Tên lửa rơi trúng lãnh thổ của thành viên NATO

Thanh Hà |

Tên lửa nghiên cứu của Thụy Điển đã gặp trục trặc và đáp xuống lãnh thổ của Na Uy - một thành viên NATO. 

Tên lửa do Tập đoàn Vũ trụ Thụy Điển (SSC) phóng đã đi chệch hướng và hạ cánh xuống vùng núi của nước láng giềng Na Uy, giới chức Thụy Điển xác nhận ngày 25.4.

Tên lửa đã được thu hồi và vận chuyển trở lại bãi phóng của Thụy Điển. Không có thương tích đã được báo cáo, và một cuộc điều tra đang diễn ra.

Tên lửa TEXUS-58 được phóng đi từ Trung tâm Vũ trụ Esrange ở miền bắc Thụy Điển vào sáng 24.4. Trong thông cáo, Tập đoàn Vũ trụ Thụy Điển cho hay, tên lửa “đi theo quỹ đạo dài hơn, chệch hướng tây hơn một chút so với dự kiến và hạ cánh sau khi hoàn thành đường bay 15 km vào Na Uy”, cách địa điểm hạ cánh dự kiến khoảng 40 km về phía tây bắc.

Người phát ngôn của Tập đoàn Vũ trụ Thụy Điển Philip Ohlsson chia sẻ với Reuters: “Tên lửa đáp xuống vùng núi ở độ cao 1.000 m và cách khu định cư gần nhất 10 km".

Tập đoàn Vũ trụ Thụy Điển đã liên hệ với chính quyền Thụy Điển và Na Uy “ngay sau khi tên lửa hạ cánh”. Tên lửa nghiên cứu sau đó được phục hồi và đưa trở lại Esrange bằng trực thăng. Các chi tiết kỹ thuật liên quan tới vụ việc đang được điều tra.

“Đây là sai lệch mà chúng tôi nghiêm túc xem xét. Chúng tôi đang điều tra lý do tên lửa bay xa hơn về phía tây bắc” - Marko Kohberg, người đứng đầu các hoạt động tên lửa và khinh khí cầu tại Esrange, cho hay.

Tên lửa TEXUS-58 nằm trong chương trình do Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) ủy quyền và đã bay lên độ cao 250 km mang theo 3 thí nghiệm vi trọng lực. Hai thí nghiệm là VIPer và Perwaves, có liên quan đến nghiên cứu “chuyển đổi xanh”, trong khi thí nghiệm thứ 3 là ICAPS nhằm điều tra quá trình hình thành hành tinh.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tên lửa lớn nhất lịch sử nhân loại nổ tung khi bay thử

Song Minh |

Tên lửa lớn nhất lịch sử nhân loại của Elon Musk đã phát nổ chỉ vài phút sau khi phóng ngày 20.4.

Nhật Bản dự tính phát triển hàng loạt tên lửa tầm xa

Duy Phương |

Ngày 12.4, Nhật Bản công bố kế hoạch phát triển và chế tạo loạt tên lửa tầm xa tiên tiến với Mitsubishi Heavy Industries.

Nga thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa mới

Khánh Minh |

Tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga đã bắn trúng mục tiêu được chỉ định tại một bãi thử ở Kazakhstan.

Khám xét trụ sở Thanh tra giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 26.4, Công an tỉnh cùng đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã tiến hành phong tỏa, khám xét trụ sở làm việc của Thanh tra giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hà Nội: Công bố loạt dự án nhà ở đủ điều kiện “bán trên giấy”

ANH HUY |

Khi thị trường bất động sản tại Hà Nội đang thiếu hụt về nguồn cung, thì mới đây Sở Xây dựng đã công bố danh sách các dự án đủ điều kiện được phép kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai theo Luật Kinh doanh Bất động sản. Với công bố này, dự kiến trong thời gian tới sẽ bổ sung thêm cho thị trường một lượng nguồn cung nhất định.  

Đề xuất giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm 5 năm

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có ý kiến góp ý Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Bộ đề nghị bổ sung trường hợp người lao động là giáo viên mầm non được nghỉ hưu khi có tuổi thấp hơn tối đa 5 năm so với tuổi quy định. Nhiều giáo viên bày tỏ sự đồng tình trước đề xuất này.

Các nước EU chìm trong nợ nần

Khánh Minh |

Các nước EU gồm Ba Lan, Romania và Hungary hiện nằm trong số những nước nợ nhiều nhất ở các thị trường mới nổi.

Barcelona thua sốc Rayo Vallecano

Văn An |

Sau khi Real Madrid bất ngờ sảy chân trước Girona, Barcelona cũng không thể giành điểm dù đối thủ chỉ là Rayo Vallecano.

Tên lửa lớn nhất lịch sử nhân loại nổ tung khi bay thử

Song Minh |

Tên lửa lớn nhất lịch sử nhân loại của Elon Musk đã phát nổ chỉ vài phút sau khi phóng ngày 20.4.

Nhật Bản dự tính phát triển hàng loạt tên lửa tầm xa

Duy Phương |

Ngày 12.4, Nhật Bản công bố kế hoạch phát triển và chế tạo loạt tên lửa tầm xa tiên tiến với Mitsubishi Heavy Industries.

Nga thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa mới

Khánh Minh |

Tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga đã bắn trúng mục tiêu được chỉ định tại một bãi thử ở Kazakhstan.