợ cho 4 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó hạn mặn.

Bến Tre: Xây dựng hồ chứa 2,3 triệu m3 nước ngọt chống hạn mặn

Kỳ Quan |

Bến Tre là 1 trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Hai đợt hạn mặn khốc liệt vừa qua cho thấy việc xây dựng hồ chứa nước ngọt phục vụ người dân vào mùa hạn mặn là rất cấp thiết. Trước nhu cầu bức xúc đó, Bến Tre đang triển khai dự án xây dựng hồ chứa nước ngọt 2.300.000m3.

Đồng bằng sông Cửu Long: Cây ăn trái vẫn tiếp tục chết sau hạn mặn

Kỳ Quan |

Đợt hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô 2019 – 2020 vừa qua, các địa phương ở hạ nguồn sông Cửu Long đã nỗ lực chở nước ngọt từ xa về để tưới, cứu sống phần lớn diện tích cây ăn trái. Thế nhưng, khi hạn mặn đã đi qua, mùa mưa tới, không ít cây ăn trái lại tiếp tục chết.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Ấn Độ tài trợ 350 nghìn USD ứng phó hạn mặn cho 4 tỉnh ĐBSCL

NGUYỄN TRI |

Ngày 23.9, tại TP.Cần Thơ diễn ra lễ ký kết triển khai các dự án từ quỹ tác động nhanh do Chính phủ Ấn Độ tài trợ cho 4 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó hạn mặn.

Bến Tre: Xây dựng hồ chứa 2,3 triệu m3 nước ngọt chống hạn mặn

Kỳ Quan |

Bến Tre là 1 trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Hai đợt hạn mặn khốc liệt vừa qua cho thấy việc xây dựng hồ chứa nước ngọt phục vụ người dân vào mùa hạn mặn là rất cấp thiết. Trước nhu cầu bức xúc đó, Bến Tre đang triển khai dự án xây dựng hồ chứa nước ngọt 2.300.000m3.

Đồng bằng sông Cửu Long: Cây ăn trái vẫn tiếp tục chết sau hạn mặn

Kỳ Quan |

Đợt hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô 2019 – 2020 vừa qua, các địa phương ở hạ nguồn sông Cửu Long đã nỗ lực chở nước ngọt từ xa về để tưới, cứu sống phần lớn diện tích cây ăn trái. Thế nhưng, khi hạn mặn đã đi qua, mùa mưa tới, không ít cây ăn trái lại tiếp tục chết.