Hồ thủy lợi gần 300 tỉ đồng khởi công rồi để đó

Hoàng Bin |

Công trình hồ chứa nước Lộc Đại tại huyện Quế Sơn, Quảng Nam được đầu tư gần 300 tỉ đồng, nhưng đã chậm tiến độ hơn 2 năm, ảnh hưởng đến việc cung cấp nước sản xuất cho hàng trăm hộ dân.

Công trình trọng điểm

Dự án hồ chứa nước Lộc Đại ở xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn có tổng vốn đầu tư 291 tỉ đồng, được khởi công năm 2018. Đây là công trình trọng điểm phục vụ nước tưới nông nghiệp, cắt lũ cho vùng hạ du dân cư đông đúc.

Dự án có dung tích chứa nước hơn 4,2 triệu m3, thiết kế cấp nước cho 500 ha đất nông nghiệp, cải thiện sinh kế, giảm nghèo cho người dân hai xã Quế Hiệp và Quế Thuận, huyện Quế Sơn.

Dự kiến công trình hoàn thành tháng 12.2020, nhưng đến nay mới thi công xong cống xả tràn và một đoạn kênh chính hơn 100 m (tổng chiều dài 5 km). Trên công trường, máy móc lâu ngày không sử dụng đã rỉ sét.

Theo người dân địa phương, thời gian đầu đơn vị thi công chở máy móc, công nhân đến rất đông, nhưng đến cuối năm 2021 thì dừng.

Trước đây tại vị trí đang xây dựng hồ chứa, người dân ngăn suối đưa nước về phục vụ 50 ha lúa, nhưng mương cũ bị ảnh hưởng bởi công trình thi công nên xói lở rất nhiều, không dẫn được nước về ruộng.

“Xây hồ chứa nước để cấp nước cho dân mà bây giờ lại làm thiếu nước trầm trọng hơn nên người dân rất bức xúc” - ông Trần Hạnh, người dân địa phương kiến nghị.

Sai phạm, chậm trễ và tiếp tục gia hạn

Theo Ban Quản lí dự án xây dựng tỉnh Quảng Nam - chủ đầu tư dự án, nguyên nhân chậm tiến độ là do thiếu nguồn đất đắp.

Cụ thể, để đắp đập dài 672 m cần gần 800 nghìn m3 đất, tỉnh đã quy hoạch 3 mỏ đất, nhưng đến lúc thi công người dân không đồng tình cho khai thác. Ban đã đề nghị tỉnh cho phép quy hoạch mỏ mới, dự kiến năm 2024 mới triển khai đắp đập.

Ngoài ra, theo UBND huyện Quế Sơn, dự án kéo dài còn do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng khi phải thu hồi gần 70 ha đất rừng và di dời khoảng 1.300 ngôi mộ.

Công tác đền bù giải tỏa khó thực hiện do có tranh chấp giữa các hộ dân về lịch sử, nguồn gốc sử dụng đất đai. Hiện trong khu vực thi công vẫn còn khoảng 800 ngôi mô chưa được di dời vì thiếu khu cải táng.

Ông Nguyễn Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn - cho biết, nếu tỉnh giao nguồn kinh phí sớm thì trong năm 2023, huyện cơ bản đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công. Đối với những vị trí không thuận lợi, đang có tranh chấp thì chờ Tòa án nhân dân huyện thụ lí, giải quyết.

Không chỉ trễ hạn hơn 2 năm, dự án này còn dính lùm xùm khi cuối năm 2022, Kiểm toán Nhà nước đã yêu cầu tỉnh Quảng Nam thu hồi nộp trả ngân sách nhà nước 927 triệu đồng và giảm nghiệm thu, thanh toán 533 triệu đồng của dự án này.

Nguyên nhân được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra là do chủ đầu tư đã thực hiện nghiệm thu, thanh toán xác định sai chi phí tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, cắm cọc giải phóng mặt bằng.

Mới đây, tỉnh Quảng Nam đã gia hạn thời gian hoàn thành dự án đến ngày 31.12.2025.

Hoàng Bin
TIN LIÊN QUAN

Điện mặt trời ngàn tỉ ở Ninh Thuận chồng trên quy hoạch hồ thủy lợi Tân Mỹ

Hữu Long |

Nhà máy Điện mặt trời Thiên Tân Solar Ninh Thuận có vốn đầu tư hơn 1.200 tỉ đồng. Dự án này từ đầu xây dựng trên quy hoạch hồ thủy lợi Tân Mỹ, lo ngại gây mất an toàn hồ đập. Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, dự án này nằm trong danh sách Bộ Công an đang xác minh, điều tra.

