Dự án “giải khát” chống hạn mặn cho miền Tây bị vướng quy hoạch

Kỳ Quan |

Trong đợt hạn hán, xâm nhập mặn vừa qua ở Đồng bằng sông Cửu Long, người dân 3 tỉnh Long An, Tiền Giang và Bến Tre bị ảnh hưởng nặng nề nhất, hàng chục ngàn hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Ba tỉnh này đã bàn bạc dự án cấp nước ngọt chung cho người dân 3 tỉnh trong mùa hạn mặn, nhưng chưa triển khai được vì vướng quy hoạch.

Đó là dự án Nhà máy nước Sông Tiền 1 (đặt tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) và tuyến đường ống nước nối liền 3 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và Long An. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 2.095 tỉ đồng. Theo UBND tỉnh Bến Tre, công trình này sẽ đảm bảo cung cấp nguồn nước ngọt thô cho các nhà máy nước ở 3 địa phương để xử lý cung cấp cho người dân trong mùa hạn mặn.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre – ông Cao Văn Trọng, dự kiến công suất của dự án giai đoạn 1 khoảng 300 ngàn mét khối nước/ngày đêm. Trong đó, sẽ cung cấp cho tỉnh Bến Tre khoảng 100 ngàn mét khối nước/ngày đêm, phần còn lại cho 2 tỉnh Tiền Giang và Long An. Dự kiến giá bán nguồn nước thô này khoảng 3 ngàn đồng/m3. Giá bán này chỉ bằng khoảng khoảng 10% so với giá người dân phải mua nước sử dụng trong mùa hạn mặn vừa qua.

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Bến Tre, dự án nói trên đang “vướng” quy hoạch do tỉnh Bến Tre nằm trong khu vực cấp nước vùng 2 gồm 3 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre và tiếp nhận cấp nước liên tỉnh từ nhà máy nước sạch đặt ở Vĩnh Long. Nhưng với tình trạng xâm nhập mặn hiện nay, nguồn nước ở Vĩnh Long sẽ bị nhiễm mặn vào mùa hạn hán, xâm nhập mặn.

Trước tình hình trên, mới đây 3 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Long An đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai xây dựng dự án Nhà máy nước Sông Tiền 1 đặt ở Cái Bè và tuyến đường ống nước nối liền 3 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và Long An.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Long An: Ứng phó với hạn mặn mùa khô 2020 - 2021

Kỳ Quan |

Trước dự báo mùa lũ năm nay là “lũ kiệt”, sau đó sẽ là mùa khô 2020 – 2021 với hạn hán, xâm nhập mặn gay gắt, ngay từ bây giờ, tỉnh Long An đã triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp tận dụng nguồn nước lũ, vừa tránh được hạn mặn gay gắt trong mùa khô sắp tới.

Ấn Độ tài trợ 350 nghìn USD ứng phó hạn mặn cho 4 tỉnh ĐBSCL

NGUYỄN TRI |

Ngày 23.9, tại TP.Cần Thơ diễn ra lễ ký kết triển khai các dự án từ quỹ tác động nhanh do Chính phủ Ấn Độ tài trợ cho 4 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó hạn mặn.

Bến Tre: Xây dựng hồ chứa 2,3 triệu m3 nước ngọt chống hạn mặn

Kỳ Quan |

Bến Tre là 1 trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Hai đợt hạn mặn khốc liệt vừa qua cho thấy việc xây dựng hồ chứa nước ngọt phục vụ người dân vào mùa hạn mặn là rất cấp thiết. Trước nhu cầu bức xúc đó, Bến Tre đang triển khai dự án xây dựng hồ chứa nước ngọt 2.300.000m3.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Long An: Ứng phó với hạn mặn mùa khô 2020 - 2021

Kỳ Quan |

Trước dự báo mùa lũ năm nay là “lũ kiệt”, sau đó sẽ là mùa khô 2020 – 2021 với hạn hán, xâm nhập mặn gay gắt, ngay từ bây giờ, tỉnh Long An đã triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp tận dụng nguồn nước lũ, vừa tránh được hạn mặn gay gắt trong mùa khô sắp tới.

Ấn Độ tài trợ 350 nghìn USD ứng phó hạn mặn cho 4 tỉnh ĐBSCL

NGUYỄN TRI |

Ngày 23.9, tại TP.Cần Thơ diễn ra lễ ký kết triển khai các dự án từ quỹ tác động nhanh do Chính phủ Ấn Độ tài trợ cho 4 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó hạn mặn.

Bến Tre: Xây dựng hồ chứa 2,3 triệu m3 nước ngọt chống hạn mặn

Kỳ Quan |

Bến Tre là 1 trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Hai đợt hạn mặn khốc liệt vừa qua cho thấy việc xây dựng hồ chứa nước ngọt phục vụ người dân vào mùa hạn mặn là rất cấp thiết. Trước nhu cầu bức xúc đó, Bến Tre đang triển khai dự án xây dựng hồ chứa nước ngọt 2.300.000m3.