Những công trình kỳ vọng thay đổi hạ tầng giao thông Tuyên Quang

Nguyễn Tùng |

Nhiều nghìn tỉ đã được tỉnh miền núi Tuyên Quang đầu tư cho hạ tầng giao thông với kỳ vọng nâng cao hiệu quả kết nối nội và ngoại vùng, tạo động lực mới phát triển kinh tế.
Điểm đầu dự án Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại xã Lưỡng Vượng (TP Tuyên Quang) hiện đã hoàn thành việc trải đá base. Trên đoạn tuyến đi qua địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã cơ bản hoàn thành phần việc đào đắp.
Điểm đầu dự án Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ tại xã Lưỡng Vượng (TP Tuyên Quang) hiện đã hoàn thành việc trải đá base. Trên đoạn tuyến đi qua địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã cơ bản hoàn thành phần việc đào đắp.
Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ có chiều dài 40,2 km kết nối với nút giao IC9 của cao tốc Nội Bài - Lào Cai, dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 3.700 tỉ đồng với 2 làn xe, vận tốc 80km/h. Theo yêu cầu của Thủ tướng dự án này đang được điều chỉnh để triển khai ngay giai đoạn 2 trong năm 2023 với 4 làn xe, vận tốc 120km/h.
Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ có chiều dài 40,2 km kết nối với nút giao IC9 của cao tốc Nội Bài - Lào Cai, dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 3.700 tỉ đồng với 2 làn xe, vận tốc 80km/h. Theo yêu cầu của Thủ tướng dự án này đang được điều chỉnh để triển khai ngay giai đoạn 2 trong năm 2023 với 4 làn xe, vận tốc 120km/h.
Hiện tại công tác giải phóng mặt bằng của dự án này đạt 100%. Sau 19 tháng thi công, khối lượng xây lắp đạt 60,84% giá trị hợp đồng. Ông Phạm Đắc Diện - Chỉ huy trưởng công trinh gói thầu 26 cho biết, cơ bản phần nền nhà thầu đã làm được hơn 95%, phấn đấu đến 30.4 hoàn thành nền và chờ chủ trương điều chỉnh giai đoạn 2 để tiến hành thi công.
Hiện tại công tác giải phóng mặt bằng của dự án này đạt 100%. Sau 19 tháng thi công, khối lượng xây lắp đạt 60,84% giá trị hợp đồng. Ông Phạm Đắc Diện - Chỉ huy trưởng công trinh gói thầu 26 cho biết, cơ bản phần nền nhà thầu đã làm được hơn 95%, phấn đấu đến 30.4.2023 hoàn thành nền và chờ chủ trương điều chỉnh giai đoạn 2 để tiến hành thi công.
Đây là một dự án Dự án có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Bắc. Khi tuyến đường đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 2; rút ngắn thời gian, khoảng cách kết nối giữa tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang và Phú Thọ với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội.
Đây là một dự án Dự án có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Bắc. Khi tuyến đường đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 2; rút ngắn thời gian, khoảng cách kết nối giữa tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang và Phú Thọ với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội.
Dự án đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi trung tâm huyện Yên Sơn với tổng chiều dài hơn 10 km cũng đang gấp rút hoàn thiện. Đây là một công trình giao thông quan trọng từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông đồng bộ theo quy hoạch mạng lưới giao thông tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030.
Dự án đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi trung tâm huyện Yên Sơn với tổng chiều dài hơn 10 km cũng đang gấp rút hoàn thiện. Đây là một công trình giao thông quan trọng từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông đồng bộ theo quy hoạch mạng lưới giao thông tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030.
Trên điểm đầu của dự án thuộc phường Tân Hà hiện đã thực hiện trải thảm nhựa, các công nhân đang thi công hoàn thiện vỉa hè và các công trình phụ trợ. Công trình này khời công đầu tháng 11.2021, tổng mức đầu tư 635 tỉ đồng. Dự kiến, công trình hoàn thành trong 36 tháng.
Công trình này khời công đầu tháng 11.2021, tổng mức đầu tư 635 tỉ đồng. Dự kiến, công trình hoàn thành trong 36 tháng.
Trên điểm đầu của dự án thuộc phường Tân Hà hiện đã thực hiện trải thảm nhựa, các công nhân đang thi công hoàn thiện vỉa hè và các công trình phụ trợ. Dự án thuộc công trình giao thông cấp II với nền đường được chia làm ba đoạn rộng từ 21 - 27 m.
Trên điểm đầu của dự án thuộc phường Tân Hà hiện đã thực hiện trải thảm nhựa, các công nhân đang thi công hoàn thiện vỉa hè và các công trình phụ trợ. Dự án thuộc công trình giao thông cấp II với nền đường được chia làm ba đoạn rộng từ 21 - 27 m.
Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ giúp rút ngắn thời gian từ TP. Tuyên Quang đi các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình và tỉnh Hà Giang. Đồng thời mở ra không gian phát triển mới dọc tuyến đường.
Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ giúp rút ngắn thời gian từ TP. Tuyên Quang đi các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình và tỉnh Hà Giang. Đồng thời mở ra không gian phát triển mới dọc tuyến đường.
Dự án cầu Xuân Vân bắc qua sông Gầm được khởi công từ tháng 11.2021 với tổng mức đầu tư hơn 2.70 tỉ đồng.  Đây là công trình cấp II, có chiều dài cầu gần 300 m. Đường dẫn hai đầu cầu dài trên 1.900m. Công trình được xây dựng sẽ tăng cường khả năng kết nối, giao lưu giữa các xã hai bên bờ sông Gâm và vùng lân cận.
Dự án cầu Xuân Vân bắc qua sông Gâm được khởi công từ tháng 11.2021 với tổng mức đầu tư hơn 270 tỉ đồng. Đây là công trình cấp II, có chiều dài cầu gần 300 m. Đường dẫn hai đầu cầu dài trên 1.900m.
Theo dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào quý III.2023, tạo điều kiện đi lại thuận lợi an toàn cho người dân 2 bên bờ sông Gầm, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn khi di chuyển bằng đò đặc biệt là vào mùa mưa bão.
Theo dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào quý III.2023, tạo điều kiện đi lại thuận lợi an toàn cho người dân 2 bên bờ sông Gâm, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn khi di chuyển bằng đò đặc biệt là vào mùa mưa bão.
Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết phương án phân luồng giao thông dịp lễ 30.4-1.5 ở Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 24.4, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Phi Thường  đã có thông báo hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30.4 -1.5.2023.

