Thành viên NATO đặt thời hạn định đoạt hiệp ước năng lượng với Nga

Thanh Hà |

Lithuania, quốc gia thành viên NATO, sẽ quyết định về việc rút khỏi hiệp ước năng lượng Nga - Baltic trước ngày 6.8.

Lithuania sẽ đưa ra quyết định về việc có rút khỏi hiệp ước quản lý mạng lưới điện chung của Nga, Belarus và 3 nước vùng Baltic hay không trước ngày 6.8, dựa trên đánh giá các nghiên cứu về tác động tiềm tàng, Reuters dẫn thông tin từ Bộ trưởng Năng lượng của nước này ngày 24.4.

Estonia, Latvia và Lithuania đều là thành viên của NATO và Liên minh châu Âu. Ba quốc gia này cùng với Nga và Belarus vẫn là một phần của mạng lưới BRELL thời Liên Xô - mạng lưới dựa vào các nhà khai thác của Nga để kiểm soát tần số và cân bằng lưới điện.

Ba quốc gia vùng Baltic đã ký thỏa thuận vào năm 2018 để tách khỏi mạng lưới BRELL và tham gia vào lưới điện của châu Âu năm 2025, nhưng Lithuania muốn rút vào đầu năm 2024. Cả Latvia và Estonia đều chưa đồng ý tách sớm hơn.

Bộ trưởng Năng lượng Dainius Kreivys chia sẻ với báo giới, Lithuania sẽ đưa ra quyết định rút sau khi xem xét kết quả của 3 nghiên cứu về sự sẵn sàng của lưới điện Baltic để tách ra khỏi BRELL.

Litgrid - nhà điều hành lưới điện Lithuania - cho hay, các nghiên cứu do các nhà điều hành lưới điện của các nước vùng Baltic và Viện Kỹ thuật điện của Ba Lan thực hiện sẽ hoàn thành vào cuối tháng 5.

Ông Kreivys lưu ý, kết quả của nghiên cứu cũng có thể khiến các quốc gia Baltic khác đồng ý về việc tách khỏi Nga sớm hơn.

"Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này theo yêu cầu của Latvia và Estonia. Chúng tôi đã nhất trí nếu kết quả khả quan, chúng tôi có thể tách sớm hơn... Chúng tôi tin là kết quả sẽ khả quan" - ông nói.

Ngày 12.4, Thủ tướng Estonia Kaja Kalas nói rằng nước này có thể hỗ trợ quá trình tách nhanh hơn, nhưng chỉ khi chắc chắn lưới điện Baltic đã được chuẩn bị đầy đủ để tự hoạt động.

Tháng 6 năm ngoái, Reuters đưa tin, các nhà khai thác lưới điện châu Âu đã sẵn sàng thực hiện ngay kế hoạch dài hạn nhằm đưa các quốc gia vùng Baltic, vốn phụ thuộc vào lưới điện của Nga, vào hệ thống của Liên minh châu Âu trong trường hợp Nga cắt các quốc gia này khỏi mạng lưới.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Gazprom Nga dự đoán tình cảnh khí đốt khó khăn của châu Âu

Song Minh |

Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom dự đoán châu Âu sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc dự trữ đủ khí đốt trước mùa đông tới.

Vận hành lò phản ứng hạt nhân lớn nhất châu Âu bù năng lượng Nga

Song Minh |

Lò phản ứng hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Phần Lan bắt đầu hoạt động sau 18 năm, bù đắp cho phần năng lượng bị Nga cắt.

Quốc gia đang thế chỗ Nga làm nhà vô địch năng lượng châu Âu

Thanh Hà |

Na Uy hiện là nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của châu Âu. Trong năm ngoái, thu nhập từ năng lượng của nước này đã tăng 100 tỉ USD.

Lộ diện nghi phạm phá hàng loạt kính ôtô để trộm tài sản ở Hải Phòng

Mai Dung |

Chiều 26.4, Công an TP.Hải Phòng thông tin ban đầu về việc hàng loạt xe ôtô bị đập phá kính để trộm cắp tài sản.

Dịch COVID-19 gia tăng, nhiều người băn khoăn hủy chuyến du lịch dịp 30.4

Thùy Linh |

Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến không ít người dân lo ngại, đặc biệt khi dịp nghỉ lễ dài ngày đang tới rất gần, các chuyến du lịch, đi chơi xa, về thăm quê của các gia đình cũng đã được lên kế hoạch từ trước. 

Đoàn tàu metro số 1 TP Hồ Chí Minh chạy thử nghiệm đoạn trên cao

Phương Ngân |

TP Hồ Chí Minh - Đoàn tàu metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) sẽ được chạy thử nghiệm đoạn trên cao từ ga bến xe Suối Tiên đến ga An Phú (TP Thủ Đức) với lộ trình dài khoảng 12,3 km trong chiều nay, ngày 26.4.

Người mua nhà khốn khổ vì lỡ mua nhà trên giấy

Gia Miêu |

Nhiều dự án bất động sản dù chưa hoàn thiện pháp lí đã cho các đơn vị phân phối triển khai bán hàng huy động vốn, để rồi sau nhiều năm không thể triển khai thì đột ngột chấm dứt hợp đồng, gây thiệt hại về quyền lợi cho người mua nhà.

Khung cảnh trái ngược tại Trung tâm đăng kiểm 50-05V sau ngày phát giấy hẹn

Anh Tú - Khánh Linh |

TP Hồ Chí Minh - Sau khi tạm dừng việc phát phiếu hẹn đăng kiểm xe cơ giới, cảnh hỗn loạn, chen lấn của hàng nghìn người tại Trung tâm đăng kiểm 50-05V chi nhánh An Phú Đông (Quận 12, TPHCM) đã không còn. Hôm nay, Trung tâm chỉ nhận đăng kiểm cho các phương tiện đã có giấy hẹn hoặc đã đặt lịch qua ứng dụng.

Gazprom Nga dự đoán tình cảnh khí đốt khó khăn của châu Âu

Song Minh |

Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom dự đoán châu Âu sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc dự trữ đủ khí đốt trước mùa đông tới.

Vận hành lò phản ứng hạt nhân lớn nhất châu Âu bù năng lượng Nga

Song Minh |

Lò phản ứng hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Phần Lan bắt đầu hoạt động sau 18 năm, bù đắp cho phần năng lượng bị Nga cắt.

Quốc gia đang thế chỗ Nga làm nhà vô địch năng lượng châu Âu

Thanh Hà |

Na Uy hiện là nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của châu Âu. Trong năm ngoái, thu nhập từ năng lượng của nước này đã tăng 100 tỉ USD.