Làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan đến 2 công trình sai phạm trong Đồi Cù

Lê Thanh Phong |

Ngày 11.1, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo xử lý nghiêm các sai phạm tại công trình xây dựng của dự án tòa nhà Câu lạc bộ Golf Đà Lạt bên trong Đồi Cù.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu nhanh chóng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và tổ chức, cá nhân liên quan do buông lỏng trong công tác quản lý, không kịp thời kiểm tra, xử lý các sai phạm.

Rất đúng, phải có người trong chính quyền chịu trách nhiệm, không có người chống lưng, đố doanh nghiệp nào dám bỏ cả đống tiền ra để xây dựng hai tòa nhà này.

Trong bài “Tại sao chính quyền để cho 2 công trình sai phạm mọc lên bên trong Đồi Cù?” ngày 11.1, Báo Lao Động đặt vấn đề, đối với hai công trình xây dựng sai phép và không phép trong Đồi Cù, phải kiểm tra, làm rõ cán bộ nào chịu trách nhiệm quản lý xây dựng trong thời gian xảy ra sai phạm. Nếu có dấu hiệu buông lỏng quản lý, thậm chí tiêu cực, thì xử lý theo pháp luật.

Xử phạt, bắt nhà đầu tư tháo dỡ công trình vi phạm là đương nhiên, nhưng cái gốc là phải xử lý những cá nhân gây ra vụ này. Sai phạm là do con người, phải chỉ mặt, gọi tên cụ thể, không nói chung chung và trách nhiệm tập thể.

Chỉ mặt, gọi tên cán bộ lãnh đạo chịu trách nhiệm trong vụ này không có gì khó. Xác định các công trình sai phạm được xây dựng trong thời gian nào, vào thời điểm đó, những ai là người đứng đầu chính quyền thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, các cơ quan quản lý như Sở Xây dựng...

Theo ghi nhận của Báo Lao Động, tháng 2.2023, khi đang xây dựng tòa nhà Câu lạc bộ Golf Đà Lạt, Công ty Hoàng Gia Đà Lạt đã có văn bản xin UBND tỉnh Lâm Đồng cho chủ trương thực hiện dự án 7 tầng làm khu vui chơi giải trí nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại, hầm đỗ xe. Đề xuất này đã được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận về mặt chủ trương, giao cho các sở, ngành nghiên cứu; tuy nhiên, khi dư luận lên tiếng phản ứng, tháng 4.2023, UBND tỉnh đã chính thức bãi bỏ.

Tháng 4.2023, UBND TP Đà Lạt và Phường 1 đã lập biên bản và yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công công trình không phép. Tuy nhiên đơn vị này vẫn tiếp tục thi công, xây dựng từ đó cho đến nay.

Một tòa nhà sừng sững, mọc lên từng ngày, che chắn tầm nhìn từ hồ Xuân Hương lên ngọn Langbiang, thì không thể che được mắt của lãnh đạo thành phố Đà Lạt, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.

Hai công trình xây dựng sai phép và không phép chiếm một phần không gian rất lớn trong Đồi Cù, không thể nói là không hay biết.

Để cho doanh nghiệp tự tung tự tác, phá nát Đồi Cù, không thể không có người chịu trách nhiệm.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Tại sao chính quyền để cho 2 công trình sai phạm mọc lên bên trong Đồi Cù?

Lê Thanh Phong |

Ngày 11.1, UBND thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng ban hành 2 quyết định xử phạt Công ty Hoàng Gia Đà Lạt về xây dựng công trình sai phép và không phép bên trong Đồi Cù.

Sẽ cưỡng chế nếu không tự tháo dỡ các hạng mục trái phép tại CLB Golf Đồi Cù

Mai Hương |

Ngày 11.1, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu khẩn trương xử lý nghiêm các sai phạm tại công trình xây dựng của dự án tòa nhà Câu lạc bộ Golf Đồi Cù Đà Lạt.

Dừng công trình xây dựng không phép trong sân golf Đồi Cù, Đà Lạt

Mai Hương |

Tòa nhà sân golf Đồi Cù Đà Lạt là công trình xây dựng trái phép, gây xôn xao dư luận. Tòa nhà sai cả khối tích và diện tích này mọc lên đã che khuất tầm nhìn của Đà Lạt hướng về núi Lang Biang.

Đến hạn chót, cư dân tòa nhà 15 tầng ở TP Thái Bình vẫn chưa được giao nhà

TRUNG DU |

Thái Bình - Dù UBND tỉnh Thái Bình đã ra chỉ đạo chậm nhất ngày 15.1 phải thực hiện bàn giao căn hộ tại tòa nhà hỗn hợp 15 tầng phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình cho các hộ gia đình, cá nhân, thế nhưng đến nay, người dân, khách hàng vẫn chưa được bàn giao căn hộ.

2 sai lầm nhiều người mắc nhất khi làm đẹp đón Tết Nguyên đán

AN AN - VŨ LINH |

Qua quá trình trực tiếp tư vấn và xử lý tai biến làm đẹp, các bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ Bệnh viện Bưu điện tại đã chỉ ra những sai lầm nhiều người mắc khi làm đẹp đón Tết Nguyên đán.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng nhận nhiệm vụ ở Ủy ban Quốc phòng và An ninh

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV.

Để người dân khôi phục sản xuất vì dự án nghìn tỉ của Tập đoàn FLC không triển khai

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dự án Khu công nghiệp Hoàng Long mở rộng của Tập đoàn FLC sau nhiều năm không triển khai, bỏ hoang, đến nay chính quyền địa phương đã đưa ra phương án đầu tư xây dựng kênh mương thủy lợi, để người dân khôi phục sản xuất, cấy cày trở lại.

Cầm sổ đỏ vay được 300 triệu đồng, phải mua bảo hiểm 20 triệu đồng

ĐÔNG NGUYÊN |

Đại biểu Phạm Văn Thịnh (đoàn Bắc Giang) vẫn còn băn khoăn về việc ngân hàng thương mại làm đại lý bảo hiểm nhân thọ. Ông nói đã chứng kiến cảnh một người phụ nữ vì khoản nợ phải trả đã đến ngân hàng cầm cố sổ đỏ vay 300 triệu đồng nhưng lại phải mua bảo hiểm nhân thọ 20 triệu đồng.

Tại sao chính quyền để cho 2 công trình sai phạm mọc lên bên trong Đồi Cù?

Lê Thanh Phong |

Ngày 11.1, UBND thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng ban hành 2 quyết định xử phạt Công ty Hoàng Gia Đà Lạt về xây dựng công trình sai phép và không phép bên trong Đồi Cù.

Sẽ cưỡng chế nếu không tự tháo dỡ các hạng mục trái phép tại CLB Golf Đồi Cù

Mai Hương |

Ngày 11.1, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu khẩn trương xử lý nghiêm các sai phạm tại công trình xây dựng của dự án tòa nhà Câu lạc bộ Golf Đồi Cù Đà Lạt.

Dừng công trình xây dựng không phép trong sân golf Đồi Cù, Đà Lạt

Mai Hương |

Tòa nhà sân golf Đồi Cù Đà Lạt là công trình xây dựng trái phép, gây xôn xao dư luận. Tòa nhà sai cả khối tích và diện tích này mọc lên đã che khuất tầm nhìn của Đà Lạt hướng về núi Lang Biang.