Những phụ hồ “oằn mình” làm việc dưới nắng nóng khắc nghiệt

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nắng nóng khắc nghiệt, khiến những thợ xây, phụ hồ (ở Thanh Hóa) phải “oằn mình” tìm các phương án để chống chọi. Tuy nhiên, "chạy" đâu cũng không hết nắng.

Trong những ngày qua, tại tỉnh Thanh Hóa nắng nóng diễn ra khá khắc nghiệt, khiến nhiều công nhân, lao động tự do phải chật vật chống chọi khi làm việc ngoài trời. Ảnh: Quách Du
Trong những ngày qua, tại tỉnh Thanh Hóa nắng nóng diễn ra khá khắc nghiệt, khiến nhiều công nhân, lao động tự do phải chật vật chống chọi khi làm việc ngoài trời. Ảnh: Quách Du
Ghi nhận của Lao Động tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, nhiều thợ xây, phụ hồ đang phải làm việc khá chật vật, mướt mồ hôi dưới trời nắng “như đổ lửa”. Ảnh: Quách Du
Ghi nhận của Lao Động tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, nhiều thợ xây, phụ hồ đang phải làm việc khá chật vật, mướt mồ hôi dưới trời nắng “như đổ lửa”. Ảnh: Quách Du
Anh Đoàn Như Bảy (35 tuổi, một phụ hồ đang xây dựng công trình nhà dân ở TP. Thanh Hóa) cho biết, do nắng nóng khiến những người thợ xây, phụ hồ như anh phải dậy từ sớm, tranh thủ thời gian để làm việc. Ảnh: Quách Du
Anh Đoàn Như Bảy (35 tuổi, một phụ hồ đang xây dựng công trình nhà dân ở TP. Thanh Hóa) cho biết, do nắng nóng khiến những người thợ xây, phụ hồ như anh phải dậy từ sớm, tranh thủ thời gian để làm việc. Ảnh: Quách Du
“Đến khoảng 10h sáng mỗi ngày, mọi công việc ngoài trời đều phải khép lại vì nắng quá gắt” - anh Bảy chia sẻ. Ảnh: Quách Du
“Đến khoảng 10h sáng mỗi ngày, mọi công việc ngoài trời đều phải khép lại vì nắng quá gắt” - anh Bảy chia sẻ. Ảnh: Quách Du
Anh Cao Sỹ Hải (31 tuổi, ở huyện Triệu Sơn) cho biết, anh xuống TP. Thanh Hóa làm thợ xây tại một công trình xây dựng cách đây vài tháng. “Không ai muốn làm việc vất vả dưới thời tiết ngoài trời có lúc trên 40 độ C. Tuy nhiên, vì mưu sinh và tiến độ công trình, chúng tôi phải cố gắng chống chọi. Nhiều khi công việc vất vả, người lả đi vì nắng là chuyện bình thường” - anh Hải cho hay. Ảnh: Quách Du
Anh Cao Sỹ Hải (31 tuổi, ở huyện Triệu Sơn) cho biết, anh xuống TP. Thanh Hóa làm thợ xây tại một công trình xây dựng cách đây vài tháng. “Không ai muốn làm việc vất vả dưới thời tiết ngoài trời có lúc trên 40 độ C. Tuy nhiên, vì mưu sinh và tiến độ công trình, chúng tôi phải cố gắng chống chọi. Nhiều khi công việc vất vả, người lả đi vì nắng là chuyện bình thường” - anh Hải cho hay. Ảnh: Quách Du
Cảnh người lao động chật vật làm việc dưới thời tiết nắng nóng khắc nghiệt ở các công trình xây dựng. Ảnh: Quách Du
Cảnh người lao động chật vật làm việc dưới thời tiết nắng nóng khắc nghiệt ở các công trình xây dựng. Ảnh: Quách Du
Trên tầng cao của các ngôi nhà, công nhân phải căng những tấm bạt che nắng để làm việc. Ảnh: Quách Du
Trên tầng cao của các ngôi nhà, công nhân phải căng những tấm bạt che để làm việc. Ảnh: Quách Du
Dựng lên các lều tạm để chống nắng nóng tại công trường. Ảnh: Quách Du
Dựng lên các lều tạm để chống nắng nóng tại công trường. Ảnh: Quách Du
Với những thợ xây, phu hồ nắng nóng luôn là “khắc tinh”, khiến cho công việc của họ không đạt hiểu quả cao. Ảnh: Quách Du
Với những thợ xây, phu hồ nắng nóng luôn là “khắc tinh”, khiến cho công việc của họ không đạt hiểu quả cao. Ảnh: Quách Du

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Xóm trọ nghèo ở Hà Nội ngày nắng nóng: Đổ nước lau sàn nhà nằm ngủ cho mát

KHÁNH AN |

Bước vào mùa nắng nóng, những người sống ở xóm trọ chân cầu Long Biên (phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) phải tìm mọi cách để vượt qua cái nóng trong căn phòng chật hẹp.

Nắng nóng gay gắt, du khách chen chân dưới hàng cây xanh Hoàng thành Huế

NGUYỄN LUÂN - THANH THẢO |

HUẾ - Vào thời điểm nắng nóng gắt gắt nhất của mùa hè, hàng cây xanh rợp bóng mát trên những cung đường Hoàng thành là niềm tự hào cho người dân và sự thích thú của du khách khi đi tham quan khu vực Kinh thành Huế.

Vì sao dân thành thị khổ sở hơn nông thôn trong mùa hè nắng nóng?

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Các chuyên gia cho rằng do hiệu ứng đô thị hay còn gọi là đảo nhiệt đô thị đã khiến nền nhiệt ở các thành phố lớn gia tăng hơn rất nhiều so với các khu vực nông thôn trong mùa hè nắng nóng.

Hủy kết quả đấu giá 23 lô đất của em trai Phó Chủ tịch huyện tại Nghệ An

HẢI ĐĂNG |

Ông Nguyễn Văn Trọng, người đấu giá trúng 23 lô đất trị giá 30 tỉ đồng tại vùng Đồng Quan (xóm 5, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) là em trai phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu.

Mổ xẻ loạt vi phạm trong cổ phần hóa các ông lớn ngành xây dựng

Cao Nguyên |

Trong quá trình thanh tra việc sắp xếp, cổ phần hóa các Tổng Công ty (TCty) nhà nước thuộc Bộ Xây dựng, Thanh tra Chính phủ (TTCP) phát hiện nhiều vi phạm trong quản lí, sử dụng đất đai, tài chính có nguy cơ gây thất thoát ngân sách.

Chiêm ngưỡng Cầu Cổng Vàng - một trong 7 kỳ quan thế giới hiện đại

Minh Đức |

Không chỉ là biểu tượng kiến trúc, Cầu Cổng Vàng (Golden Gate Bridge) còn là một trong những biểu tượng văn hoá của thành phố San Francisco nói riêng và nước Mỹ nói chung.

Nga cho một nước EU vay hơn 10 tỉ USD xây nhà máy hạt nhân

Ngọc Vân |

Khoản cho vay của Nga sẽ được dùng để mở rộng nhà máy hạt nhân Paks, hiện cung cấp khoảng một nửa lượng điện của Hungary.

Hồ thủy lợi gần 300 tỉ đồng khởi công rồi để đó

Hoàng Bin |

Công trình hồ chứa nước Lộc Đại tại huyện Quế Sơn, Quảng Nam được đầu tư gần 300 tỉ đồng, nhưng đã chậm tiến độ hơn 2 năm, ảnh hưởng đến việc cung cấp nước sản xuất cho hàng trăm hộ dân.

Xóm trọ nghèo ở Hà Nội ngày nắng nóng: Đổ nước lau sàn nhà nằm ngủ cho mát

KHÁNH AN |

Bước vào mùa nắng nóng, những người sống ở xóm trọ chân cầu Long Biên (phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) phải tìm mọi cách để vượt qua cái nóng trong căn phòng chật hẹp.

Nắng nóng gay gắt, du khách chen chân dưới hàng cây xanh Hoàng thành Huế

NGUYỄN LUÂN - THANH THẢO |

HUẾ - Vào thời điểm nắng nóng gắt gắt nhất của mùa hè, hàng cây xanh rợp bóng mát trên những cung đường Hoàng thành là niềm tự hào cho người dân và sự thích thú của du khách khi đi tham quan khu vực Kinh thành Huế.

Vì sao dân thành thị khổ sở hơn nông thôn trong mùa hè nắng nóng?

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Các chuyên gia cho rằng do hiệu ứng đô thị hay còn gọi là đảo nhiệt đô thị đã khiến nền nhiệt ở các thành phố lớn gia tăng hơn rất nhiều so với các khu vực nông thôn trong mùa hè nắng nóng.