9 nút giao thông trọng yếu ở Hà Nội được tổ chức lại, người dân cần lưu ý

PHẠM ĐÔNG |

Nhằm xử lý các điểm ùn tắc giao thông trong năm 2023, trong quý II/2023, Sở GTVT Hà Nội tiếp tục phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị liên quan theo dõi, đánh giá các phương án tổ chức giao thông tại các trục tuyến đường, nút giao trọng yếu.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giảm thiểu ùn tắc trên địa bàn TP Hà Nội, Sở GTVT Hà Nội đã điều chỉnh, tổ chức lại một số nút giao thông quan trọng.

Thứ nhất, Sở GTVT điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực nút giao Nguyễn Cơ Thạch - Hồ Tùng Mậu trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Thời gian thí điểm 3 tháng, bắt đầu từ ngày 22.4 đến 22.7.2023.

Sở GTVT cấm tất cả phương tiện rẽ trái từ Hồ Tùng Mậu vào Khu đô thị Goldmark City; cấm tất cả phương tiện rẽ trái từ Nguyễn Cơ Thạch đi Hồ Tùng Mậu (hướng đi Nhổn) và đi thẳng từ Nguyễn Cơ Thạch hướng vào khu đô thị Goldmark City.

Đối với các phương tiện đi từ Nguyễn Cơ Thạch rẽ trái vào đường Hồ Tùng Mậu sẽ điều chỉnh, phân luồng cho các phương tiện rẽ phải vào đường Hồ Tùng Mậu và quay đầu tại điểm mở dải phân cách giữa (đối diện cổng nghĩa trang Mai Dịch), cách điểm rẽ phải khoảng 170m, tiếp tục di chuyển đi thẳng về phía Nhổn.

Thứ hai, thành phố tiếp tục thí điểm tổ chức giao thông khu vực nút giao Lê Trọng Tấn - Quang Trung - Văn Khê thuộc địa bàn quận Hà Đông. Thời gian thí điểm tiếp tục đến ngày 8.5.2023.

Cụ thể, hướng từ đường Quang Trung đi đường Văn Khê: Cấm các phương tiện lưu thông từ đường Quang Trung hướng đi Ba La rẽ trái tại nút giao để đi đường Văn Khê; tổ chức giao thông cho các phương tiện đi thẳng qua nút, quay đầu tại điểm mở dải phân cách giữa đường Quang Trung giao với đường Văn La.

Hướng từ đường Lê Trọng Tấn đi đường Quang Trung: Cấm các phương tiện lưu thông từ đường Lê Trọng Tấn rẽ trái tại nút giao để đi đường Quang Trung hướng về cầu Trắng.

Thứ ba, Sở GTVT Hà Nội tiến hành điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực nút giao Tố Hữu - Vũ Trọng Khánh như sau:

Cấm các phương tiện rẽ trái từ đường Tố Hữu vào Vũ Trọng Khánh. Các phương tiện ô tô trên đường Tố Hữu đi thẳng và quay đầu tại điểm mở dải phân cách cách nút giao khoảng 300m để đi đường Vũ Trọng Khánh.

Xe máy, xe thô sơ trên đường Tố Hữu đi thẳng và quay đầu tại điểm mở dải phân cách cách nút giao khoảng 100m để đi Vũ Trọng Khánh.

Thứ tư, tại tuyến đường Phùng Hưng, đoạn từ Lê Văn Linh đến Phan Đình Phùng (quận Hoàn Kiếm), Sở GTVT tổ chức giao thông hai chiều cho tất cả các phương tiện lưu thông trên tuyến phố Phùng Hưng đoạn từ Lê Văn Linh đến Phan Đình Phùng, thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm. Thời gian thực hiện từ ngày 7.4.2023.

Thứ năm, tại tuyến đường Quang Trung từ Trần Nhân Tông đến Tràng Thi, thuộc địa bàn Quận Hoàn Kiếm, Sở GTVT tổ chức giao thông hai chiều cho tất cả các phương tiện lưu thông trên tuyến đường Quang Trung từ Trần Nhân Tông đến Tràng Thi thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm. Thời gian thực hiện từ ngày 7.4.2023.

Thứ sáu, tại khu vực nút giao Hoàng Minh Giám - Hoàng Ngân, Sở GTVT tổ chức giao thông 1 chiều cho các phương tiện lưu thông trên đường Hoàng Ngân (theo hướng và đoạn từ Nguyễn Xuân Linh đến Khuất Duy Tiến).

Tổ chức 1 chiều cho các phương tiện giao thông trên đường Nguyễn Thị Thập (theo hướng và đoạn từ Hoàng Minh Giám đến Nguyễn Xuân Linh).

Thứ bảy, tại nút giao Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh cấm phương tiện rẽ trái, quay đầu trên tuyến đường Trần Duy Hưng (theo chiều từ Trần Duy Hưng đi đại lộ Thăng Long và ngược lại). Các phương tiện đi thẳng qua nút và quay đầu tại điểm quay đầu gần nút giao Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến và điểm mở dải phân cách trên đường Trần Duy Hưng (đối diện lối vào khách sạn Charmvit). Thời gian thực hiện từ ngày 7.4.2023.

