Toàn cảnh công trình 45ha có sai phạm khiến 1 giám đốc bị bắt giữ

Tô Công |

Phú Thọ - Cụm công nghiệp thị trấn Sông Thao có quy mô rộng 45ha, nằm trên địa bàn thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê. Đây chính là công trình bị doanh nghiệp (nhà đầu tư) thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật trong quá trình thi công, gây thiệt hại trên 30 tỉ đồng và khiến giám đốc doanh nghiệp bị bắt giữ.

Như tin đã đưa, ngày 15.1 vừa qua, Công an tỉnh Phú Thọ vừa bắt giữ ông Công Minh Thảo (SN 1957, trú tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại và xây dựng Phương Thành. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.
Như tin đã đưa, ngày 15.1 vừa qua, Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ ông Công Minh Thảo (SN 1957, trú tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại và xây dựng Phương Thành vì nhiều sai phạm xảy ra trong quá trình xây dựng Cụm công nghiệp thị trấn Sông Thao. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.
Có mặt tại Cụm công nghiệp thị trấn Sông Thao những ngày giữa tháng 1, phóng viên Báo Lao Động ghi nhận, công trình hạ tầng có quy hoạch rộng 45ha này phía tây nằm giáp với các khu dân cư đông đúc của thị trấn Cẩm Khê, phía đông giáp với Quốc lộ 32C nằm trên bờ hữu sông Hồng. Ảnh: Tô Công.
Có mặt tại Cụm công nghiệp thị trấn Sông Thao chiều 16.1, phóng viên Báo Lao Động ghi nhận, công trình hạ tầng có quy hoạch rộng 45ha, phía tây nằm giáp với các khu dân cư đông đúc của thị trấn Cẩm Khê, phía đông giáp với Quốc lộ 32C nằm trên bờ hữu sông Hồng. Ảnh: Tô Công.
Có thể thấy, ở khu vực phía Bắc của Cụm công nghiệp thị trấn Sông Thao có không ít nhà máy đã đi vào hoạt động, chủ yếu là các nhà máy công nghiệp may mặc.
Có thể thấy, ở khu vực phía Bắc của Cụm công nghiệp thị trấn Sông Thao có không ít nhà máy đã đi vào hoạt động, chủ yếu là các nhà máy may mặc. Ảnh: Tô Công.
Các nhà máy này đi vào hoạt động đã tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn công nhân, mang lại nguồn thu ngân sách không nhỏ cho huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Tô Công.
Các nhà máy này đi vào hoạt động đã tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn công nhân lao động, mang lại nguồn thu ngân sách không nhỏ cho huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Tô Công.
Các doanh nghiệp FDI tại đây đang không ngừng xây dựng, mở rộng quy mô sản xuất. Ảnh: Tô Công.
Các doanh nghiệp FDI tại đây đang không ngừng xây dựng, mở rộng quy mô các xưởng sản xuất. Ảnh: Tô Công.
Theo tìm hiểu của phóng viên, Cụm công nghiệp thị trấn Sông Thao được thành lập theo Quyết định số 676 ngày 24.3.2016 của UBND tỉnh Phú Thọ; Quyết định số 2546 ngày 2.11.2011 và Quyết định số 1556 ngày 12.8.2016 của UBND huyện Cẩm Khê. Ảnh: Tô Công.
Theo tìm hiểu của phóng viên, Cụm công nghiệp thị trấn Sông Thao được thành lập theo Quyết định số 676 ngày 24.3.2016 của UBND tỉnh Phú Thọ; Quyết định số 2546 ngày 2.11.2011 và Quyết định số 1556 ngày 12.8.2016 của UBND huyện Cẩm Khê. Ảnh: Tô Công.
Trong tổng diện tích quy hoạch 45ha, có hơn 35ha là diện tích đất công nghiệp, còn lại gần 10ha là diện tích đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh.
Trong tổng diện tích quy hoạch 45ha, có hơn 35ha là diện tích đất công nghiệp, còn lại gần 10ha là diện tích đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh. Ảnh: Tô Công.
Công ty TNHH sản xuất, thương mại và xây dựng Phương Thành được UBND tỉnh giao là chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư và kinh doanh một phần hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Sông Thao. Ảnh: Tô Công.
Công ty TNHH sản xuất, thương mại và xây dựng Phương Thành do ông Công Minh Thảo làm giám đốc được UBND tỉnh giao là chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư và kinh doanh một phần hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Sông Thao. Ảnh: Tô Công.
Cụ thể là các hạng mục: San nền, giao thông nội bộ, hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ thống cấp điện, chiếu sáng và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác. Ảnh: Tô Công.
Cụ thể là các hạng mục: San nền, giao thông nội bộ, hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ thống cấp điện, chiếu sáng và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác. Ảnh: Tô Công.
Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, với thủ đoạn sử dụng báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính giả, khai thác trái phép tài nguyên, nâng khống các hợp đồng thi công xây dựng nhà máy xử lý nước thải và các công trình hạ tầng khác… Công Minh Thảo và thuộc cấp đã nâng khống giá trị đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp thị trấn Sông Thao để trục lợi. Đến nay, thiệt hại ước tính trên 30 tỉ đồng. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Tô Công.
Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, với thủ đoạn sử dụng báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính giả, khai thác trái phép tài nguyên, nâng khống các hợp đồng thi công xây dựng nhà máy xử lý nước thải và các công trình hạ tầng khác… Công Minh Thảo và thuộc cấp đã nâng khống giá trị đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp thị trấn Sông Thao để trục lợi. Đến nay, thiệt hại ước tính trên 30 tỉ đồng. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.
Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Gây thiệt hại hơn 30 tỉ đồng, một giám đốc ở Phú Thọ bị bắt để mở rộng điều tra

