Phố ẩm thực ở TPHCM nhộn nhịp mua bán thức ăn mang về

Thanh Chân |

Những ngày này, phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ (Quận 10, TPHCM) đã trở nên nhộn nhịp hơn. Các gian hàng ẩm thực tấp nập khách đến mua từ chiều đến tối.

 
Ghi nhận của phóng viên tại phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ vào tối 21.10, tấp nập người mua bán sau thời gian dài TPHCM thực hiện giãn cách xã hội.
 
Các quán ăn uống tại đây đã mở cửa lại nhưng chưa đầy đủ so với trước.
 
Phố ấm thực Hồ Thị bày bán nhiều loại món ăn như đồ nướng, bún thái, hủ tiếu,... cho đến các loại nước uống như trà sữa, sâm,...
 
Theo khảo sát, giá các món ăn ở khu vực này vẫn giữ ở mức ổn định.
 
“Tôi mở bán trở lại từ hôm 14.10, vui lắm khi lại được đón khách. Mỗi ngày, tôi dọn quầy từ lúc 2-3h chiều rồi bán đến khoảng 8-9h tối là vừa hết khách và hết thịt. Lượng khách đến đây mỗi ngày một đông hơn, không khí cũng nhộn nhịp hơn. Tuy nhiên, tôi cũng luôn nhắc khách đứng đợi giãn cách nhau, thực hiện 5K để đảm bảo sức khỏe. Hi vọng khi đủ điều kiện, thành phố sớm cho phép bán tại chỗ, lúc đó thì còn sôi động hơn nhiều, mọi thứ cũng trở về bình thường" - chị Ngân (chủ quầy thịt xiên nướng) chia sẻ.
 
Hiện, việc mở bán ăn uống tại chỗ vẫn chưa được phép, hàng quán chỉ bán mang đi.
 
 
Những bạn trẻ xếp hàng chờ mua đồ ăn. "Mình rất thích mua đồ ăn tại khu Hồ Thị Kỷ này vì có nhiều món ngon lắm. Hôm nay, không khí ở đây sôi động hẳn. Mình cũng mong sớm được ngồi ăn tại chỗ để còn có không gian trò chuyện với bạn sau khoảng thời gian ở nhà phòng chống dịch" - bạn Kim Loan (TPHCM) cho biết.
 
Ngày 19.10. Sở Công thương TPHCM đã có văn bản đề xuất UBND TPHCM cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ, trừ loại hình kinh doanh bia, rượu. Các cơ sở kinh doanh ăn uống được hoạt động đến 21 giờ, công suất phục vụ tối đa 50%. Mật độ phục vụ tại chỗ đảm bảo không quá 2 người/bàn và khoảng cách các bàn ăn tối thiểu 2m.
Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Cuộc sống bình thường mới ở xã đảo duy nhất của TPHCM

NGỌC LÊ - HUYÊN NGUYỄN |

Thạnh An là xã thuộc huyện Cần Giờ (TPHCM), do chưa có đường bộ kết nối nên nơi này được ví như một ốc đảo ven thành phố. Hiện người dân tại đây đang dần trở về cuộc sống bình thường sau thời gian dài không được "bám biển".

Chợ Bến Thành nhộn nhịp mua bán sau hơn 2 tuần mở cửa trở lại

Thanh Chân |

Sau 2 tuần mở chợ trở lại, các tiểu thương ở chợ Bến Thành (TPHCM) cảm thấy vui mừng khi hoạt động kinh doanh phục vụ người dân và du khách trở nên nhộn nhịp hơn so với những ngày đầu.

Ngày 20.10, chợ hoa lớn nhất TPHCM nhộn nhịp, giá hoa tăng cao

Chân Phúc - Thanh Vũ |

Trong ngày 20.10, tại chợ hoa sỉ lớn nhất TPHCM Hồ Thị Kỷ (Quận 10, TPHCM), lượng người đổ về đây mua hoa khá đông, giá hoa cũng tăng cao hơn so với ngày thường.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cuộc sống bình thường mới ở xã đảo duy nhất của TPHCM

NGỌC LÊ - HUYÊN NGUYỄN |

Thạnh An là xã thuộc huyện Cần Giờ (TPHCM), do chưa có đường bộ kết nối nên nơi này được ví như một ốc đảo ven thành phố. Hiện người dân tại đây đang dần trở về cuộc sống bình thường sau thời gian dài không được "bám biển".

Chợ Bến Thành nhộn nhịp mua bán sau hơn 2 tuần mở cửa trở lại

Thanh Chân |

Sau 2 tuần mở chợ trở lại, các tiểu thương ở chợ Bến Thành (TPHCM) cảm thấy vui mừng khi hoạt động kinh doanh phục vụ người dân và du khách trở nên nhộn nhịp hơn so với những ngày đầu.

Ngày 20.10, chợ hoa lớn nhất TPHCM nhộn nhịp, giá hoa tăng cao

Chân Phúc - Thanh Vũ |

Trong ngày 20.10, tại chợ hoa sỉ lớn nhất TPHCM Hồ Thị Kỷ (Quận 10, TPHCM), lượng người đổ về đây mua hoa khá đông, giá hoa cũng tăng cao hơn so với ngày thường.