Điều chỉnh giao thông: "Đâu lại vào đấy" khi vắng bóng lực lượng chức năng

Kiều Trinh |

Hà Nội - Ngày thứ 3 triển khai thí điểm điều chỉnh phân luồng giao thông tại nút giao Nguyễn Cơ Thạch - Hồ Tùng Mậu (quận Nam Từ Liêm), nhiều người đi đường vẫn chưa nắm được quy định mới. Đến khi không có mặt lực lượng chức năng thì "đâu lại vào đấy".

Những phương tiện giao thông độc đáo dịp nghỉ lễ 30.4

Xuyên Đông |

Nhiều loại phương tiện giao thông không chỉ đơn thuần là di chuyển. Những phương tiện này có ý nghĩa hơn ở giá trị trải nghiệm, nhất là dịp nghỉ lễ 30.4.

Trái phiếu xanh tại Việt Nam: Xu hướng lớn nhưng vẫn ế ẩm

Đức Mạnh |

Trái phiếu bền vững, trái phiếu xanh là xu hướng lớn của thị trường vốn trên thế giới. Tuy nhiên tại Việt Nam, sản phẩm tài chính này thiếu cả bên mua, lẫn bên bán.

Xử lý sai phạm tại tuyến đường Lê Văn Lương: Gần 1 năm vẫn đang rà soát

CAO NGUYÊN |

Trong Kết luận Thanh tra số 39 của Bộ Xây dựng đã chỉ rõ nhiều sai phạm về quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch xây dựng quanh đường Lê Văn Lương (TP Hà Nội)… Theo đó, thời hạn thực hiện kết luận là 60 ngày kể từ ngày công bố (24.5.2022).

Tên lửa rơi trúng lãnh thổ của thành viên NATO

Thanh Hà |

Tên lửa nghiên cứu của Thụy Điển đã gặp trục trặc và đáp xuống lãnh thổ của Na Uy - một thành viên NATO. 

NSƯT Hoàng Hải: Với nghệ sĩ, giữ hình ảnh là một áp lực

Nhóm PV |

NSƯT Hoàng Hải hiện đang gây chú ý với vai diễn Lưu "nát" trong bộ phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao". Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện ngắn với anh về vai diễn cũng như quan điểm việc giữ gìn hình ảnh của một nghệ sĩ.

Tăng học phí đại học: Bài toán nan giải

Tường Vân |

Được ban hành từ ngày 27.8.2021, đến nay, Nghị định 81/NĐ-CP của Chính phủ vẫn chưa được thực hiện. Việc tính toán mức tăng học phí vẫn là bài toán nan giải đối với các nhà trường.

Chi tiết phương án phân luồng giao thông dịp lễ 30.4-1.5 ở Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 24.4, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Phi Thường  đã có thông báo hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30.4 -1.5.2023.

Điều chỉnh giao thông: "Đâu lại vào đấy" khi vắng bóng lực lượng chức năng

Kiều Trinh |

Hà Nội - Ngày thứ 3 triển khai thí điểm điều chỉnh phân luồng giao thông tại nút giao Nguyễn Cơ Thạch - Hồ Tùng Mậu (quận Nam Từ Liêm), nhiều người đi đường vẫn chưa nắm được quy định mới. Đến khi không có mặt lực lượng chức năng thì "đâu lại vào đấy".

Những phương tiện giao thông độc đáo dịp nghỉ lễ 30.4

Xuyên Đông |

Nhiều loại phương tiện giao thông không chỉ đơn thuần là di chuyển. Những phương tiện này có ý nghĩa hơn ở giá trị trải nghiệm, nhất là dịp nghỉ lễ 30.4.