Tô Công |

Phú Thọ - Công an tỉnh vừa bắt giữ một giám đốc doanh nghiệp vì nhiều hành vi trái pháp luật trong quá trình xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp thị trấn Sông Thao (huyện Cẩm Khê), gây thiệt hại trên 30 tỉ đồng.

Làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan đến 2 công trình sai phạm trong Đồi Cù

Lê Thanh Phong |

Ngày 11.1, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo xử lý nghiêm các sai phạm tại công trình xây dựng của dự án tòa nhà Câu lạc bộ Golf Đà Lạt bên trong Đồi Cù.

Cửa vào Tây Bắc mở toang từ những công trình giao thông nghìn tỉ

Tô Công |

Từ những công trình giao thông được đầu tư hàng trăm, nghìn tỉ đồng, thị xã Phú Thọ nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung đang dần trở thành điểm trung chuyển kết nối khu vực Tây Bắc với Hà Nội và các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc Bộ. Tính liên kết vùng được đẩy mạnh tạo ra nhiều cơ hội để Phú Thọ phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai.

Đình chỉ hoạt động của Công ty Cellab sau phản ánh của Lao Động

BÙI THƠM |

Sau phản ánh của báo Lao Động về "Phòng khám Cellab mồi khách chữa bách bệnh bằng tiêm truyền tế bào gốc từ người", ngày 17.1 Sở Y tế TP Hà Nội đã có công văn báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của báo. Theo đó, Sở Y tế đã có công văn số 26/TTr-KCB ngày 15.1 về việc đình chỉ hoạt động của cơ sở này và gửi UBND quận Hai Bà Trưng để thực hiện giám sát.

Nga nói dùng tên lửa hạ hơn 60 chiến binh phương Tây ở Ukraina

Thu Ánh |

RT đưa tin, ngày 17.1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hơn 60 lính đánh thuê phương Tây ở Ukraina, hầu hết là người Pháp, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công chính xác vào một tòa nhà ở Kharkov.

Hoa Tết ngập tràn đại lộ đẹp nhất TPHCM nhưng vắng khách mua

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM – Trưng bày cây kiểng (cây cảnh) vào dịp Tết là một nét đẹp trong văn hoá đón Tết cổ truyền của người dân Việt Nam. Tại TPHCM, những ngày này, dọc khắp các tuyến đường, nhiều tiểu thương đã bắt đầu trưng bày đủ các loại cây kiểng và hoa ngày Tết để khách hàng tham quan, mua sắm. Tuy nhiên sức mua vẫn còn nhiều hạn chế.

Sự giám sát, quản lý các đội tuyển thể thao quốc gia có bị buông lỏng?

Hoài Việt |

Câu chuyện của ngành thể thao với vấn đề nội tại của đội thể dục dụng cụ Việt Nam được vận động viên Phạm Như Phương đưa ra công luận đặt ra vấn đề về trách nhiệm của đơn vị quản lý, giám sát?

Người dân quanh nhà máy rác TP Móng Cái phàn nàn bị ô nhiễm vì khói sương và mùi hôi

Đoàn Hưng |

Nhiều năm nay, mỗi khi trời tối, người dân sinh sống tại khu Đầm Nâu, thôn 5, xã Quảng Nghĩa, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh lại bị “tra tấn” bởi làn khói như sương cùng với mùi hôi khó chịu, xuất phát từ Nhà máy xử lý chất thải rắn TP Móng Cái.

Gây thiệt hại hơn 30 tỉ đồng, một giám đốc ở Phú Thọ bị bắt để mở rộng điều tra

Tô Công |

Phú Thọ - Công an tỉnh vừa bắt giữ một giám đốc doanh nghiệp vì nhiều hành vi trái pháp luật trong quá trình xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp thị trấn Sông Thao (huyện Cẩm Khê), gây thiệt hại trên 30 tỉ đồng.

Làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan đến 2 công trình sai phạm trong Đồi Cù

Lê Thanh Phong |

Ngày 11.1, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo xử lý nghiêm các sai phạm tại công trình xây dựng của dự án tòa nhà Câu lạc bộ Golf Đà Lạt bên trong Đồi Cù.

Cửa vào Tây Bắc mở toang từ những công trình giao thông nghìn tỉ

Tô Công |

Từ những công trình giao thông được đầu tư hàng trăm, nghìn tỉ đồng, thị xã Phú Thọ nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung đang dần trở thành điểm trung chuyển kết nối khu vực Tây Bắc với Hà Nội và các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc Bộ. Tính liên kết vùng được đẩy mạnh tạo ra nhiều cơ hội để Phú Thọ phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai.