Theo đó, trên đường Mai Chí Thọ (thành phố Thủ Đức) có gần 900 cây xanh sẽ được di dời và 200 cây bị đốn hạ trong tháng 4 này để có mặt bằng thi công dự án nút giao thông An Phú.
Những cây này thuộc giống bàng, xà cừ, lim, giáng hương… từ 13 đến hơn 20 năm tuổi. Các cây xanh sẽ được tỉa cành, đào gốc đưa về vườn ươm chăm sóc trước khi trồng lại ở nơi khác. Còn số cây bị đốn hạ đều là những cây già cỗi.
Tương tự, khu vực công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình), khoảng 110 xanh ở đường Trần Quốc Hoàn và Phan Thúc Duyện cũng đang được di dời để lấy mặt bằng làm dự án làm đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoàn.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh (chủ đầu tư dự án nút giao An Phú và đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa) cho biết, sau khi dự án hoàn thành sẽ tăng cường mảng xanh, cây xanh để bù đắp lại.
Nút giao An Phú (thành phố Thủ Đức) khởi công cuối năm 2022 với tổng vốn hơn 3.400 tỉ đồng nhằm giải quyết ùn tắc giao thông, tăng cường kết nối tuyến đường cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây với khu vực các tuyến đường Xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, Lương Định Của, Nguyễn Thị Định.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dự kiến toàn bộ dự án sẽ hoàn thành dịp 30.4.2025 để chào mừng kỉ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Tương tự, dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa dài hơn 4 km, tổng mức đầu tư 4.848 tỉ đồng được khởi công cuối năm 2022.
Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 9.2024 để sẵn sàng kết nối giao thông, phục vụ nhà ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất (dự kiến sẽ hoàn thành đi vào hoạt động từ tháng 12.2024).