Sau khi nâng cấp, công trình hồ chứa nước bị cạn nước

HƯNG THƠ |

Sau khi được nâng cấp và đưa vào sử dụng mấy tháng, công trình hồ chứa nước Tân Vĩnh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) bị cạn nước, có hiện tượng rò rỉ nước.

Mới đầu mùa hạn, nhưng mực nước ở hồ chứa nước Tân Vĩnh (xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp đã cạn, chỉ còn khoảng hơn 1 mét.

27 năm định cư ở thôn Tân Vĩnh, lần đầu tiên ông Trần Tương mới thấy mực nước ở hồ chứa nước Tân Vĩnh xuống thấp như thế này. Theo ông Tương, bình thường mực nước ở hồ từ 4 đến 5 mét, đến mùa hạn, mực nước xuống thấp chỉ khoảng 1 mét. Nhưng năm nay, khi mới bắt đầu mùa hạn, nước đã xuống thấp.

Đáng nói, hồ chứa nước này vừa mới được nâng cấp. Thấy mực nước xuống thấp bất thường, ông Tương đi kiểm tra, thì phát hiện trong thân đập có tiếng nước chảy. “Khả năng là bị thấm, chảy thành dòng ở bên trong thân đập. Ghé tai vào, nghe có tiếng nước chảy bên trong” - ông Tương cho hay.

Trước phản ánh của người dân, UBND huyện Hướng Hóa đã đến kiểm tra. Kết quả cho thấy, hiện trạng lòng hồ chứa nước đang khô cạn, lượng tích nước của hồ chứa rất ít.

Đặc biệt, phía sau thân đập có 2 vị trí nước đang rò rỉ, nhiều vụ trí đường giằng bảo vệ thân đập có hiện tượng bị thấm dẫn đến rò rỉ ở thân đập, dẫn đến tình trạng hồ chứa không tích trữ được nước.

Mới đầu mùa khô, nhưng mực nước ở hồ chứa nước Tân Vĩnh xuống thấp kỷ lục sau khi được nâng cấp. Ảnh: Hưng Thơ.
Mới đầu mùa khô, nhưng mực nước ở hồ chứa nước Tân Vĩnh xuống thấp kỷ lục sau khi được nâng cấp. Ảnh: Hưng Thơ

Nếu không được khắc phục, sửa chữa kịp thời, công trình này càng bị hư hỏng nặng hơn, hồ chứa nguy cơ cao sẽ khô hoàn toàn, không có nước cung cấp cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân. Vì vậy, UBND huyện Hướng Hóa đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan, nhà thầu thi công công trình Hồ chứa nước Tân Vĩnh kiểm tra, sớm khắc phục hư hỏng.

Được biết, vào ngày 20.12.2022, công trình nâng cấp hồ chứa nước Tân Vĩnh được bàn giao UBND xã Hướng Tân quản lý, đưa vào khai thác, sử dụng. Công trình do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị (nay là Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh) là đơn vị quản lý dự án. Liên doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Trường Thịnh và Công ty TNHH Thanh Niên là nhà thầu thi công.

Trả lời báo Lao Động về thông tin hồ chứa nước Tân Vĩnh sau khi được nâng cấp thì mực nước rất thấp, ông Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị - cho biết sẽ thành lập đoàn đi kiểm tra lại.

Theo ông Bình, dự án nâng cấp hồ chứa nước Tân Vĩnh có tổng vốn đầu tư hơn 6 tỉ đồng với các hạng mục làm mới cống, tràn và gia cố mặt đập. Khi triển khai nâng cấp, đã phát hiện việc thấm, vị trí thấm không nằm trong thiết kế, nên phải xin kinh phí khắc phục nhưng không được phê duyệt.