Đắk Lắk: Lại cưỡng chế di dân tại dự án hồ thủy lợi Krông Pách thượng

BẢO TRUNG |

Tại vùng lòng hồ Krông Pách thượng (xã Cư San, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) - dự án thủy lợi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đầu tư xây dựng, cơ quan chức năng tiếp tục cưỡng chế một số hộ dân, yêu cầu họ di dời đến khu tái định cư mới.

Hồ thủy lợi bị xâm hại: Tiếng kêu cứu từ hồ Đá Dựng

Hiếu Anh - Đức Mạnh |

Báo Lao Động đã có bài viết về tình trạng nhiều hồ thủy lợi trên địa bàn Hà Nội có dấu hiệu bị xâm hại. Tuy một số công trình vi phạm đã được tháo dỡ, khắc phục, nhưng tại một số địa phương tình trạng xâm hại vẫn chưa được cải thiện. Từ đơn kêu cứu của người dân, chúng tôi tìm tới địa chỉ hồ Đá Dựng, thôn 6, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội...

Thái Nguyên: Huyện Phú Lương có hay không việc né tránh, bao che sai phạm của Công ty Hưng Thịnh?

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Mặc dù UBND xã Tức Tranh đã có báo cáo kết quả thực hiện xử lý vi phạm hành chính về đất đai đối với Công ty Hưng Thịnh vào cuối tháng 5.2023 nhưng đến nay cả phía UBND xã Tức Tranh và phòng chuyên môn của UBND huyện Phú Lương đều kiên quyết không cung cấp.

Mới đăng kiểm, tàu du lịch Hạ Long vẫn phải chờ đoàn liên ngành thẩm định

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Từ năm 2015 đến nay, các tàu du lịch vịnh Hạ Long dù mới xuất xưởng, có đầy đủ các giấy tờ, chứng nhận của đăng kiểm nhưng muốn hoạt động thì phải có ý kiến đánh giá, nhận xét của một hội đồng. Việc này không khác gì đối với quy định trước đây từng áp cho các loại ôtô, trong đó, kể cả xe mới xuất xưởng vẫn phải đi đăng kiểm mới được phép hoạt động.

Tiền và những tranh cãi quanh đêm diễn của Blackpink

Mi Lan |

Giá vé 2 đêm diễn của Blackpink trên sân vận động Mỹ Đình đã giảm nhiệt, nhưng những tranh cãi quanh chuyện chi tiền cho đêm diễn vẫn kéo theo nhiều ý kiến.

Giải pháp phát huy tốt công năng của hầm đi bộ ở Hà Nội

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Theo các chuyên gia, để "hồi sinh" hầm đi bộ cần có sự thay đổi về kết cấu để việc sử dụng thuận tiện nhất cho người dân.

Công an vào cuộc vụ ép người dân vùng cao nhận nợ xây đường nông thôn mới

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Sau khi nhận được phản ánh của Báo Lao Động, Công an huyện Yên Bình đã phối hợp với Công an xã Bảo Ái xác minh, làm rõ việc người dân bị ép nhận nợ xây đường nông thôn mới.

Điện mặt trời ngàn tỉ ở Ninh Thuận chồng trên quy hoạch hồ thủy lợi Tân Mỹ

Hữu Long |

Nhà máy Điện mặt trời Thiên Tân Solar Ninh Thuận có vốn đầu tư hơn 1.200 tỉ đồng. Dự án này từ đầu xây dựng trên quy hoạch hồ thủy lợi Tân Mỹ, lo ngại gây mất an toàn hồ đập. Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, dự án này nằm trong danh sách Bộ Công an đang xác minh, điều tra.

Đắk Lắk: Lại cưỡng chế di dân tại dự án hồ thủy lợi Krông Pách thượng

BẢO TRUNG |

Tại vùng lòng hồ Krông Pách thượng (xã Cư San, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) - dự án thủy lợi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đầu tư xây dựng, cơ quan chức năng tiếp tục cưỡng chế một số hộ dân, yêu cầu họ di dời đến khu tái định cư mới.

Hồ thủy lợi bị xâm hại: Tiếng kêu cứu từ hồ Đá Dựng

Hiếu Anh - Đức Mạnh |

Báo Lao Động đã có bài viết về tình trạng nhiều hồ thủy lợi trên địa bàn Hà Nội có dấu hiệu bị xâm hại. Tuy một số công trình vi phạm đã được tháo dỡ, khắc phục, nhưng tại một số địa phương tình trạng xâm hại vẫn chưa được cải thiện. Từ đơn kêu cứu của người dân, chúng tôi tìm tới địa chỉ hồ Đá Dựng, thôn 6, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội...