Giá hoa tăng nhẹ, chợ đầu mối Hà Nội đông đúc trong ngày 20.10

Đình Trường - Lan Nhi |

Giá hoa trong ngày 20.10 tại chợ đầu mối Quảng An (TP. Hà Nội) có xu hướng tăng nhẹ. Nhiều tiểu thương cho biết phải dự trữ trước hàng ở kho để bán trong ngày.

Theo ghi nhận của Lao Động, từ sáng sớm, chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã tấp nập người ra vào mua bán. Giá hoa tươi có xu hướng tăng nhẹ khoảng 10 - 20% so với ngày thường.  Đắt hàng nhất vẫn là mặt hàng hoa hồng nhung,  cúc hoạ mi...

 
Từ sáng sớm, chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã tấp nập người ra vào mua bán. Ảnh: Lan Nhi

Một số người bán hàng cho biết, giá hoa hồng nhung ngày thường chỉ trên dưới 50.000 - 60.0000 đồng/10 cành thì sáng nay bán buôn với giá 70.000 - 80.0000 đồng/10 cành. Còn bán lẻ thì sẽ tùy theo khách, nhưng cũng chỉ dao động khoảng từ 9.000 - 10.000 đồng/cành, 100.000 - 150.000 đồng/bó 10 cành.

Bên cạnh đó, nhiều loại hoa có màu sắc phong phú và đa dạng khác như: Hoa đồng tiền, tường vy, hoa sấy lạnh, hoa sao... cũng được nhiều khách hàng ưa chuộng.

 
Nhiều khách hàng là nam giới đi chợ hoa từ sáng sớm. Ảnh: Lan Nhi

Chị Nguyễn Lan Hương (tiểu thương buôn bán hoa tại chợ đầu mối Quảng An) cho biết: "Thu nhập trung bình tại cửa hàng dao động khoảng 8 -10 triệu đồng/ngày, tuỳ vào lượng khách nhiều hay ít.

Giá hoa năm nay tăng cao hơn so với mọi năm do nguồn cung không nhiều, hoa nhập khẩu dường như vắng bóng tại chợ. Đặc biệt, giá hoa hồng cũng chỉ nhích lên đôi chút so với ngày thường khoảng từ 3.000 - 4.000 đồng/cành, nhiều khi cửa hàng không còn để bán".

 
Giá các loại hoa khác như hoa ly, hoa lan cũng tăng nhẹ 10 -20 % so với ngày thường. Ảnh: Lan Nhi

Tại chợ Quảng An, giá các loại hoa khác như hoa ly, hoa lan cũng nhích nhẹ, giao động từ 50.000 - 100.000 đồng/bó 3 - 5 cành. Các loại hoa trang trí như hoa baby trắng 40.000 đồng/bó, hoa cẩm chướng 45.000 - 50.000 đồng/bó 20 cành, lá liễu giá dao động 35.000 - 40.000 đồng/1 bó, lá dương xỉ từ 50.000 - 60.000 đồng/bó 10 cành…

 
Mặt hàng hoa bán theo lẵng được nhiều người lựa chọn do hình thức cắm đẹp, phù hợp với nhiều đối tượng. Ảnh: Lan Nhi

Theo tìm hiểu, một số cửa hàng bán hoa tại chợ Quảng An cho rằng, mặt hàng hoa lẵng được nhiều khách hàng lựa chọn do hình thức cắm đẹp, phù hợp với nhiều đối tượng. Những lẵng hoa đẹp thậm chí có giá hàng trăm nghìn đồng đến cả triệu đồng/lẵng.

Anh Nguyễn Văn Biên (SN 1980, kinh doanh hoa tại chợ Quảng An) chia sẻ: "Thị trường hoa dịp 20.10 bắt đầu sôi động cách đây mấy ngày. Giá bán lẵng hoa cỡ nhỏ dao động từ 200.000 - 300.000 đồng/lẵng đối với những loại hoa phổ thông. Còn với những loại hoa đắt tiền, hàng độc thì giá cao hơn và cũng bán tùy theo khách. Cửa hàng tôi cũng bán được nhiều lẵng hoa cỡ lớn với giá khoảng 500.000 - 600.000 đồng/lẵng".

 
Với những loại hoa đắt tiền, hàng độc thì giá cao hơn và cũng bán tùy theo khách hàng tại chợ. Ảnh: Lan Nhi

Đi mua hoa từ sáng sớm, anh Trần Quang Minh (SN 1985, quận Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: "Sáng sớm, tôi cũng tranh thủ ra chợ mua hoa sớm để tặng bạn gái, tặng mẹ. Giá hoa năm nay có xu hướng tăng nhẹ hơn mọi ngày. Tuy công việc bận rộn nhưng tôi cũng bớt chút thời gian qua đây mua quà, mua hoa, dành thời gian quan tâm đến gia đình".

 
Từ sáng sớm, nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ ra chợ mua hoa sớm để tặng bạn, người thân. Ảnh: Lan Nhi

Theo quan sát PV, do lượng người mua đông đúc, giá hoa tại chợ Quảng An vì thế cũng nhích theo từng giờ. Nhiều tiểu thương ở đây cho rằng, rất khó biết trước giá hoa sẽ tăng ở mức độ nào vì tất cả phụ thuộc vào sức mua, lượng người mua hàng. Tuy ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, lượng người đến chợ khi đông đúc, khiến nhiều tiểu thương tại đây rất phấn khởi, thậm chí còn phải dự trữ hàng trong kho để bán trong ngày.

Đình Trường - Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Tung nhiều khuyến mãi dịp 20.10, chủ tiệm hoa vẫn lo ế ẩm

Phương Duy - Kim Nhung |

thị trường hoa 20.10 khá nhộn nhịp nhưng nhiều tiểu thương cho biết, năm nay lượng khách giảm rõ rệt. Giá một số loại hoa cũng ở mức khá "mềm", không cao như nhiều năm.

Những loại hoa đẹp và ý nghĩa nhất dành tặng ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10

Hải Minh |

Dưới đây là những bó hoa chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 đẹp, ý nghĩa dành tặng trong dịp đặc biệt này.

Cảnh vắng lặng chưa từng có tại chợ hoa lớn nhất nhì TPHCM trước ngày 20.10

NGỌC LÊ |

Ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10) đang cận kề, năm nay ngày lễ này diễn ra trong bối cảnh TPHCM đang dần "bình thường mới" sau đợt dịch bệnh bùng phát. Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10), một trong những khu chợ hoa lớn nhất nhì TPHCM, cảnh buôn bán khá đìu hiu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tung nhiều khuyến mãi dịp 20.10, chủ tiệm hoa vẫn lo ế ẩm

Phương Duy - Kim Nhung |

thị trường hoa 20.10 khá nhộn nhịp nhưng nhiều tiểu thương cho biết, năm nay lượng khách giảm rõ rệt. Giá một số loại hoa cũng ở mức khá "mềm", không cao như nhiều năm.

Những loại hoa đẹp và ý nghĩa nhất dành tặng ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10

Hải Minh |

Dưới đây là những bó hoa chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 đẹp, ý nghĩa dành tặng trong dịp đặc biệt này.

Cảnh vắng lặng chưa từng có tại chợ hoa lớn nhất nhì TPHCM trước ngày 20.10

NGỌC LÊ |

Ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10) đang cận kề, năm nay ngày lễ này diễn ra trong bối cảnh TPHCM đang dần "bình thường mới" sau đợt dịch bệnh bùng phát. Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10), một trong những khu chợ hoa lớn nhất nhì TPHCM, cảnh buôn bán khá đìu hiu.