“Vị trí thấm thì biết đó, nhưng loay hoay về nguồn vốn. Khi nâng cấp thì triển khai trên phần đập cũ. Ngày xưa, người dân đắp bằng đất, mình không bóc ra để đắp lại mà chỉ nâng cấp ở phía trên, bây giờ thấm ở phần đắp đất” - ông Nguyễn Thanh Bình thông tin.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Đầu mùa khô đã lo thiếu nước sạch

NHẬT HỒ |

Không chỉ thiếu nước ngọt trong sinh hoạt, ngay cả nước mặn để nuôi tôm cũng thiếu. Tình trạng thiếu nước tại tỉnh Cà Mau không mới, diễn ra nhiều năm, nhưng chưa được khắc phục triệt để.

Sở Nông nghiệp Bình Định phân trần về 15 tỉ để mở rộng công trình cấp nước

Hoài Luân |

Trước những lo ngại về việc xin chủ trương nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt huyện Vân Canh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Bình Định khẳng định, kinh phí dự án này không dùng để sửa chữa nhà máy nước bị bỏ hoang.

Vĩnh Long: Mời thầu xây dựng hệ thống cấp nước sau phản ánh của Lao Động

HOÀNG LỘC |

Sau nội dung phản ánh về tình trạng người dân xã Long Mỹ và xã An Phước (huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) thiếu nước sạch sử dụng, đăng tải trên Báo Lao Động, UBND huyện Mang Thít chỉ đạo các xã có giải pháp xử lý nội dung báo đã nêu.

Điểm mặt những tuyến phố vừa được lát đá xong đã hỏng

VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Sau 1-2 năm, vỉa hè của nhiều tuyến phố được lát đá đã nhanh chóng hư hỏng, xuống cấp ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, lãng phí tiền của.

Người Hà Nội chi tiền triệu đi học hát karaoke

PHƯƠNG ANH |

Nhiều người sẵn sàng chi tiền triệu đi học hát karaoke để tự tin hơn trong những buổi đi hát cùng bạn bè, đồng nghiệp.

Hiệu trưởng, giáo viên Trường THPT chuyên ĐH Vinh liên tục bị đe doạ sau vụ nữ sinh tự tử

Quỳnh Trang |

Nghệ An - Liên quan vụ nữ sinh lớp 10A15 tự tử, một số cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh của Trường THPT chuyên Đại học Vinh bị một số đối tượng đe dọa.

Khách hàng "cắn răng" thuê Mercedes giá 2,5 triệu/ngày cho dịp lễ 30.4

MINH HÀ |

Năm nay, kỳ nghỉ lễ 30.4 kéo dài tới 5 ngày nên nhiều người tranh thủ đi chơi xa dẫn đến dịch vụ cho thuê xe tự lái đã sớm rơi vào cảnh hết xe để cho thuê.

VKSND cấp cao: Đủ căn cứ xác định cựu đại tá Phùng Anh Lê nhận hối lộ 110 triệu đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Đại diện Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội cho rằng có đủ căn cứ xác định cựu đại tá Phùng Anh Lê nhận hối lộ 110 triệu đồng để thả người trái pháp luật.

Đầu mùa khô đã lo thiếu nước sạch

NHẬT HỒ |

Không chỉ thiếu nước ngọt trong sinh hoạt, ngay cả nước mặn để nuôi tôm cũng thiếu. Tình trạng thiếu nước tại tỉnh Cà Mau không mới, diễn ra nhiều năm, nhưng chưa được khắc phục triệt để.

Sở Nông nghiệp Bình Định phân trần về 15 tỉ để mở rộng công trình cấp nước

Hoài Luân |

Trước những lo ngại về việc xin chủ trương nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt huyện Vân Canh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Bình Định khẳng định, kinh phí dự án này không dùng để sửa chữa nhà máy nước bị bỏ hoang.

Vĩnh Long: Mời thầu xây dựng hệ thống cấp nước sau phản ánh của Lao Động

HOÀNG LỘC |

Sau nội dung phản ánh về tình trạng người dân xã Long Mỹ và xã An Phước (huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) thiếu nước sạch sử dụng, đăng tải trên Báo Lao Động, UBND huyện Mang Thít chỉ đạo các xã có giải pháp xử lý nội dung báo đã nêu.