Thứ tám, tại khu vực nút giao Mễ Trì - Lê Quang Đạo - Châu Văn Liêm (quận Nam Từ Liêm), Sở GTVT Hà Nội cấm các phương tiện giao thông đi thẳng hướng Mễ Trì - Châu Văn Liêm và ngược lại.

Thứ chín, tại khu vực nút giao Nguyễn Khoái - Lãng Yên (quận Hai Bà Trưng), Sở GTVT Hà Nội thông báo tổ chức giao thông khu vực nút giao này như sau: Cấm các phương tiện rẽ trái từ Lãng Yên ra Nguyễn Khoái đi Cầu Vĩnh Tuy và đi thẳng ra Trần Khát Chân.

Tổ chức cho các phương tiện di chuyển rẽ phải, quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên đường Nguyễn Khoái (đối diện tòa nhà Sun Residence) để đi cầu Vĩnh Tuy hoặc Trần Khát Chân. Thời gian thực hiện từ ngày 7.4.2023.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội sẽ lập quy hoạch từng tuyến phố, số hóa để tổ chức thực hiện

PHẠM ĐÔNG |

Thành phố Hà Nội sẽ lập quy hoạch thiết kế đô thị để quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường từng tuyến phố, tuyến đường, từng khu vực. Công bố công khai quy hoạch để lấy ý kiến, tạo sự đồng thuận của người dân trước khi phê duyệt và tiến hành "số hóa" để tổ chức thực hiện.

Phương tiện tăng nhanh, Hà Nội loay hoay xóa điểm đen ùn tắc giao thông

Phạm Đông |

Phương tiện cá nhân tại Hà Nội tăng chóng mặt trong khi hạ tầng quá tải đã khiến việc chống ùn tắc giao thông rơi vào tình trạng “xóa chỗ này phình chỗ khác”.

Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, taxi vẫn vi phạm nhan nhản

VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Trước tình trạng xe taxi vi phạm dừng, đỗ và đón, trả khách không đúng quy định thường xuyên diễn ra, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ rà soát, thống kê, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Minh bạch thông tin nhà ở xã hội: Đặt bảng ghi rõ giá bán tại dự án

Trần Tuấn |

Tại nhiều dự án nhà ở xã hội, các chủ đầu tư đã đặt bảng ghi rõ: giá bán, phương thức bán, nơi nộp hồ sơ... để ngăn chặn cò mồi, môi giới bất động sản trục lợi.

Nắng nóng gay gắt dịu dần từ đầu tuần tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng dịu dần ở khu vực Đông Bắc Bộ từ ngày 23.4. Trong khi phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng hạ nhiệt muộn hơn - khoảng ngày 24.4.

Người thân, đồng đội tiếc thương thiếu tá CSGT bị tông xe khi bắt tội phạm

An Long |

Trưa ngày 22.4, trong căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm ở trong ấp Lộc Bình, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đông đảo lãnh đạo các cấp, các ngành, đồng đội, bạn bè, hàng xóm láng giềng đến thắp nén nhang tiễn biệt Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (40 tuổi), công tác tại Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa) đã hi sinh khi làm nhiệm vụ.

Vụ cướp taxi ở Hà Nam: Nghi phạm có tiền sử tâm thần

HỮU CHÁNH |

Đối tượng gây ra vụ cướp taxi trên địa bàn xã Liêm Tuyền, TP Phủ Lý, có tiền sử mắc bệnh tâm thần, đã nhiều lần phải điều trị tại các bệnh viện.

Chật vật bên trong khu tập thể từng là khách sạn đắt đỏ bậc nhất Hà Nội

Lan Nhi |

Từng là một khách sạn cao cấp người Pháp xây dựng tại Hà Nội cách đây hơn 80 năm, do sức ép của quá trình đô thị hóa, công trình hiện tại đã trở thành khu nhà tập thể với hàng chục hộ dân sinh sống.

Hà Nội sẽ lập quy hoạch từng tuyến phố, số hóa để tổ chức thực hiện

PHẠM ĐÔNG |

Thành phố Hà Nội sẽ lập quy hoạch thiết kế đô thị để quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường từng tuyến phố, tuyến đường, từng khu vực. Công bố công khai quy hoạch để lấy ý kiến, tạo sự đồng thuận của người dân trước khi phê duyệt và tiến hành "số hóa" để tổ chức thực hiện.

Phương tiện tăng nhanh, Hà Nội loay hoay xóa điểm đen ùn tắc giao thông

Phạm Đông |

Phương tiện cá nhân tại Hà Nội tăng chóng mặt trong khi hạ tầng quá tải đã khiến việc chống ùn tắc giao thông rơi vào tình trạng “xóa chỗ này phình chỗ khác”.

Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, taxi vẫn vi phạm nhan nhản

VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Trước tình trạng xe taxi vi phạm dừng, đỗ và đón, trả khách không đúng quy định thường xuyên diễn ra, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ rà soát, thống kê, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.